Tin mới nhất bão Nock-ten: Sức gió giật trên cấp 17, vào sát vùng biển nước ta

authorHòa Dương 20:49 25/12/2016

(VietQ.vn) - Dự báo, đến 13h ngày 27/12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Bắc.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13h ngày 25/12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển miền Trung Phillippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (tức là khoảng từ 165 đến 200km một giờ), giật trên cấp 17.

 Vị trí và cường độ của cơn bão Nock-ten. Ảnh: TTKTTVTW

 Vị trí và cường độ của cơn bão Nock-ten. Ảnh: TTKTTVTW

Dự báo trong 24h tới, bão Nock-ten di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phillippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là khoảng từ 120 đến 150km một giờ), giật cấp 14-15.

 Vị trí và hướng đi của cơn bão Nock-ten đang tiến vào biển Đông. Ảnh: TTKTTVTW

 Vị trí và hướng đi của cơn bão Nock-ten đang tiến vào biển Đông. Ảnh: TTKTTVTW

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão Nock-ten tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là khoảng từ 100 đến 120km một giờ), giật cấp 13-14.

Nữ đại gia phố núi lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt tiền tỷ(VietQ.vn) - Thảo được mệnh danh là đại gia ở phố núi huyện Con Cuông. Tuy nhiên, Thảo đã lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng, 80 cây vàng, 10.000 USD.

Như vậy, khoảng tối và đêm 26/12, bão Nock-ten có khả năng đi vào biển Đông. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão Nock-ten di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thêm.

Hòa Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang