Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 28/12

author 19:28 28/12/2014

(VietQ.vn) - Tin kinh tế - tài chính hôm nay ngày 28/12 đề cập đến Giá xăng dầu ở đảo Lý Sơn cao chót vót, Mỗi người dân đang “gánh” hơn 950 USD nợ công, Nam Phi sẽ từ bỏ tiền mặt,…

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 28/12 trong nước

TP.HCM: Thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD

Theo thông tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 28/12, tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách đều đạt và vượt so với dự kiến cho thấy kinh tế TP.HCM đang dần ổn định. Tín hiệu vui này được thông tin tại hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2014, phương hướng năm 2015 tổ chức ngày 27-12.

“Trước đó chúng ta ước tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,5%, nhưng kết quả thực tế chúng ta đạt được vượt 0,1% (đạt 9,6%). Không chỉ vậy, nhìn lại tốc độ tăng trưởng GDP qua từng quý, so sánh với cùng kỳ năm 2013 cho thấy tốc độ tăng trưởng đều và ổn định” – Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 28/12 trong nước

Một số chỉ tiêu TP.HCM đạt năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo UBND TP.HCM, cơ cấu kinh tế cũng được xác định có sự dịch chuyển đúng hướng, trong đó dịch vụ chiếm tỉ trọng 59,6% GDP, công nghiệp và xây dựng chiếm 39,4%. Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người có sự gia tăng đáng kể.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 4.545 USD, song năm 2014 con số này tăng lên 5.131 USD (tăng đến 12,89%).

Giá xăng dầu ở đảo Lý Sơn cao ngất ngưởng

Ghi nhận trong ngày 27/12 tại các đại lý và các điểm lẻ bán xăng ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), giá xăng RON 95 bán ra 21.000- 23.000 đồng/lít. So với đất liền, giá xăng ở đảo Lý Sơn cao hơn 2.500 - 4.500 đồng/lít.

Giá dầu diesel tại Lý Sơn cũng cao hơn giá dầu tại đất liền gần 1.000 đồng/lít, với giá hiện tại 17.880 đồng/lít.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 28/12 trong nước

Giá xăng dầu thực tế ở đảo Lý Sơn cao hơn nhiều so với các địa phương khác. Ảnh minh họa

Theo ông Mai Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Sơn, giá xăng ở đảo không giảm tạo dư luận không tốt, gây thiệt thòi cho người dân đang sinh sống trên đảo. Người dân, kể cả du khách đều bị ảnh hưởng khi giá xăng quá cao.

Nhiều người dân cho rằng, giá xăng không giảm đã kéo theo nhiều mặt hàng thực phẩm, ăn uống, tiêu dùng không giảm và luôn ở mức cao hơn đất liền 4-5 giá.

Mỗi người dân đang “gánh” hơn 950 USD nợ công

Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com, tính đến 8h40 (giờ Việt Nam) hôm nay (28/12), nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 86,267 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 950,62 USD; nợ công chiếm 47,0% GDP, tăng 10,3% so với năm 2013. Nợ công toàn cầu thời điểm này đang ở mức trên 55.014 tỷ USD.

Trước đó, lúc 9h00 (giờ Việt Nam) ngày 14/10/2014, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 84,607 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 933,41 USD; nợ công chiếm 47,3% GDP, tăng 10,6% so với năm 2013. Nợ công toàn cầu thời điểm này đang ở mức trên 54.459 tỷ USD.

Cách thời điểm này đúng 1 năm trước, nợ công của Việt Nam tương đương là: Tổng nợ công: 78,189 tỷ USD; bình quân nợ: 866,85 USD/người; chiếm 48,3% GDP.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 28/12 trong nước

Nợ công của Việt Nam ở mức trên 86,267 tỷ USD, nợ công chiếm 47,0% GDP. Ảnh The Economist

Như vậy, sau 1 năm, nợ công của nước ta tăng 8,078 tỷ USD tổng nợ; nợ theo bình quân đầu người tăng 83,77 USD/người; và tính theo GDP, sau 1 năm nợ công giảm được 1,3%.

Theo dự báo của Global debt clock, sang năm 2015, tổng nợ công của Việt Nam có thể tăng lên 94,345 tỷ USD; nợ theo đầu người sẽ tăng lên 1.034 USD/người; và chiếm 45,7% GDP; tăng 9,4% so với năm 2014.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 27/12 thế giới

Nga thừa nhận nguy cơ suy thoái sâu trong năm 2015

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov dự báo, nền kinh tế Nga có thể suy giảm 4% trong năm 2015, đánh dấu cuộc suy thoái đầu tiên kể từ năm 2009, nếu giá dầu trung bình ở ngưỡng 60 USD/thùng như hiện tại.

Cỗ máy kinh tế Nga đang giảm tốc mạnh do tác động cùng lúc của lệnh trừng phạt và giá dầu giảm. Các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine khiến hoạt động đầu tư giảm sút, và các dòng vốn nước ngoài tháo chạy khỏi Nga. Trong khi đó, giá dầu lao dốc khiến nguồn thu từ xuất khẩu của Nga sa sút và tỷ giá đồng Rúp giảm chóng mặt.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 27/12 thế giới

Nền kinh tế Nga đang chịu sức ép lớn từ vòng cấm vận của phương Tây. Ảnh minh họa

Tuần qua, Chính phủ Nga đã ra tay hỗ trợ các ngân hàng quan trọng ở nước này và xử lý cuộc khủng hoảng tỷ giá đồng nội tệ bằng cách tăng mạnh lãi suất. Tuy vậy, giới phân tích vẫn đang tỏ ra bi quan về triển vọng của cả nền kinh tế Nga và đồng Rúp.

Trong phát biểu ngày 26/12, ông Siluanov cũng nói rằng, thâm hụt ngân sách của Nga sẽ ở mức hơn 3% vào năm tới, nếu giá dầu không tăng.

“Chắc chắn, năm tới chúng tôi sẽ phải dùng tới quỹ dự trữ”, ông Siluanov nhắc đến một trong hai quỹ đầu tư quốc gia của Nga, nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Theo ông Siluanov, để ngân sách Nga cân bằng trong thời gian từ nay đến năm 2017, giá dầu cần ở mức 70 USD/thùng.

Nam Phi sắp thành quốc gia không tiền mặt

Người dân nước này có thể dùng điện thoại quét mã QR để mua hàng rong, trả tiền gửi xe, hay thậm chí quyên góp cho nhà thờ.

Những người bán hàng sử dụng SnapScan sẽ được cấp một mã QR đại diện cho tài khoản. Còn người mua sẽ đăng kí sử dụng trên ứng dụng và kết nối với thẻ tín dụng của mình. Sau đó, họ thanh toán bằng cách dùng điện thoại quét mã QR của người bán, rồi xác nhận giao dịch bằng mã PIN hoặc dấu vân tay. Xác nhận này sẽ được gửi tới điện thoại của người bán.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 27/12 thế giới

Những người bán hàng rong cũng nhận thanh toán qua di động. Ảnh BBC

Ứng dụng FlickPay lại ngược lại. Người mua sẽ phải trượt thanh gạt trên màn hình, nhập mã PIN để nhận được mã QR. Người bán sau đó sẽ quét mã này để nhận tiền.

Người Nam Phi dường như đang rất hào hứng với phương thức thanh toán qua điện thoại này, khi một nửa dân số đất nước này có smartphone. Theo báo cáo của ngân hàng FNB (Nam Phi), mỗi tháng nước này có khoảng 230 triệu giao dịch qua điện thoại.

Minh Thùy (tổng hợp)

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang