Đọc báo hôm nay : Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 11/5/2015

author 17:13 11/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 11/5 đề cập đến Trăm cảnh sát đột kích casino của trùm giang hồ Sài Gòn, 7 học sinh rủ nhau tắm sông, 2 em bị nước cuốn mất tích, Bão Noul càn quét Philippines hàng nghìn người sơ tán,...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 11/5 trong nước 

Trăm cảnh sát đột kích casino của trùm giang hồ Sài Gòn

Theo tin tức mới cập nhật từ VnExpress, ngày 11/5, Công an TP HCM đã lấy lời khai ban đầu, củng cố hồ sơ xử lý hàng chục người, trong tổng số 70 nghi can, về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Những người này bị bắt khi đang sát phạt trong sòng bạc có thiết kế khép kín của Nguyễn Hoàng Kiệt (43 tuổi, tức trùm giang hồ Cu Đĩ).Trước đó, chiều 9/5, các trinh sát hình sự Công an TP HCM kết hợp lực lượng Cảnh sát cơ động ập vào hẻm 384 Phan Văn Trị, phường 13 (quận Bình Thạnh) - nơi tổ chức sòng bạc của Kiệt.

Trong khi lực lượng cơ động và chó nghiệp vụ bao vây con hẻm không cho bất kỳ người nào ra vào, thì mũi trinh sát khác phá khoá cổng sắt, vô hiệu hoá 4 camera của sòng bạc. Nhiều phát súng chỉ thiên vang lên sau đó, trấn áp hàng chục người đang sát phạt theo hình thức lắc tài xỉu và đá gá ăn tiền. Tất cả nháo nhào bỏ chạy nhưng không thoát.

Tại phòng “chỉ huy”, Kiệt cùng đàn em thân tín cũng bị cảnh sát khống chế khi đang ghi phơi độ gà và kiểm soát camera. Ngoài 2 mã tấu và kiếm nhật của trùm giang hồ, nhà chức trách đã thu giữ 4.000 USD, hơn 125 triệu đồng, 60 điện thoại, gần 80 xe máy và lượng lớn dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

 

Theo tin tức mới cập nhật, casino của trùm giang hồ Sài Gòn bị triệt phá

Theo tin tức mới cập nhật, casino của trùm giang hồ Sài Gòn bị triệt phá

Làm việc với cơ quan điều tra, Kiệt khai đã tổ chức trường gà trong khu đất rộng 2.000 m2, bao bọc bằng những kênh rạch và nhà dân, từ hơn năm nay. Khu đánh bạc được phủ bạt, rào lưới B40 dày đặc, có duy nhất một đường vào gắn camera tứ phía để cảnh giới.
Nhằm thu hút người chơi, Kiệt thiết kế các bàn đánh bạc giống casino ở Campuchia, phục vụ "tận răng" các nhu cầu để hình thành một khu khép kín với bên ngoài. Nhiều đàn em của anh ta được giao nhiệm vụ bảo kê, cảnh giới và làm "cái" trực tiếp ăn thua với khách.

Theo điều tra, Kiệt với biệt danh “Cu Đĩ” từng mang nhiều tiền án và là cháu của bà trùm giang hồ nổi tiếng một thời ở TP HCM. Người này được "thế giới ngầm" coi trọng bởi sự manh động, liều lĩnh và từng nhiều lần ra mặt trấn áp các băng nhóm xã hội đen tranh giành lãnh địa. Sòng bạc do Kiệt lập vốn được gọi là khu “Sở Thùng”, nơi nhiều giang hồ cộm cán tụ tập. Do vậy, toàn bộ khách đến sát phạt đều mang nhiều tiền án, tiền sự.Thời gian gần đây Kiệt bị bệnh nặng, tuyên bố “gác kiếm” với chốn giang hồ. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đây chỉ là màn che mắt để lén lút hoạt động tội phạm.

"Sòng bạc này hoạt động rất kín kẽ, chuyên nghiệp nên chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian mới triệt phá được", một cán bộ điều tra cho biết.

7 học sinh rủ nhau tắm sông, 2 em bị nước cuốn mất tích

Chiều tối 10/5, anh Trần Đình Tâm - Phó Bí thư huyện Đoàn Thanh Chương (Nghệ An) - cho biết, vụ việc thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 10/5 trên dòng sông Lam thuộc khu vực gần đền Bà Chúa, xã Thanh Đồng giáp với thị trấn Thanh Chương.
Vào thời gian trên, một nhóm học sinh gồm 7 em nữ của Trường THCS Đồng Tường (xã Thanh Đồng, Thanh Chương) rủ nhau ra sông Lam tắm. Trong lúc cả nhóm xuống mép sông thì bất ngờ 2 em bị sảy chân và bị nước cuốn trôi.

 

Khu vực sông Lam đoạn qua địa bàn Thanh Chương vẫn luôn tiềm ẩn nhiều vụ chết đuối. 

Khu vực sông Lam đoạn qua địa bàn Thanh Chương vẫn luôn tiềm ẩn nhiều vụ chết đuối

Ngay lập tức, các em còn lại chạy lên bờ kêu người dân gần đó ra ứng cứu. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc, mực nước sông Lam ở thượng nguồn đổ về lớn, chảy xiết nên đã cuốn mất tích hai em. Hai em xấu số trên được xác định đang học lớp 6 Trường THCS Đồng Tường tên Nguyễn Thị Cẩm Tú và Lê Nguyễn Hà My.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, nhà trường, các ban ngành đoàn thể huyện Thanh Chương, xã Thanh Đồng, Thanh Tường… đã huy động tối đa lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc theo dòng sông Lam từ đoạn thị trấn Dùng đến tận Cầu Rộ nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đến 23h đêm 10/5, sau hơn 15 tiếng đồng hồ, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, Dân Trí đưa tin. 

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 11/5 quốc tế

Bão Noul càn quét Philippines, hàng nghìn người sơ tán

BBC đưa tin, cảnh báo về mưa bão, lũ quét và lở đất đã khiến hàng nghìn người phải di chuyển lên vùng đất cao hơn. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Các chuyên gia thời tiết dự báo, trận bão có sức gió 220 km/giờ sẽ di chuyển chậm hướng về phía Đài Loan và Nhật Bản."Đây là một cơn bão rất nguy hiểm, mạnh nhất từ đầu năm đến nay", BBC dẫn lời ông Rene Paciente, người đứng đầu cơ quan thời tiết biển của Philippines.

Các hành trình đường không và đường thủy trong khu vực đều bị hoãn lại. Các nguồn cứu trợ được chuẩn bị sẵn để đón bão.Ít nhất 2.500 người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn ở các tỉnh Cagayan và Isabela. Chỉ huy dân phòng khu vực, Norma Talosig, cho biết, chỉ riêng ở Cagayan đã có hơn 1.680 người phải sơ tán.

 

Bão Noul càn quét Philippines khiến hàng nghìn người sơ tán, theo tin tức mới cập nhật

Bão Noul càn quét Philippines khiến hàng nghìn người sơ tán, theo tin tức mới cập nhật 

Tuy nhiên, vẫn có lo ngại rằng nhiều người có thể vẫn ở lại nhà của mình để trông coi và bảo vệ tài sản, bất chấp nguy hiểm. Khu vực bị ảnh hưởng đã khiến hơn 5.000 hành khách bị mắc kẹt và khoảng 100 tàu bị mắc cạn dọc bờ biển phía đông.Các nhà khí tượng học nói rằng, trận bão sẽ suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền và hướng sang phía nam Nhật Bản trong ngày mai (12/5). Philippines thường xuyên hứng chịu thời tiết cực đoan, với nhiều trận bão xảy ra hàng năm. Năm 2013, hơn 7.000 người chết khi siêu bão Haiyan tấn công nước này, theo thông tin từ Vietnamnet. 

Hành khách say rượu, quậy tưng máy bay

Báo Người Lao Động đưa tin, một chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) xuất phát từ thủ đô Kuala Lumpur đến Sri Lanka buộc phải quay lại do bị một hành khách say rượu quấy rối. Đại diện MAS cho biết vị hành khách say rượu bắt đầu “quậy tưng” trên máy bay sau khi chuyến bay số hiệu MH179 cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) lúc 23 giờ 27 phút ngày 9-5 (giờ địa phương).

Cơ trưởng máy bay quyết định quay về điểm xuất phát và bắt giữ hành khách kể trên giao cho lực lượng chức năng giải quyết. Sau đó, chuyến bay tiếp tục hành trình tới thủ đô Colombo – Sri Lanka lúc 10 giờ 06 phút và hạ cánh an toàn lúc 12 giờ 18 phút ngày 10-5.Theo hãng hàng không Malaysia, phi hành đoàn phải nhờ đến sự trợ giúp của các hành khách khác mới khống chế được “kẻ phá rối”. Danh tính người này không được tiết lộ, chỉ biết đó là 1 người đàn ông khá to con.

 

Chiếc MH179 lượn quanh eo biển Malacca trong vài giờ để đốt bớt nhiên liệu trước khi đáp xuống sân bay Kuala Lumpur

Chiếc MH179 lượn quanh eo biển Malacca trong vài giờ để đốt bớt nhiên liệu trước khi đáp xuống sân bay Kuala Lumpur

Trang web theo dõi an toàn bay FlightRadar 24 cho hay chiếc MH179 đã lượn quanh eo biển Malacca trong vài giờ để đốt bớt nhiên liệu, giảm tải cho quá trình hạ cánh trước khi đáp xuống sân bay Kuala Lumpur. Cũng liên quan đến sự cố hàng không, một máy bay của hãng Joy Air (Trung Quốc) hôm 10-5 đi chệch đường băng khi hạ cánh ở TP Phúc Châu làm 5 người bị thương nhẹ.

Chiếc máy bay xuất phát từ TP Nghĩa Ô.Joy Air tuyên bố đang điều tra nguyên nhân cũng như gửi lời xin lỗi toàn bộ 45 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay. Chiếc máy bay lạng khỏi đường băng là Modern Ark 60 dùng tua bin phản lực cánh quạt, do tập đoàn chế tạo máy bay nhà nước Xi'an của Trung Quốc sản xuất. Từ năm 2013, máy bay Trung Quốc gặp ít nhất 4 sự cố khi hạ cánh, bao gồm chạy lố đường băng, trục trặc bộ phận hạ cánh…

Hoàng Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang