Đọc báo hôm nay: Tin tức mới cập nhật 24h ngày 10/5

author 20:31 10/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 10/5 đề cập đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, Hơn 2.800 tỉ đồng nâng cấp quốc lộ 10, Cựu Tổng thống Ai Cập bị phạt 3 năm tù,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 10/5 trong nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri

Theo những tin tức mới cập nhật hôm nay trên báo Thanh Niên, ngày 9/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp phong phú, xác đáng của cử tri, đã đề cập nhiều vấn đề quan trọng của đất nước và thiết thực đối với đời sống nhân dân. Đây là những ý kiến hết sức quý báu, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, xuất phát từ nhiệt huyết, mong muốn đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri tại quận Hoàn Kiếm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh TTXVN

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành thời gian trao đổi với cử tri về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành; về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn 2.800 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo quốc lộ 10 qua Hải Phòng

Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 10/5, Bộ GTVT và Cty Cổ phần Tasco đã chính thức động thổ dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 (QL10), đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn (TP Hải Phòng), tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Theo đó, đoạn QL10 qua Hải Phòng sẽ được mở rộng lên 4 làn xe, nền đường rộng 20,5 m. Dự án có điểm đầu tại cuối cầu Quán Toan (đoạn cầu vượt QL 5), điểm cuối tại đoạn đường vào đầu cầu Nghìn vượt sông Hóa (phân chia địa giới TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình), dài 30,5 km với tốc độ thiết kế 60-80 km/giờ.

Dự án động thổ đúng dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng sẽ giúp kết nối vùng giữa Hải Phòng với các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Dự án động thổ đúng dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng sẽ giúp kết nối vùng giữa Hải Phòng với các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Ảnh Nhân Dân

Phát biểu tại lễ động thổ, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, mặc dù quy mô dự án chỉ có hơn 30km, song có vai trò hết sức quan trọng, vì vậy, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các huyện vùng dự án lưu ý đến công tác đền bù mặt bằng, tái định cư cho người dân, làm tốt công tác vận động tuyên truyền trong mặt bằng.

Đồng thời, chỉ đạo nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ TP Hải Phòng, các huyện và người dân có dự án đi qua, rà soát tiến độ để hoàn thành tuyến đường trong vòng 18 tháng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện đi lại cho người dân.

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 10/5 thế giới

Tàu cảnh sát biển Nhật Bản thăm thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 10 - 14/5, tàu tuần tra của Lực lượng  bảo vệ bờ biển Nhật Bản - JCGS Yashima, cùng thủy thủ đoàn 59 người, do Đại tá Akihiro Hirano làm trưởng đoàn thăm thành phố Đà Nẵng, theo thông tin trên báo điện tử VOV.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Trong thời gian 5 ngày, thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Khu vực 2 tại TP Đà Nẵng.

Đại diện 2 bên chào xã giao tại cảng Tiên Sa thành phố Đà Nẵng

Đại diện 2 bên chào xã giao tại cảng Tiên Sa thành phố Đà Nẵng. Ảnh VOV

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát biển hai nước sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm về phòng chống cướp biển và huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển... Chuyến thăm của tàu Yashima Nhật Bản tới Đà Nẵng lần này củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Nhật Bản, tạo tiền tiếp tục hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị tuyên phạt 3 năm tù tội tham ô

Những tin tức mới cập nhật hôm nay trên báo Vietnam+ cho hay ngày 9/5, một tòa án Ai Cập đã tuyên án Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak cùng hai con trai của ông 3 năm tù giam sau phiên xử lại tội tham ô.

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cùng hai con trai tại phiên tòa tháng 9/2013

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cùng hai con trai tại phiên tòa tháng 9/2013. Ảnh AFP/TTXVN

Ông Mubarak cùng hai con trai cũng bị tuyên phạt 16 triệu USD - số tiền mà họ bị cáo buộc biển thủ từ các quỹ giành cho việc bảo trì dinh tổng thống. Trước đó, ông Mubarak và hai con trai đã bị tuyên án ba năm tù giam với cùng cáo trạng trên, song một tòa phúc thẩm đã đảo ngược phán quyết này.

Cựu Tổng thống Mubarak, 87 tuổi, từng được xóa bỏ những cáo trạng trong một phiên xử khác liên quan đến cái chết của người biểu tình trong cuộc nổi dậy từ tháng 1-2/2011.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang