Tin kinh tế tài chính cập nhật hôm nay ngày 13/1/2015

author 16:34 13/01/2015

(VietQ.vn) - Tin kinh tế tài chính cập nhật hôm nay ngày 13/1/2015 đề cập đến những thông tin mới nhất như vàng miếng SJC tăng 45.000 đồng/lượng, bảng lương mới của phi công Vietnam Airlines, tỷ phú giàu nhất châu Á “bỏ túi” hơn 2 tỷ USD trong 1 ngày, kinh tế Mỹ giành lại vị trí số 1 toàn cầu, ...

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 13/1/2015 trong nước

Phi công xin nghỉ ốm hàng loạt, Vietnam Airlines nói gì

Theo tin tức kinh tế tài chính mới nhất hôm nayVietnam Airlines đã có phản hồi chính thức về việc hàng loạt phi công xin nghỉ ốm.Trước sự việc hàng loạt phi công xin nghỉ việc, lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định Tổng công ty vẫn thực hiện đúng lộ trình cải cách tiền lương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đúng lộ trình này, đến tháng 7/2015, thu nhập của phi công sẽ đạt mức tương đương 80% lương của phi công nước ngoài mà hãng thuê.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 13/1/2015: Vietnam Airlines lên tiếng vụ phi công đồng loạt xin nghỉ

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 13/1/2015 cho biết Vietnam Airlines lên tiếng vụ phi công đồng loạt nghỉ ốm. Ảnh minh họa

Lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định, việc hàng hoạt phi công xin nghỉ việc là hành động lãn công tập thể. Hành động này của các phi công không những gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến an ninh an toàn khai thác bay cũng như các nhiệm vụ phục vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà Vietnam Airlines được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp chỉ đạo.

Vàng miếng SJC tăng 45.000 đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng 13-1, giá vàng SJC trong nước tăng 45.000 đồng/lượng so với thời điểm cuối chiều qua 12-1.Trong khi đó, giá đồng bạc xanh lại giảm nhẹ bất chấp việc Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước tăng tỉ giá giao dịch lên 150 đồng/ USD từ hôm qua.

Cụ thể, theo niêm yết của công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC được niêm yết giá mua - bán vàng là 35,220 - 35,320 triệu đồng/lượng.Tập đoàn DOJI thông báo giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 35,260 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 35,300 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua, khi mức giá giao ngay đạt mức 1.238 USD/ounce.

Tin kinh tế tài chính ngày 13/1/2015: Giá vàng SJC tăng 45000 đồng/ lượng

Giá vàng SJC tăng 45000 đồng/ lượng là một trong số tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 13/1/2015. Ảnh minh họa

Quy đổi theo tỉ giá ngoại tệ ngày hôm nay, giá vàng thế giới tương đương 31,922 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 3,39 triệu đồng/lượng.Trong khi đó, giá đồng USD lại ngược chiều với giá vàng. So với chiều qua, các ngân hàng thương mại đều niêm yết giá mua vào và bán ra đồng bạc xanh giảm khoảng 25 đồng/USD.Cụ thể, trên thị trường tiền tệ Việt Nam, sáng nay, Ngân hàng VietinBank công bố mức mua vào là 21.315/USD - bán ra là 21.375 đồng/USD.

Tại Ngân hàng BIDV, giá mua vào là 21.320 và bán ra là 21.380 đồng/USD. Eximbank giao dịch USD ở mức mua vào là 21.275 đồng/USD và bán ra ở ngưỡng 21.365 đồng/USD.Như vậy, tỷ giá VND/USD đang tiếp tục giao dịch ở mức khá thấp so với mức tỷ giá ở những ngày đầu năm 2015.

Hơn nữa, bất chấp việc Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá giao dịch là 21.350 đồng/USD chiều mua vào và 21.600 đồng/USD chiều bán ra từ hôm 12-1, mức tỷ giá giao dịch ở các ngân hàng thương mại cũng đang thấp hơn khá nhiều.

Tin kinh tế tài chính hôm nay 13/1/2015 quốc tế 

Giá dầu tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục

Triển vọng giá dầu sẽ phục hồi trong năm 2015 đã trở nên xa vời sau khi giá dầu lại tiếp tục trượt xuống mức thấp kỷ lục mới.Giá dầu Brent giảm xuống mức 46,72 USD/thùng vào sáng nay 13/1, chạm ngưỡng thấp kỷ lục trong 5,5 năm qua.

Giá dầu WTI cũng giảm 1,39% xuống mức 45,43 USD mỗi thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.Giá dầu đã giảm ngay trước khi phát hành dữ liệu về dự trữ dầu tại Mỹ, theo Bloomberg, có thể tăng 1,75 triệu thùng trong bối cảnh chính phủ UAE tuyên bố sẽ tiếp tục tăng sản xuất dầu.

Giá dầu đã giảm chỉ một ngày sau khi ngân hàng Goldman Sachs đưa ra dự báo về giá dầu nói rằng có thể trong 3 tháng tới, giá dầu WTI sẽ giảm xuống mức 41 USD/thùng và giá dầu Brent sẽ xuống còn 42 USD/thùng. Ngân hàng Thế giới cũng dự đoán năm 2015 giá dầu sẽ duy trì ở mức thấp và có thể tăng trong năm 2016, nhưng rất ít.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 13/1/2015: Giá dầu thế giới lại giảm

Giá dầu thế giới lại giảm là một trong những tin kinh tế tài chính mới nhất hôm nay 13/1/2015. Ảnh minh họa

Cuộc chiến giữa OPEC và các công ty đá phiến sét mới nổi tại Mỹ được cho là nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm mạnh của giá dầu hiện nay. Giá dầu hiện đã giảm hơn 50% kể từ mùa hè năm 2014 do nguồn cung đang dư thừa so với cầu. Theo Reuters, Ả Rập Saudi và các đồng minh ở Vịnh Ba Tư đã thể hiện sự đoàn kết trong cuộc chiến với các công ty đá phiến sét của Mỹ khi cương quyết không cắt giảm sản lượng bất chấp sự tụt dốc không phanh của giá dầu.

Tuy nhiên, Reuters cho rằng tất cả các thành viên OPEC đang bị kẹt trong cuộc chiến này khi tình hình trở nên nghiêm trọng.UAE cùng Kuwait và Iraq tuần trước đã bắt đầu bán dầu thô cho thị trường châu Á với giá thấp hơn mức giá của thành viên Ả Rập Saudi. Điều này cho thấy các thành viên OPEC đang sẵn sàng đấu tranh với nhau để giữ vững thị phần.

 Mỹ giành lại vị trí “đầu tàu” của nền kinh tế toàn cầu 

 Sau nhiều năm vật lộn khắc phục hậu quả nặng nề của cuộc đại suy thoái 2007 - 2009, kinh tế Mỹ giờ đây được đánh giá đã giành lại được vị thế vốn có - đầu tàu của nền kinh tế.

Đánh giá chung công bố ngày 12/1 của các nhà kinh tế thuộc ba tập đoàn tài chính - ngân hàng gồm JPMorgan Chase & Co. của Mỹ, Deutsche Bank AG của Đức và BNP Paribas SA của Pháp xác định kinh tế Mỹ ở thời điểm cuối năm 2014 và đầu năm 2015 đã trở lại vị trí “đầu tàu” của nền kinh tế toàn cầu, sau 15 năm chứng kiến sự trỗi dậy của Trung Quốc và các nền kinh tế lớn mới nổi.

Tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 15/1/2015: Mỹ giành lại vị thế của nền kinh tế lớn nhất toàn cầu

 Mỹ đã giành lại vị thế của nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Ảnh minh họa

Với tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến đạt 3,2% trong cả năm, sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2014 là ngoạn mục nhất trong vòng gần 10 năm qua. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 2014 là năm đầu tiên kể từ năm 1999 tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ không bị xếp sau tốc độ phát triển chung của kinh tế toàn cầu.

Thậm chí, với tốc độ tăng GDP đạt 4,6% trong quý II và 5,0% trong quý III, kinh tế Mỹ trong năm 2014 được nhìn nhận là điểm sáng nhất trong bức tranh toàn cảnh u ám của nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, kinh tế khu vực 18 nước sử dụng đồng Euro cùng hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới là Trung Quốc và Nhật Bản lại tăng trưởng chậm hoặc rơi vào suy thoái.

Năm 2014, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được tổng cộng hơn 3 triệu việc làm mới, cao nhất trong vòng 15 năm. Chi tiêu của người tiêu dùng đóng góp hơn 70% vào guồng máy kinh tế. Đây là nguyên nhân chính đẩy nhanh tốc độ cải thiện của nền kinh tế Mỹ.

Phương Trâm (Tổng hợp) 



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang