Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 28/6

author 19:34 28/06/2015

(VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 28/6 đề cập đến vụ “Ô tô chở công nhân gây tai nạn giao thông ở TPHCM”, “Xe tải tông xe container do tài xế ngủ gật”,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Ô tô chở công nhân gây tai nạn, hàng chục người hoảng loạn

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, khoảng 18h chiều 27/6, chiếc xe khách loại 50 chỗ mang BKS 51B – 096.99 do tài xế Trần Minh Trung (34 tuổi, quê Long An) điều khiển đưa rước công nhân đã bất ngờ gây tai nạn giao thông khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ An Sương về vòng xoay An Lạc.

Cụ thể, khi đến giao lộ Hồ Học Lãm (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), xe khách BKS 51B – 096.99 bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 54N – 0317 do một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển, chở theo con trai đang băng qua đường. Hậu quả khiến 2 cha con đi trên xe máy văng ra ngoài bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe khách đâm xe máy

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe khách đâm xe máy. Ảnh Dân Trí

Chiếc ô tô khách chỉ dừng lại khi kéo lê xe máy một đoạn rồi đâm vào dải phân cách giữa đường. Vụ tai nạn khiến hàng chục công nhân đang ngồi trên xe khách được phen hoảng loạn. Lực lượng CSGT quận Bình Tân cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt lập biên bản xử lý vụ việc.

Đến gần 20h cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến kéo xe khách khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Xe tải đâm xe container kinh hoàng do tài xế ngủ gật

Báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 6h ngày 27/6, tại cầu Chui trên đường tránh Vinh đoạn qua xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe container. Vụ việc khiến tài xế xe tải phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng; 2 chiếc xe hư hỏng nặng, gây ùn tắc giao thông hơn 3km.

Một nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 34C.069.63 chạy hướng Bắc – Nam. Khi tới cầu Chui, xe tải bất ngờ lấn đường rồi đâm vào xe container mang BKS 43C.03051 do tài xế Nguyễn Văn Tuấn ( SN 1973, Thừa Thiên Huế) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được cho là do tài xế ngủ gật

Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được cho là do tài xế ngủ gật. Ảnh Tiền Phong

Tại hiện trường, hai chiếc xe nằm cách nhau khoảng 10m, trên mặt đường còn có vết phanh dài của 2 xe. Đầu xe tải bị biến dạng, hàng hóa rơi vãi. Còn xe container bị thủng hai lốp trước và sau, phần đầu hư hại nặng. Được biết, nguyên nhân ban đầu do tài xế xe tải ngủ gật, lấn đường nên đâm vào xe container gây ra vụ tai nạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra CSGT huyện Nghi Lộc đã có mặt kịp thời để điều phối giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 7h30 sáng nay, hiện trường tai nạn được giải quyết xong, giao thông đi lại trên đoạn đường được giải tỏa.

Điều tra vụ tai nạn làm 2 người chết ở Đồng Nai

Trao đổi với báo Đồng Nai, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP.Biên Hòa, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với viện kiểm sát điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường Huỳnh Văn Nghệ (thuộc KP.4, phường Bửu Long) vào trưa 25/6 khiến 2 người chết.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h35 ngày 25/6, Trần Thanh Tùng (ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Phạm Ngọc Hào (15 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) đi trên xe máy biển số 60C1-065.85 hướng từ cầu Hóa An đến huyện Vĩnh Cửu với tốc độ rất nhanh.

Khi đến đoạn đường cua gần cổng Khu du lịch Bửu Long, do không làm chủ được tốc độ nên cả 2 đã đâm vào dải phân cách giữa đường. Vụ tai nạn đã làm Tùng chết ngay tại chỗ, còn Hào chết sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh Đồng Nai

Đại tá Trần Tiến Đạt cũng cho biết trước đó khoảng 10h25, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an TP.Biên Hòa đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc phát hiện chiếc xe máy trên do 2 thanh niên điều khiển chạy hướng từ ngã tư Tân Phong về cầu Hóa An đã vượt đèn đỏ tại ngã tư cổng 1 (thuộc phường Trung Dũng) nên đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng người điều khiển chiếc xe trên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy hướng về cầu Hóa An.

Một đồng chí trong tổ đã dùng xe đặc chủng đuổi theo một đoạn thì mất dấu nên đã chạy quay về vị trí công tác. Tuy nhiên, trên đường đi đồng chí này nhận được thông tin phía trước có một vụ tai nạn giao thông nên đã chạy tới, phát hiện chiếc xe 60C1-065.85 đang nằm giữa đường cùng với 2 nạn nhân nói trên nên đã tổ chức đưa đi cấp cứu.

Theo Đại tá Đạt, trong vụ việc trên lực lượng cảnh sát giao thông không truy đuổi đến cùng. Tuy nhiên, do các nạn nhân không làm chủ tốc độ nên đã tự đâm vào dải phân cách gây ra tai nạn giao thông.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang