Tin tức cảnh báo nổi bật: Chế biến bánh in bán Tết bằng hóa chất độc hại

author 19:53 28/12/2016

(VietQ.vn) - Tin tức cảnh báo nổi bật: Phát hiện 1,1 tấn hạt bí không rõ nguồn gốc; Chế biến bánh in bán Tết bằng hóa chất chợ Kim Biên…

Chế biến bánh in bán Tết bằng hóa chất chợ Kim Biên

Cùng ngày 27/12, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ để chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý cơ sở sản xuất bánh Minh Khánh.

Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất cơ sở này và phát hiện nhiều sai phạm. Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở có hàng chục thau nhựa đựng bột ướt, bốc mùi chua; nhiều thau nước đường đen đặc, ruồi nhặng bám đầy. Phát hiện thêm nhiều hóa chất không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chờ để chế biến bánh in.

Lực lượng chức năng tiến hành tịch thu bánh in. Ảnh: Người Tiêu Dùng

Lực lượng chức năng tiến hành tịch thu bánh in. Ảnh: Người Tiêu Dùng

Bà Lê Thị Xuân Điều, vợ ông Cường thừa nhận đây là những hóa chất sử dụng trong sản xuất, trong đó có chất tẩy rửa công nghiệp để tẩy từ đường cát vàng sang đường trắng. Các hóa chất này bà Điều khai mua tại chợ Kim Biên (TP.HCM).

Theo bà Điều, mỗi ngày, cơ sở Minh Khánh sản xuất khoảng 300kg bánh các loại như: bánh in, bánh dẻo,… cung cấp cho các sạp tại chợ Phan Thiết để phân phối ra toàn tỉnh.

Phát hiện 1,1 tấn hạt bí không rõ nguồn gốc

Ngày 27/12, lực lượng chức năng Công an huyện Thanh Chương trong quá trình kiểm tra đã bắt giữ xe ô tô tải mang biển số 37C-203.56 do Hồ Văn Hoàng (trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông) điều khiển. Qua kiểm tra, trên xe có chứa 26 bao hạt bí không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nặng khoảng 1,1 tấn. Khai nhận tại hiện trường, tài xế cho biết số hàng trên được Nguyễn Thị Loan (SN 1971, ngụ xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương) thuê chở từ huyện Kỳ Sơn về Thanh Chương tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ số hàng trên chờ xử lý.

Tin cảnh báo nổi bật: Bé trai bị hỏng mắt, cắt bàn tay do nghịch đồ điện phát nổ(VietQ.vn) - Tin cảnh báo nổi bật: Bé trai hỏng một mắt, cắt cụt một bàn tay do đồ điện phát nổ khi sạc; Màn hình máy tính cũ nhập lậu phù phép thành hàng mới...

Heo bẩn, thủy sản nhiễm chất cấm vẫn tăng

Báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) 11 tháng đầu năm 2016 cho thấy cả nước phát hiện hơn 80 vụ vi phạm bơm nước vào gia súc, gia cầm trước khi giết mổ, tăng 48 vụ so với năm 2015. Chưa hết, qua kiểm tra phát hiện 8,3% mẫu thịt tươi tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh không đạt yêu cầu chỉ tiêu vi sinh.

Trong khi tỉ lệ rau, củ, quả tồn dư chất bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn cho phép là 4,1%, giảm so với năm 2015 (7,76%) thì tỉ lệ thủy sản nuôi chứa hóa chất, kháng sinh cấm và vượt giới hạn cho phép là 3,68%, tăng so với năm 2015 (2,24%).

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang