Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015

author 16:37 18/01/2015

(VietQ.vn) - Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015 đề cập đến những thông tin mới nhất về giá vàng trong nước tăng mạnh, Vinacomin sẽ bán 35 triệu tấn than trong nước năm 2015, trùm dầu mỏ Mỹ mất 9,3 tỷ USD chỉ trong 6 tháng,...

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015 trong nước 

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh

Theo tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015, tính chung tuần qua, giá vàng SJC trong nước đã tăng khoảng 300.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng 80.000 đồng/chỉ.Chiều 17/1, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh.

Giá vàng SJC do Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 35,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 35,58 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng so với giá ngày 16/1. Giá vàng nhẫn trên thị trường Phú Yên ở mức 3,26 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 3,34 triệu đồng/chỉ (bán ra), tăng 30.000 đồng/chỉ so với cuối giờ chiều hôm trước. 

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015 cho biết giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Ảnh minh họa

Cùng ngày, các ngân hàng cũng tăng mạnh giá mua - bán vàng SJC tại các điểm giao dịch vàng miếng được cấp phép. Hiện giá mua - bán vàng SJC tại ACB là 35,5 - 35,6 triệu đồng/lượng, tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng tăng tới 170.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá mua - bán vàng SJC tại DongA Bank là 35,52 - 35,56 triệu đồng/lượng, tăng 140.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. 

Tính chung tuần qua, giá vàng SJC trong nước đã tăng khoảng 300.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng 80.000 đồng/chỉ. Tuy nhiên đà tăng của giá vàng trong nước vẫn chậm hơn nhiều so với thế giới khi tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng xấp xỉ 54 USD/ounce. Vì vậy hiện giá vàng SJC trong nước chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Vinacomin sẽ bán 35 triệu tấn than trong nước năm 2015

Năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) sẽ tiêu thụ nội địa 35 triệu tấn than trong tổng số 38 triệu tấn than sản xuất ra.Xuất khẩu than sẽ chỉ còn lại 3 triệu tấn, chiếm chưa đến 8% tổng lượng than được lên kế hoạch tiêu thụ trong năm 2015.

Trước đó, năm 2014, xuất khẩu than của Vinacomin đạt 5,94 triệu tấn và tiêu thụ trong nước đạt 29,6 triệu tấn.Việc tăng lượng than tiêu thụ nội địa mạnh trong năm 2015 và vài năm trở lại đây có nguyên nhân do nhiều nhà máy nhiệt điện than đã đi vào hoạt động, khiến lượng than tiêu thụ nội địa tăng nhanh.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015: Vinacomin sẽ bán 35 triệu tấn than trong nước năm 2015

Theo tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015,  Vinacomin sẽ bán 35 triệu tấn than trong nước năm 2015. Ảnh minh họa

Khi phân tích khó khăn thuận lợi của Vinacomin năm 2014, ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Vinacomin cho hay, thuận lợi của ngành than hiện nay là nhu cầu than trong nước, đặc biệt là than cho sản xuất điện tăng. Giá than cho điện đã được điều chỉnh tiến tới theo giá thị trường.

Dù vậy, Vinacomin cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, bởi khai thác ngày càng xuống sâu, chi phí về thăm dò, thoát nước, thông gió, an toàn bảo hộ lao động, môi trường tăng cao, cung độ vận chuyển tăng và hệ số đất phải bóc để lọc được than cũng tăng, khiến giá thành sản xuất than tăng cao.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015 quốc tế 

Nhật Bản cam kết cho Ai Cập vay khoản tín dụng 360 triệu USD

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi ở thủ đô Cairo ngày 17/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cung cấp cho quốc gia Bắc Phi này khoản tín dụng 43 tỷ yen (khoảng 360 triệu USD) để triển khai các dự án xây dựng sân bay và mạng lưới điện.

Các khoản vay bằng đồng yen nói trên sẽ được dùng để tài trợ một số dự án, bao gồm dự án mở rộng Sân bay quốc tế Borg El Arab nằm gần Alexandria - thành phố lớn thứ hai Ai Cập. Ngoài ra, Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ tài chính cho Ai Cập nhằm tăng cường kiểm soát các đường biên giới trong nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015: Nhật Bản cam kết cho Ai Cập vay khoản tín dụng 360 triệu USD

 Nhật Bản cam kết cho Ai Cập vay 360 triệu USD là một trong những tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015. Ảnh minh họa

Theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường đối thoại an ninh thông qua việc tổ chức các cuộc gặp thường xuyên giữa giới chức ngoại giao và quốc phòng, đồng thời thúc đẩy đầu tư giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sự phối hợp giữa hai nước trong việc xây dựng Bảo tàng lớn Ai Cập.

Tổng thống el-Sisi đã nhận lời mời tới thăm Tokyo của Thủ tướng Shinzo Abe và đánh giá cao sự tham gia của Nhật Bản vào các dự án phát triển ở Ai Cập trong nhiều thập kỷ qua. Tổng thống el-Sisi cũng mời Thủ tướng Abe và đại diện của hơn 30 công ty Nhật Bản tham gia Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Ai Cập dự kiến diễn ra từ ngày 13-15/3 tới tại khu nghỉ dưỡng Sharm al-Sheikh bên bờ Biển Đỏ.

Trùm dầu mỏ Mỹ mất 9,3 tỷ USD chỉ trong 6 tháng

Ông trùm dầu mỏ Harold Hamm, Giám đốc điều hành của Continental Resources, Inc đã có một năm 2014 đầy khó khăn. Tài sản của nhà tài phiệt thấy này đã "bốc hơi" chỉ trong vòng nửa năm do tác động của việc giá dầu giảm đã "nghiền nát" hoạt động kinh doanh của công ty dầu mỏ Continental Resources, Inc do ông sở hữu. Đồng thời, khiến tài sản của ông đang từ 18,5 tỷ USD vào tháng Sáu năm ngoái giảm xuống còn 9,3 tỷ USD vào đầu tháng Một năm nay. 

Hamm cũng trải qua một cuộc ly dị đầy sóng gió với người vợ cũ, Sue Ann Arnall. Cuộc ly hôn này đã gây xôn xao dư luận khi giá trị tài sản mà tòa án phán quyết ppng phải trả cho vợ cũ lên tới gần 1 tỷ USD. Ngay sau đó, ông đã làm đơn kháng cáo với lý do không đủ khả năng để chi trả số tiền này và cho rằng người vợ cũ không đáng nhận được số tiền lớn như vậy.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 18/1/2015: Tỉ phú dầu mỏ Mỹ mất 9,36 triệu USD trong vòng 6 tháng

 Trùm dầu mỏ Mỹ Harold Hammmất 9,36 triệu USD trong vòng 6 tháng. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau đó, ông đã bất ngờ quyết định kết thúc vụ ly hôn bằng việc gửi cho vợ cũ toàn bộ số tiền 975 triệu USD theo phán quyết của toàn án. Dù phần lớn số tiền trên sẽ được thanh toán bằng tiền mặt nhưng bà Sue Ann lại từ chối nhận và cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại để đòi được số tiền lớn hơn.

Và "vận đen" của  Harold Hamm chưa dừng lại ở đó. Tỷ phú này vừa phải sử dụng khá nhiều cổ phần mà ông đang nắm giữ trong công ty để làm tài sản thế chấp cho một khoản vay cá nhân.

Theo hồ sơ đăng ký Hamm vừa gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ trong tuần vừa qua, ông đã cam kết khoảng 2,4 tỷ USD giá trị cổ phần của ông tại Continental. Với việc đang sở hữu gần 253 triệu cổ phiếu của công ty, thì số tiền mà ông cam kết ở trên chỉ tương đương khoảng 1/4 giá trị cổ phiếu mà ông đang có. Do đó, ngay cả mất hết số cổ phiếu đó, ông vẫn giữ tới 68% cổ phần trong công ty.
 

Phương Trâm (tổg hợp)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang