Tin mới nhất vụ 3 trẻ tử vong vì khám từ thiện
Công an điều tra vụ 3 trẻ tử vong khi phẫu thuật từ thiện
Vụ 3 trẻ tử vong vì phẫu thuật từ thiện: Bộ Y tế nói gì?
Vụ 3 trẻ tử vong vì phẫu thuật từ thiện: Hé lộ nguyên nhân tử vong
Tin mới nhất 3 trẻ tử vong mổ từ thiện ở Khánh Hòa
3 trẻ tử vong vì khám từ thiện: Quân chủng Hải Quân vào cuộc điều tra
Nguyên nhân khiến 3 trẻ tử vong vì phẫu thuật từ thiện
3 trẻ tử vong vì khám từ thiện: Giám đốc trung tâm từ thiện 'có duyên' gây chết người
Thuốc - nghi vấn lớn nhất trong vụ 3 trẻ em tử vong
Nguồn tin từ Bộ Y tế hôm 31-8 cho biết như vậy.
Các hoạt động kiểm tra sẽ tập trung vào việc tổ chức các đợt phẫu thuật nụ cười nhân đạo, quy trình phẫu thuật, việc nhận tài trợ và chi trả hỗ trợ các ca phẫu thuật nụ cười... Thời gian qua, Trung tâm OSCA đã tổ chức hỗ trợ gần 3.000 trẻ em bị dị tật khe hở môi - hàm ếch được phẫu thuật.
Liên quan đến ba ca tử vong tại Khánh Hòa do tai biến trong phẫu thuật, nguồn tin kể trên cho hay hội đồng chuyên môn chú ý đến quy trình thực hiện các ca phẫu thuật và thuốc trong khâu gây mê.
“Thông tin hiện nay không rõ ràng về nguồn thuốc được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật nụ cười tại Khánh Hòa, chúng tôi khẳng định toàn bộ thuốc do Bệnh viện 87 cung cấp, đoàn OSCA không mang theo thuốc sử dụng cho phẫu thuật. Ngoài ra, bình mê sử dụng cho các ca phẫu thuật cũng đã có thời gian dài không sử dụng tới và không phải loại bình mê dành cho trẻ em” - nguồn tin kể trên cho biết.
Theo ông Nguyễn Huy Quang - vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, Bộ Y tế vừa hoàn tất dự thảo thông tư hướng dẫn về khám chữa bệnh nhân đạo, hướng dẫn Luật khám chữa bệnh 2009.
Theo đó, khám chữa bệnh nhân đạo yêu cầu phải miễn phí 100% kể cả tiền thuốc, nhằm tránh các biến tướng lợi dụng khám bệnh nhân đạo nhưng thực tế là bán thuốc giá cao, hoặc lợi dụng đi khám bệnh nhân đạo để quảng cáo thuốc và thiết bị y tế.
Trả lời về lý do luật ra đời từ năm 2009 đến nay vẫn chưa có hướng dẫn về khám chữa bệnh nhân đạo, ông Quang cho biết yêu cầu miễn phí 100% với hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo có điểm chênh với Luật hoạt động chữ thập đỏ nên đã kéo dài thời gian xây dựng thông tư.
Theo TT