Tin mới nhất bão số 2- bão LIFA giật cấp 11 đang quần thảo biển Đông

author 15:30 06/07/2015

(VietQ.vn) - Thông tin dự báo mới nhất cho thấy trong 24h tới, bão số 2 sẽ mạnh lên cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Bão số 2 còn mạnh thêm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, lúc 14 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 180km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km. Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động.  

1 người mất tích vì lũ cuốn

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có Công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao đề nghị thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

Bão số 2

Đường đi của bão số 2 đến 14h chiều nay theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi diến biến mưa để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra mưa đá, tố lốc, lũ quét và sạt lở đất. Các tỉnh ven biển đã tổ chức theo dõi chặt chẽ bão diễn biến bão LINFA và gió mạnh, sóng lớn và triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó Thái Bình, Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan. 

Tại tỉnh Lào Cai, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, vào khoảng 16h ngày 5/7, do mưa lớn gây lũ tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát làm 1 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn Piềng Láo. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1996, dân tộc Dáy.

Tại Hậu Giang và Đồng Tháp, theo thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN hai tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp, vào sáng 5/7/2015, trên địa bàn hai tỉnh này đã xảy ra sạt lở. Cụ thể, khoảng 3h30 ngày 5/7, xảy ra sạt lở đất tại ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang làm 3 căn đổ sụp xuống sông và 26 căn nhà liền kề bị rạn nứt có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân di dời tài sản và khắc phục nhanh hậu quả. Còn ở Đồng Tháp, sáng ngày 5/7, tại khu vực phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt lở một đoạn bờ sông dài hơn 50m, ăn sâu vào phía trong 10m làm sụp trôi bồn nhiên liệu, hư hỏng nhiều vật tư, tường rào của Công ty TNHH MTVThương mại dầu khí Đồng Tháp. Ngoài ra 70m bờ sông liền kề có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang