Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 10/8/2015

author 21:26 10/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h ngày 10/8/2015 đưa tin, "Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 17 dự án luật, pháp lệnh"; "Kiến nghị xóa bỏ, dịch chuyển 6 trạm thu phí BOT"; "Lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công"; "Hàn Quốc tố Triều Tiên gài mìn khiến hai binh sĩ bị thương";...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 10/8 trong nước 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 17 dự án luật, pháp lệnh

Tin tức mới cập nhật từ VOV, phát biểu khai mạc phiên họp sáng nay (10/8), Chủ tịch Quốc hội cho biết, với khối lượng công việc lớn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng luật. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các dự án luật được trình xin ý kiến lần này chủ yếu thuộc lĩnh vực tư pháp, nhằm triển khai Hiến pháp liên quan quyền con người, bảo đảm công bằng công lý, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân…

Cùng với đó, nhiều dự án luật liên quan quyền dân chủ xã hội cũng sẽ được cho ý kiến như Luật Trưng cầu ý dân, Luật tiếp cận thông tin... "Thêm mảng luật này nữa là cơ bản các luật được ban hành nhằm triển khai toàn diện Hiến pháp 2013", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tin tức mới cập nhật trong nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến vào 17 dự án luật và 1 pháp lệnh tại phiên họp

Tin tức mới cập nhật trong nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến vào 17 dự án luật và 1 pháp lệnh tại phiên họp

Theo dự kiến chương trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn khác nhau của nhiều Bộ luật rất quan trọng như: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật an toàn thông tin; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;...

Phiên họp cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về nhiều dự án luật và pháp lệnh, như: Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980; sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội; việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020…

Kiến nghị xóa bỏ, dịch chuyển 6 trạm thu phí BOT

Bộ GTVT kiến nghị xóa bỏ 2 trạm thu phí Đèo Ngang và Nam Hải Vân và dịch chuyển vị trí trạm thu phí Đức Phổ - Quảng Ngãi, trạm Bàn Thạch, trạm Ninh Anh trên Quốc lộ 1 và trạm thu phí Bảo Lộc trên Quốc lộ 20.

Bộ GTVT kiến nghị xóa bỏ 2 trạm thu phí Đèo Ngang và Nam Hải Vân và dịch chuyển vị trí trạm thu phí Đức Phổ - Quảng Ngãi,

Bộ GTVT kiến nghị xóa bỏ 2 trạm thu phí Đèo Ngang và Nam Hải Vân và dịch chuyển vị trí trạm thu phí Đức Phổ - Quảng Ngãi

Theo Bộ GTVT, hiện còn 33 trạm thu phí có khoảng cách dưới 70 km như hiện nay là do vị trí đặt trạm nằm trong khu đô thị, vì thế, trước khi xây dựng, Bộ GTVT thống nhất ý kiến với UBND cấp tỉnh và Bộ Tài chính để quyết định vị trí đặt trạm đối với quốc lộ và địa phương sẽ quyết định đối với tỉnh lộ, theo VTV

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 10/8 quốc tế 

Lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

Báo Dân Trí dẫn từ các nguồn tin phương Tây cho biết cảnh sát được trang bị súng trường tự động đã phong tỏa các con phố quanh lãnh sự quán Mỹ tại quận Sariyer, thuộc khu vực nằm bên phía châu Âu của thành phố Istanbul, sau vụ tấn công bằng súng tại đó.

Theo các nguồn tin địa phương, 2 kẻ tấn công - một nam và một nữ - đã chạy trốn sau khi cảnh sát bắn trả. Hiện chưa có thông tin về thương vong của dân thường. Kênh truyền hình NTV cho hay cảnh sát sau đó bắt giữ một nữ nghi phạm, kẻ bị thương trong vụ đấu súng.

Một đồn cảnh sát tại Istanbul bị tấn công, tin tức mới cập nhật quốc tế

Một đồn cảnh sát tại Istanbul bị tấn công, tin tức mới cập nhật quốc tế 

Lãnh sự quán Mỹ cho biết trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter rằng tòa nhà đã bị đóng cửa cho tới khi có thông báo tiếp theo. Trong khi đó, vào đêm qua, một phương tiện chở đầy chất nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát tại quận Sultanbeyli của Istanbul vào khoảng 1h sáng ngày 10/8 giờ địa phương, khiến 3 cảnh sát và 7 dân thường bị thương. Hiện chưa rõ 2 vụ tấn công tại Istanbul có liên quan tới nhau hay không.

Hàn Quốc tố Triều Tiên gài mìn khiến hai binh sĩ bị thương

VnExpress đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng có ba quả mìn đã phát nổ trong vụ việc xảy ra tại khu phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên hôm 4/8, làm hai binh sĩ nước này bị thương. DMZ là một vùng đệm rộng 4 km, trải dài về hai phía kể từ đường biên giới chia hai miền.

"Chúng tôi tin chắc đó là mìn Triều Tiên do kẻ thù của chúng tôi lén lút vượt qua biên giới quân sự đặt với ý định giết người", AFP dẫn lời Kim Min-seok, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu với báo giới.

Xe tăng Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật tại khu huấn luyện ở Cheorwon, gần vùng phi quân sự giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên hồi tháng 5

Xe tăng Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật tại khu huấn luyện ở Cheorwon, gần vùng phi quân sự giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên hồi tháng 5

Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cảnh báo sẽ bắt Triều Tiên "trả giá đắt, tương xứng với hành vi khiêu khích Bình Nhưỡng tạo ra". Thông báo từ cơ quan này mô tả sự việc là "hành động vô căn cứ" và "cố tình vi phạm" thỏa thuận không xâm lược, kêu gọi Triều Tiên xin lỗi và trừng phạt người chịu trách nhiệm.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều đang cùng chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản vào ngày 15/8. Hàn Quốc và Triều Tiên về kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc xung đột giữa hai miền giai đoạn 1950 - 1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.

Hoàng Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang