Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua

author 18:46 30/05/2015

(VietQ.vn) - Tài xế chết kẹt trong cabin vì tai nạn giao thông, Quốc lộ 13 ách tắc vì tai nạn,… là những thông tin mới nhất trong bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua trên địa bàn cả nước.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông, tài xế chết kẹt trong cabin xe hơn 2 giờ

Báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 4h ngày hôm nay 30/5/2015, trên QL1A, cách trạm Kiểm soát giao thông đường bộ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) khoảng 300 mét, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe container làm tài xế xe tải chết kẹt trong cabin hơn 2 giờ.

Vào thời điểm trên xe tải biển số, 60C-095.13, do tài xế: Lê Anh Khoa (28 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển từ TP.HCM về hướng Bình Thuận. Khi đến khu vực trên đụng trực diện vào xe container biên số,43C-086.40, do tài xế Trịnh Như Hưng (28 tuổi ngụ tại TP. Đà Nẵng) chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến tài xế chết kẹo trong cabin xe hơn 2 giờ ở Đồng Nai

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến tài xế chết kẹo trong cabin xe hơn 2 giờ ở Đồng Nai. Ảnh Thanh Niên

Tai nạn xảy ra khiến tài xế Khoa chết tại chỗ và kẹt trong cabin xe khoảng 2 giờ đồng hồ mới đưa được xác nạn nhân ra ngoài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bình Dương: Quốc lộ 13 ách tắc vì tai nạn giao thông

Theo thông tin mới nhất trên báo Hà Nội Mới, vào 18h ngày 21/5, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 13, trước cổng khu công nghiệp Việt Hương (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương), khiến một người đàn ông bị thương, phương tiện lưu thông qua khu vực trên bị kẹt cứng.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi ông Nguyễn Văn Hồng (SN1953, quê Hậu Giang) điều khiển xe máy mang BKS: 69M1 – 013.24 đang chuẩn bị sang đường đi về hướng cầu ông Bố (Thuận An, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải mang BKS: 54S – 9341 do tài xế Bùi Minh Quang (SN1983, quê Long An) điều khiển lưu thông theo hướng từ cầu ông Bố về khu công nghiệp Việt Hương.

Quốc lộ 13 ách tắc nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông vào giờ cao điểm nói trên

Quốc lộ 13 ách tắc nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông vào giờ cao điểm nói trên. Ảnh HNM

Vào thời điểm trên, khi đến nút giao thông đèn đỏ trước khu công nghiệp Việt Hương (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương), tài xế Quang cho xe quay đầu để sang đường. Đúng lúc này ông Hồng cũng băng qua đường nên xảy ra va chạm.

Sau cú va chạm, ông Hồng bị thương được đưa đi cấp cứu, tại hiện trường, chiếc xe máy nằm giữa đường. Chiếc xe tải chắn ngang đèn đỏ khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực trên. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên phương tiện, đang lưu thông qua khu vực trên đều bị chặn đứng.

Tình trạng kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 13, khu vực tai nạn phương tiện hỗn loạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường điều tiết giao thông, di dời các phương tiện để tránh tình trạng ùn ứ xảy ra. Khoảng gần 20 giờ, giao thông qua khu vực trên đã được giải tỏa.

Cứu hộ và cứu nạn 29 vụ tai nạn trên biển

Những tin tức mới nhất trên báo Khánh Hòa cho hay, ngày 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cảnh bị, hiệp đồng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã cứu hộ và cứu nạn 29 vụ tai nạn trên biển trong mấy tháng đầu năm

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã cứu hộ và cứu nạn 29 vụ tai nạn trên biển trong mấy tháng đầu năm. Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với lực lượng Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn 29 vụ người và phương tiện bị nạn trên biển, với kinh phí hỗ trợ hơn 52 triệu đồng; tổ chức tốt các lực lượng tham gia 3 vụ chữa cháy rừng tại Cam Lâm và Diên Khánh...

 Hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ công tác cảnh bị 6 tháng cuối năm. Trọng tâm là thực hiện tốt chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng, sẵn sàng đối phó với thiên tai và hỗ trợ cho địa phương khi có yêu cầu.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang