Tin mới nhất về ngày thứ 2 kỳ thi THPT Quốc Gia: Hơn 300 thí sinh bị đình chỉ thi

author 18:23 02/07/2015

(VietQ.vn) - Trong ngày thi thứ 2 của Kỳ thi THPT Quốc gia, số thí sinh bị đình chỉ thi đã tăng vọt nhất là trong buổi sáng với môn thi Ngữ Văn.

Cuối ngày hôm nay,2/7,  theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT: Trong buổi sáng thi môn Ngữ Văn, số thí sinh bị kỷ luật: 320, trong đó khiển trách: 9; cảnh cáo: 13, đình chỉ 298.Buổi chiều, thi môn Vật lý, 14 thí sinh cũng đã bị đình chỉ thi.

Trước đó, ngay sau buổi thi ngày thứ nhất, Thứ trưởng BỘ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đưa ra cảnh báo nhiều thí sinh có ý định mang 'phao' vào phòng thi

Theo quy chế, với việc đình chỉ trong kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh cũng sẽ không còn cơ hội được tốt nghiệp.

Hơn 300 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thứ 2 thi THPT Quốc gia

Cũng trong ngày thi hôm nay, các báo đưa tin nhiều sỹ tử gặp vấn đề về sức khỏe buộc phải dừng làm bài.

Cụ thể, tại điểm thi Trường ĐH Đồng Tháp, ngay trước giờ bóc đề thi Ngữ  Văn, thí sinh Nguyễn Thị Bích Thuận có dấu hiệu hạ canxi  đã ngất xỉu tại phòng thi phải đưa đi cấp cứu.

Cũng trong giờ thi môn Văn kỳ thi THPT quốc gia, hai nữ sinh ở Huế phải bỏ dở bài vì ngất xỉu, lên cơn đau bụng. Đó là thí sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền (trú thị trấn Ba Đồn, Quảng Bình), dự thi tại điểm thi số 1 Đại học Khoa học Huế có biểu hiện choáng, mệt mỏi và ngất xỉu khi chưa làm được 1/3 thời gian.

Khánh Huyền cho hay, môn Văn mới làm được một phần đọc hiểu trong số 2 phần của đề thi.

Tương tự khoảng 10h30 sáng 2/7, thí sinh Trần Thị Lan (trú tại xã Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình) được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Lan đang dự thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương và bị ốm khi chưa làm hết 2/3 thời gian. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, thí sinh này bị đau quặn thận, buộc phải làm các xét nghiệm về công thức máu nên hiện chưa thể xuất viện. Điều may mắn là Lan không phải thi buổi chiều nay.

Hoàng Ngân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang