Tin mới nhất vụ hai thanh niên đâm xe vào CSGT phải đi cấp cứu gấp

author 16:57 05/07/2015

(VietQ.vn) - Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Tĩnh chặn xe vi phạm tốc độ bị hai đối tượng đâm xe trực diện. Cả 2 người đều phải đi cấp cứu gấp để giữ tính mạng. Hai thanh niên bị thương nhẹ hơn chiến sỹ CSGT. Cả hai thanh niên này đều đã có tiền án trước đó.

Cơ quan công an cho biết, qua đấu tranh lấy lời khai ban đầu và chứng cứ của đồng nghiệp, bà con nơi xảy ra vụ việc, hai thanh niên là Hoàng Văn Tài (SN 1984) và Nguyễn Sĩ Nam (SN 1979, cùng trú Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) khi điều khiển xe máy trên đường Hà Huy Tập TP. Hà Tĩnh đã vi phạm tốc độ cho phép. 2 nam thanh niên điều khiển xe máy exciter BKS 38M1-049.88 lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi tới địa điểm trên, Trung úy Nguyễn Viết Tuấn thuộc đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe vì vi phạm lỗi chạy tốc độ.

Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh bị đâm xe trực diện trấn thương nặng phải đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh bị đâm xe trực diện trấn thương nặng phải đi cấp cứu

Thay vì dừng xe chấp hành mệnh lệnh điều khiển của CSGT, hai thanh niên trên đã không làm chủ được tốc độ và đâm trực diện vào Trung úy Nguyễn Viết Tuấn khiến anh Tuấn bắn xa gần 10 m. Cú tông mạnh làm anh Tuấn bị thương nặng và phải đi cấp cứu gấp để cứu tính mạnh. Ngay thời điểm diễn ra sự việc, bà con nhân dân khu vực xảy ra tai nạn và các đồng chí CSGT cùng đơn vị đưa anh Tuấn và hai người vi phạm giao thông đi cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, trung úy Tuấn bị thương nặng ở phần đầu. Phía trên đầu bị sưng phù 2 khối u to, mất máu nhiều. Khả năng bị chấn thương sọ não.

Đến chiều nay (5/7), theo một người nhà của Trung úy Nguyễn Viết Tuấn, vụ tai nạn nằm ngoài ý muốn xảy ra trên đường Hà Huy Tập, đã khiến anh Tuấn bị thương nặng, chảy máu tai, đầu bị sưng phù, trầy xước da mắt, mất máu nhiều. Lo ngại sức khỏe của chiến sĩ CSGT này, gia đình và cơ quan đã đề nghị chuyển anh ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị dài ngày.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho thấy, chị Dương Thị Thúy Nga - người thân Trung úy Nguyễn Viết Tuấn cho biết, người này hiện đang được các y, bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tận tình chăm sóc.

“Hiện sức khỏe của cậu Tuấn đã qua cơn nguy kịch, đã tỉnh táo trở lại và nhận biết được người thân trong gia đình. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn đang rất cần được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể nhớ rõ vụ việc vừa xảy ra đối với mình”, chị Nga nói.

Còn về hai người vi phạm giao thông là Hoàng Văn Tài và Nguyễn Sĩ Nam, cả hai thanh niên này đều đã có tiền án tiền sự. Tài từng chịu án 7 năm tù vì tội cướp tài sản, còn Nam từng chịu 2 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.

Hai thanh niên đâm thẳng xe vào cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã có tiền án tiền sự

Hai thanh niên đâm thẳng xe vào cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã có tiền án tiền sự

Theo một cán bộ của Công an TP.Hà Tĩnh, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh vẫn chưa ra quyết định khởi tố vụ án.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 12 giờ 15 ngày 4/7, Hoàng Văn Tài điều khiển xe máy biển số 38M1 - 049.88 chở theo Nguyễn Sĩ Nam chạy trên đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Khi xe máy biển số 38M1 - 049.88 chạy đến trước số nhà 273 Hà Huy Tập - TP.Hà Tĩnh thì bị Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra vì xe có dấu hiệu chạy quá tốc độ.

Tuy nhiên, cả 2 người ngồi trên xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh, cố tình lao thẳng xe vào CSGT đang thi hành nhiệm vụ.

Hậu quả, trung úy Nguyễn Viết Tuấn (25 tuổi, cán bộ thuộc CSGT Công an TP Hà Tĩnh) bị chấn thương nặng, bất tỉnh tại hiện trường. Riêng Hoàng Văn Tài và Nguyễn Sĩ Nam, sau khi đâm xe máy vào anh Tuấn thì xe bị ngã ra giữa đường, cả 2 bị thương tích nhẹ.

Cả 3 người bị thương ngay sau đó được lực lượng CSGT Công an TP.Hà Tĩnh và người dân địa phương đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Chiều 2/7, đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM đã bàn giao 2 nghi can Lê Văn Tuân (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thanh Kiệt (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho công an Q.9 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, 13h trưa 2/7, tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Rạch Chiếc gồm 5 cán bộ chiến sĩ do trung uý Nguyễn Tấn Đạt làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ 1. Khi qua trước nhà số 212 đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P.Tân Phú, Q.9, tổ CSGT phát hiện Tuân và Kiệt đang dùng kềm cộng lực cắt, bẻ khoá xe Audi BKS: 52F - 223.63 đang đậu tại đây.

Hồng Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang