Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 31/12/2014

author 11:05 31/12/2014

(VietQ.vn) - Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 31/12/2014 đề cập đến giá điện trước Tết nguyên đán, ngừng khai thác dầu mỏ có chi phí cao, kinh tế Ukraine giảm 7,5%, giá vàng thế giới…

Tin kinh tế  tài chính hôm nay ngày 31/12/2014 trong nước

Chưa tăng giá điện đến Tết Nguyên đán

Tại buổi họp báo công bố giá thành điện vào ngày 30-12, ông Đinh Quang Tri, phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), khẳng định từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá điện.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN trong năm 2013 lên tới 169.905 tỉ đồng, trong khi tổng doanh thu bán điện của EVN 2013 là 172.903 tỉ đồng. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013 là 1.473 đồng/kWh, trong khi giá bán điện EVN đã thực hiện được đạt 1.499,82 đồng/kWh.

Kết quả kiểm tra của Bộ Công thương xác nhận tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN và các hoạt động liên quan đến điện của tập đoàn này năm 2013 đạt 4.938,44 tỉ đồng.

Tập đoàn Điện lực VN (EVN) khẳng định từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá điện

Tập đoàn Điện lực VN (EVN) khẳng định từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá điện. Ảnh minh họa

Cũng tại buổi họp, ông Đinh Quang Tri khẳng định tổn thất điện năng năm 2013 là 8,87%, thấp hơn 0,45% so với chỉ tiêu Bộ Công thương giao. Ông Tri cho biết: đặc thù VN là có lưới điện truyền tải dài. Năm 2013 chúng ta phải truyền tải điện vào cung ứng cho miền Nam rất cao, lượng điện từ miền Bắc vào miền Trung tăng gần hai lần, từ miền Trung chuyển tiếp vào Nam cũng tăng 24% nên tổn thất cao.

Xuất khẩu năm 2014 tăng nhưng giá trị gia tăng vẫn thấp

Với tổng kim ngạch đạt 150 tỷ USD, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội đề ra, xuất khẩu năm 2014 tiếp tục giữ được đà xuất siêu năm thứ ba liên tiếp và góp những “gam màu tươi sáng” vào bức tranh kinh tế chung của cả nước. 

Với tổng kim ngạch đạt 150 tỷ USD xuất khẩu năm 2014 tiếp tục giữ được đà xuất siêu năm thứ ba liên tiếp

Với tổng kim ngạch đạt 150 tỷ USD xuất khẩu năm 2014 tiếp tục giữ được đà xuất siêu năm thứ ba liên tiếp. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ngưỡng cửa Năm mới 2015 mở ra vẫn còn đó nhiều thách thức. Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn tiến sỹ Lê Quốc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại xung quanh các vấn đề này.

Ông Lê Quốc Phương cho biết hoạt động xuất nhập khẩu chính là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế tổng thể của Việt Nam năm 2014, thể hiện qua các điểm sau. Trước hết, trong điều kiện kinh tế thế giới khá ảm đạm và kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, xuất khẩu năm 2014 vẫn đạt mức tăng trưởng 12-13% là một kết quả đáng ghi nhận.

Sẽ dừng khai thác những mỏ dầu có chi phí cao

Chiều 30-12, tại cuộc họp báo về kế hoạch sản xuất hoạt động năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), ông Nguyễn Xuân Sơn - chủ tịch hội đồng thành viên PVN - cho biết sẽ giảm hoặc ngừng khai thác những mỏ có chi phí lớn hơn giá dầu thô. 

Tập đoàn Dầu khí VN cho biết sẽ giảm hoặc ngừng khai thác những mỏ có chi phí lớn hơn giá dầu thô.

Tập đoàn Dầu khí VN cho biết sẽ giảm hoặc ngừng khai thác những mỏ có chi phí lớn hơn giá dầu thô. Ảnh minh họa

Cụ thể, hiện nay chi phí bình quân khai thác dầu thô của PVN là 30-37 USD/thùng. Hiện có bốn mỏ có chi phí khai thác lớn trên 60 USD/thùng. Do đó, khi giá dầu ở mức 60 USD/thùng, PVN sẽ cắt giảm sản lượng của bốn mỏ này. Tổng trữ lượng của bốn mỏ không lớn, chỉ khoảng 450.000 tấn.

Theo ông Sơn, theo nguyên tắc hiệu quả, PVN tính toán chi phí khai thác cao thì sẽ giảm sản lượng khai thác hoặc dừng khai thác để giữ tài nguyên lại. Bên cạnh đó, việc mua dự trữ dầu thô cũng là bài toán cần tính toán. Mặt khác, PVN xem xét việc tìm kiếm để mua lại các mỏ dầu nếu thấy hiệu quả. “Trước đây chúng ta không có tiền, còn nay chúng ta có thể mua những dự án hiệu quả” - ông Sơn nhấn mạnh.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 31/12/2014 thế giới

Kinh tế Ukraine giảm 7,5%

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Valeria Gontareva ngày 30/12 cho biết kinh tế của Ukraine đã giảm 7,5% trong năm 2014, một năm tồi tệ nhất đối với quốc gia này kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, bà Gontareva thông báo tỷ lệ lạm phát hàng năm của Ukraine đã lên tới 21% tính đến cuối tháng 11 vừa qua do dự trữ vàng và ngoại tệ giảm mạnh. Bà Gontareva nhấn mạnh Ukraine vừa trải qua một năm khó khăn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II, đồng thời bày tỏ hy vọng "thảm họa kinh tế" sẽ không lặp lại trong năm 2015.

Kinh tế của Ukraine đã giảm 7,5% trong năm 2014, một năm tồi tệ nhất đối với quốc gia này kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II

Kinh tế của Ukraine đã giảm 7,5% trong năm 2014, một năm tồi tệ nhất đối với quốc gia này kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II. Ảnh minh họa

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine đưa ra đánh giá trên chỉ một ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua dự thảo ngân sách khắc khổ năm 2015, trong đó đi kèm với nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu nhằm đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các định chế cho vay quốc tế khác.

Bà Gontareva cho biết Ukraine có thể cùng một lúc nhận được 3 đợt hỗ trợ tín dụng từ IMF sau khi phái đoàn của tổ chức tài chính này có chuyến thăm Kiev vào tháng 1/2015.

Giá vàng thế giới tăng

Chốt phiên này, trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2015 tăng 18,50 USD (1,6%) lên 1.200,40 USD/ounce. Còn giá bạc tăng 2,9% lên 16,21 USD/ounce, sau khi tăng 4,4% lên mức cao nhất trong ngày là 16,45 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng 18,50 USD (1,6%) lên 1.200,40 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay tăng 18,50 USD (1,6%) lên 1.200,40 USD/ounce. Ảnh minh họa

Tâm lý "lảng tránh" các tài sản rủi ro bao trùm các thị trường trong phiên ngày 30/12, cùng với lo ngại về tương lai của Hy Lạp tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã đẩy giá cổ phiếu châu Âu đi xuống. Giá dầu thời gian gần đây giảm cũng tác động tới tâm lý của nhà đầu tư.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD đã giảm 0,3%, trong bối cảnh đồng yen mạnh lên khi các nhà đầu tư tìm đến đồng nội tệ Nhật Bản như một tài sản an toàn.
Các nhà giao dịch vàng cho biết lo ngại về tình hình căng thẳng giữa Nga và phương Tây cũng đang “tiếp sức” cho giá vàng. Hôm 30/12, Bộ Ngoại giao Nga nhận định các lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ áp lên Nga trong tuần này có thể cản trở quan hệ hợp tác song phương trong một số lĩnh vực.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang