Tin mới nhất về cháy lớn ở Nha Trang thiêu rụi gần 70 căn nhà

authorĐỗ Thu Thoan 11:30 18/01/2017

(VietQ.vn) - Vụ cháy lớn ở Nha Trang xảy ra khuya 17/1 đã thiêu rụi gần 70 căn nhà tại Cồn Nhất Trí, P. Vĩnh Phước, tỉnh Khánh Hoà. Xe chữa cháy đã không thể vào dập lửa vì địa hình đặc trưng nơi đây.

Theo thông tin đăng tải trên Tuổi trẻ, đám cháy bùng phát từ khoảng 22g30 tối 17/1. Anh Nguyễn Anh Tuấn, một người dân sống tại số 6 Hà Ra, Vĩnh Phước cho biết ngọn lửa phát ra từ nhà một người tên Toàn.

Vào thời điểm đó, nhà ông Toàn đang nấu cám heo nhưng ngủ quên để bén lửa vào các vật dụng xung quanh rồi cháy lan ra.

nha-trang-lua-chay-kinh-hoang-thieu-rui-gan-50-can-nha
 
nha-trang-lua-chay-kinh-hoang-thieu-rui-gan-50-can-nha
 
nha-trang-lua-chay-kinh-hoang-thieu-rui-gan-50-can-nha

 Vụ cháy xảy ra vào khuya ngày 17/1 - Ảnh: Người đưa tin

Người đưa tin cho biết thêm, khoảng 2h30 sáng 18/1, lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa mới cơ bản khống chế được vụ cháy kinh hoàng tại khu vực Cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Theo thống kê ban đầu, có khoảng gần 50 căn nhà đã bị "bà hỏa" thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

nha-trang-lua-chay-kinh-hoang-thieu-rui-gan-50-can-nha

 Nhiều ngôi nhà bị cháy rụi - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo đó, Tuổi trẻ thông tin thêm, bà Đỗ Thị Kim Liên (45 tuổi) có nhà bị cháy hoàn toàn vừa khóc vừa kể khi cả nhà bà vừa vào giường chuẩn bị ngủ đi ngủ thì nhìn qua cửa sổ, thấy nhà hàng xóm cháy, nên vợ chồng bà chạy sang ứng cứu.

Nhưng do gió tạt mạnh lửa bốc nhanh, nên đám cháy đã lan nhanh sang nhà bà và nhiều nhà khác. "Chỉ kịp thoát thân và mang theo mấy cái áo. Cháy hết rồi, không còn gì nữa cả" - bà Liên than thở

Hầu hết nhà chồ của người dân Cồn Nhất Trí được làm bằng gỗ, tôn cũ nên bắt lửa rất mạnh. Đám cháy nhanh chóng bùng lên rồi lan ra diện rộng.  

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC, CSGT, lực lượng cơ động cùng dân quân của phường đã có mặt kịp thời tại hiện trường. 

Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ cháy nằm giữa biển, đường mòn vào khu vực này quá nhỏ, xe chữa cháy đã không thể vào bên trong để phun nước dập lửa.

nha-trang-lua-chay-kinh-hoang-thieu-rui-gan-50-can-nha

 Xe chuyên dụng không thể vào khu vực cháy để dập lửa - Ảnh: Người đưa tin

nha-trang-lua-chay-kinh-hoang-thieu-rui-gan-50-can-nha

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trực tiếp có mặt tại hiền trường chỉ đạo công tác cứu hộ - Ảnh: Người đưa tin

Người dân phải dùng ghe bơm nước dưới biển lên để chữa cháy tạm thời. Tuy nhiên gió mạnh, tạt về khu dân cư mà khu vực này toàn nhà tôn gỗ dễ bắt lửa nên việc dập lửa cực kỳ khó khăn. Dân quân, công an và người dân phải dùng xô múc nước chữa cháy.

Ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tìm cách ngăn đám cháy lan về phía Tây khu vực Cồn Nhất Trí.

Đỗ Thu Thoan (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang