Tin mới nhất về bão số 2: Mạnh và phức tạp hơn nhiều

author 08:58 31/07/2016

(VietQ.vn) - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 năm 2016 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 2 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong khoảng 190km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai (1/8), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, thông tin trên VOV.VN.

 Đường đi của bão số 2 năm 2016. Ảnh: Vov.vn

Trước đó, Cơn bão số 1 đi qua để lại hậu quả nghiêm trọng cho các tỉnh đồng bằng ven biển, ngay cả Hà Nội hoàn lưu bão cũng đã gây nên những thiệt hại lớn. Nhiều nơi đang mưa lớn với trên diện rộng và có nguy cơ ngập úng sâu. Thì ngay lúc này trên biển đã xuất hiện nguy cơ bão số 2 đang hình thành và dự báo sẽ lớn hơn nhiều so với bão số 1 và đi thằng vào biển Đông.

Sau khi cơn bão số 1 đi qua, Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, bão số 1 khiến nhiều diện tích lúa mới cấy, hoa màu bị ngập úng nghiêm trọng ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam… Thiệt hại nông nghiệp được thống kê đến thời điểm này 5.600 cây bị gãy đổ, 130ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, 200.000 ha lúa bị ngập úng, 21.000 ha rau màu bị hư hại…

Hiện nay, diễn biến mưa còn rất phức tạp, kèm theo nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất rất cao ở các vùng Trung du, miền núi phía Bắc đặc biệt là Tây Bắc và Việt Bắc.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, khả năng bão số 2 theo một vài mô hình dự báo của các nước thì nó có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang