Tin mới nhất Ucraina 26/4: Chiến tranh thế giới thứ 3?

author 05:31 26/04/2014

Quyền Thủ tướng trong chính phủ do phương Tây hậu thuẫn của Ukraine, Arseniy Yatsenyuk ngày 25/4 đã lên tiếng cáo buộc Nga "đang muốn bắt đầu cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba," đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế chống lại "sự hung hăng của Nga."

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

"Nỗ lực hung hăng của quân đội Nga trên đất Ukraine sẽ dẫn tới một cuộc xung đột ở châu Âu,"

ông Yatsenyuk nói trong cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp.

"Thế giới vẫn chưa quên Chiến tranh Thế giới thứ hai và Nga đang muốn bắt đầu Chiến tranh Thế giới thứ ba."

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga vừa tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới với Ukraine, nhằm đáp trả việc chính quyền Kiev mở lại cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" ở miền Đông đất nước, nơi lực lượng biểu tình chiếm giữ các tòa nhà chính quyền.

NATO ước tính có khoảng 40.000 binh sĩ Nga đang được triển khai ở khu vực biên giới giáp với Ukraine.

Ngày 24/4, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nêu rõ: "Chúng tôi buộc phải đáp trả tình hình này. Từ ngày hôm nay, các cuộc tập trận đã được bắt đầu tại khu vực giáp biên giới Ukraine với sự tham gia của các tiểu đoàn lực lượng chiến thuật thuộc Quân khu Nam và Quân khu Tây."

Trước đó, chính quyền Kiev đã mở lại chiến dịch "chống khủng bố" ở miền Đông đất nước, động thái mà Nga cho rằng do Mỹ giật dây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án chiến dịch này, đồng thời cảnh báo Ukraine sẽ "lãnh hậu quả" nếu như "thật sự sử dụng quân đội để chống lại chính người dân nước mình".

 

"Nỗ lực hung hăng của quân đội Nga trên đất Ukraine sẽ dẫn tới một cuộc xung đột ở châu Âu," ông Yatsenyuk nói trong cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp.

"Thế giới vẫn chưa quên Chiến tranh Thế giới thứ hai và Nga đang muốn bắt đầu Chiến tranh Thế giới thứ ba."

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga vừa tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới với Ukraine, nhằm đáp trả việc chính quyền Kiev mở lại cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" ở miền Đông đất nước, nơi lực lượng biểu tình chiếm giữ các tòa nhà chính quyền.

NATO ước tính có khoảng 40.000 binh sĩ Nga đang được triển khai ở khu vực biên giới giáp với Ukraine.

Ngày 24/4, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nêu rõ: "Chúng tôi buộc phải đáp trả tình hình này. Từ ngày hôm nay, các cuộc tập trận đã được bắt đầu tại khu vực giáp biên giới Ukraine với sự tham gia của các tiểu đoàn lực lượng chiến thuật thuộc Quân khu Nam và Quân khu Tây."

Trước đó, chính quyền Kiev đã mở lại chiến dịch "chống khủng bố" ở miền Đông đất nước, động thái mà Nga cho rằng do Mỹ giật dây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án chiến dịch này, đồng thời cảnh báo Ukraine sẽ "lãnh hậu quả" nếu như "thật sự sử dụng quân đội để chống lại chính người dân nước mình".

Theo Vietnam+


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang