Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 19/03/2015

author 17:17 19/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h ngày 19/03/2015 đưa tin Truy bắt chủ mưu đường dây buôn bán hàng trăm kg thuốc nổ liên tỉnh, Thế giới phẫn nộ sau vụ 20 con tin bị giết tại Tunisia...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 19/03/2015 trong nước

Tham ô 10 tỷ 'nướng' vào cờ bạc, cán bộ ngân hàng lĩnh án chung thân

Theo Tin tức mới cập nhật trên Phụ Nữ News, trong thời gian làm giao dịch viên chi nhánh Seabank Hà Nội, do ham chơi bóng đá, lô đề bị thua lỗ, Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ. Ngày 18/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng đối với nhân viên Ngân hàng Seabank Hà Nội.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Anh Tú (32 tuổi), nguyên giao dịch viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân, Ngân hàng Seabank, Chi nhánh Hà Nội; Lê Hồng Hải (32 tuổi), Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội và Lê Ngọc Quang, nhân viên Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Trong đó, Tú bị truy tố về các tội "tham ô tài sản" và "đánh bạc", 2 bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội "đánh bạc".

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm ngày 18/3

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm ngày 18/3

Theo bản án sơ thẩm ngày 18/3 của TAND Hà Nội, Đỗ Anh Tú (33 tuổi) được tuyển vào làm giao dịch viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - SeABank từ năm 2009, có nhiệm vụ trực tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm của khách, lập sổ và trả tiền tiết kiệm cho khách khi đến hạn thanh toán hoặc đáo hạn.

Trong thời gian làm giao dịch viên chi nhánh Seabank Hà Nội, do ham chơi bóng đá, lô đề bị thua lỗ, Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ.

Theo đó, vợ chồng bà Thảo ở quận Cầu Giấy đã 5 lần mang tiền, tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, đến Phòng giao dịch Hồ Gươm gửi tiết kiệm và Tú là người hướng dẫn, nhận tiền. Mỗi khi đến hạn thanh toán, do chưa có nhu cầu sử dụng tiền nên vợ chồng này lại đề nghị Tú tất toán sổ tiết kiệm cũ và lập sổ tiết kiệm mới. Sau mỗi lần thực hiện giao dịch, Tú đều rút hết tiền (cả gốc lẫn lãi) của khách hàng ra khỏi hệ thống SeABank Hà Nội để dùng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Tú đã chiếm đoạt của Seabank- Chi nhánh Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tú sử dụng để chơi cá độ bóng đá, lô đề với Hải và Quang.

Quá trình điều tra đã xác định, Tú, Hải và Quang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề sát phạt nhau qua tài khoản, trong đó Tú chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải là gần 12 tỷ đồng và chuyển cho Quang gần 600 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tú lĩnh án tù chung thân về tội "tham ô tài sản", 7 năm tù về tội "đánh bạc". Tổng hợp hình phạt chung đối với Tú là tù chung thân. Bị cáo Hải và Quang, mỗi người phải nhận 6 năm tù về tội đánh bạc.

Truy bắt chủ mưu đường dây buôn bán hàng trăm kg thuốc nổ liên tỉnh

Theo Dân Trí, sáng ngày 19/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt đối tượng Lê Văn Khâm (SN 1964, ngụ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) – chủ mưu vụ mua bán 360kg thuốc nổ. Trước đó, vào rạng sáng ngày 27/2, lực lượng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển 360kg thuốc nổ khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Quãng Ngãi truy bắt chủ mưu đường dây buôn bán thuốc nổ liên tỉnh là tin tức mới cập nhật 24h hôm nay

Quãng Ngãi truy bắt chủ mưu đường dây buôn bán thuốc nổ liên tỉnh là tin tức mới cập nhật 24h hôm nay

Qua lời khai của 4 đối tượng (gồm: Phạm Khánh (SN 1962, ngụ xã Bình Châu); Trần Xuân Thành (SN 1965, ngụ xã Bình Hiệp); Phan Thị Thu (SN 1966, ngụ xã Bình Hiệp), đều thuộc huyện Bình Sơn; và Võ Thị Cảm (SN 1970, ngụ xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa), tất cả 4 đối tượng đều thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan điều tra xác định số thuốc nổ trên được vận chuyển từ tỉnh Quảng Bình về Quảng Ngãi, do đối tượng Lê Văn Khâm cầm đầu đường dây mua bán.

Đến ngày 9/3, sau khi xác định danh tính đối tượng Khâm, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình tổ chức truy lùng và bắt Lê Văn Khâm di lý về Quảng Ngãi phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đối tượng Lê Văn Khâm từng có 2 tiền án về tội mua bán thuốc nổ trái phép. Lần này, đối tượng Khâm cũng bị bắt về tội mua bán thuốc nổ trái phép. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 19/03/2015 quốc tế

Tướng Trung Quốc xấu hổ và sợ hãi vì nạn tham nhũng trong quân đội

Thanh Niên đưa tin, Thiếu tướng nghỉ hưu La Viện cho biết ông cảm thấy “xấu hổ” và “sợ hãi” trước hàng loạt những quan chức cấp cao trong quân đội Trung Quốc bị điều tra tham nhũng. “Tại sao có quá nhiều người tham lam lại được thăng tiến, giữ những chức vụ cấp cao như vậy? Liệu họ có đủ trình độ và năng lực chỉ huy lực lượng quân đội chiến đấu?”, ông La nói trong cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 19.3.

“Năng lực tham chiến của quân đội sẽ bị thui chột bởi vì không binh sĩ nào chiến đấu cho những lãnh đạo tham nhũng… họ chắc chắn sẽ không tuân lệnh cấp trên được thăng quan tiến chức nhờ hối lộ”, ông La cho hay.

Ông La hiện là Phó chủ tịch một viện chính sách ở thủ đô Bắc Kinh, nơi hội tụ những quan chức quân đội nghỉ hưu, và ông được mệnh danh là tướng “diều hâu” nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa. Trong giai đoạn 2008-2013, ông là đại biểu của Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc.

Tướng Trung Quốc xấu hổ và sợ hãi vì nạn tham nhũng trong quân đội

Tướng Trung Quốc xấu hổ và sợ hãi vì nạn tham nhũng trong quân đội

Tướng “diều hâu” nói ông cảm thấy xấu hổ mỗi lúc một quan chức cấp cao bị điều tra tham nhũng trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Ông Tập, kiêm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, từng tuyên bố dẹp sạch tham nhũng trong quân đội là ưu tiên hàng đầu, theo Reuters.

“Sự xuất hiện của những quan chức tham nhũng trong quân đội của chúng ta như Từ Tài Hậu và Cốc Tuấn Sơn, những người mê tiền, mua quan bán chức… những hành động này từng được nêu lên trong sách giáo khoa lịch sử. Những hành động này cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự bại trận của quân nhà Thanh... Nhưng bây giờ lịch sử tái hiện trong quân đội nhân dân của chúng ta. Đây là một sự xấu hổ”, ông La cho biết thêm.

Mới đây, Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thượng tướng Từ Tài Hậu, bị cáo buộc tội nhận hối lộ và đang bị điều tra, đã qua đời vào ngày 15.3 do mắc bệnh ung thư bàng quang, theo Tân Hoa xã.

Chính quyền Trung Quốc hồi tháng 10.2014 cho biết ông Từ thú nhận đã nhận một số lượng lớn tiền hối lộ để giúp người khác thăng quan tiến chức.

Còn Cựu phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần của Quân đội giải phóng Nhân Dân Trung Quốc (PLA) Cốc Tuấn Sơn hồi năm 2014 bị buộc tội biển thủ, nhận hối lộ, sử dụng sai mục đích công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Thế giới phẫn nộ sau vụ 20 con tin bị giết tại Tunisia

Theo VOV, thế giới lại rúng động sau vụ bắt cóc con tin tại Bảo tàng Bardo ở Thủ đô Tunis, Tunisia làm 20 người, đa phần là du khách nước ngoài thiệt mạng.  Cộng đồng thế giới đã bày tỏ phẫn nộ trước vụ bắt cóc con tin táo tợn này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi lực lượng an ninh Tunisia tiến hành tấn công vào Bảo tàng Bardo để giải cứu các con tin hôm 18/3, Thủ tướng Tunisia Habib Essid cho biết, cảnh sát nước này đã tiêu diệt được 2 trong số 5 kẻ khủng bố thực hiện vụ bắt cóc con tin và cũng đã xác định được danh tính của 3 đối tượng còn lại.

Tuy nhiên, có ít nhất 20 người, đa phần là du khách nước ngoài thiệt mạng. Trong đó có 5 du khách Nhật Bản, 4 công dân Italy, 2 người Colombia. Các nước Australia, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha đều có 1 công dân thiệt mạng trong vụ tấn công này. Hai nạn nhân còn lại là công dân Tunisia. 44 người khác cũng đã bị thương. Hiện động cơ của các đối tượng khủng bố đang được điều tra làm rõ song nhiều khả năng có liên quan tới các tổ chức Hồi giáo cực đoan đang hoạt động tại Tunisia.

Tunisia đã trải qua những giờ phút căng thẳng trong nỗ lực giải cứu con tin

Tunisia đã trải qua những giờ phút căng thẳng trong nỗ lực giải cứu con tin

Thủ tướng Habib Essid cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công Bảo tàng Bardo, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Bên cạnh đó, ông Essid cũng kêu gọi người dân Tunisia đoàn kết với nhau nhằm bảo vệ đất nước trước chủ nghĩa khủng bố. Ông cũng cho biết: chính phủ Tunisia sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể để ngăn chặn một thảm kịch tương tự tái diễn, và chắc chắn Tunisia sẽ không khoan nhượng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

“Chúng tôi sẽ không để cho những kẻ gây ra tội ác tiếp tục làm ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Chúng ta sẽ tiến về phía trước và không để khủng bố làm ảnh hưởng đến chế độ dân chủ của chúng ta, vốn được xem là hình mẫu của sự tha thứ và hòa hợp”, Thủ tướng Tunisia nói.

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bắt cóc con tin ở Tunisia. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngay lập tức lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại bảo tàng Bador, và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Ban Ki-moon, ông Farhan Haq dẫn tuyên bố nêu rõ: “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án vụ tấn công nhằm vào bảo tàng Bador. Ông cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự đoàn kết với người dân và nhà chức trách Tunisia”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: Mỹ  kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu nói trên. Ông cũng hoan nghênh phản ứng kịp thời của Tunisia khi giải quyết vụ việc, ổn định tình hình; và khẳng định chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Tunisia nhằm đảm bảo an ninh và thịnh vượng của quốc gia Bắc Phi này.

Tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đưa ra cùng ngày nêu rõ: “Mỹ chỉ trích vụ tấn công tại Tunisia. Chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với gia đình các nạn nhân. Chúng tôi đánh giá cao việc nhà chức trách Tunisia đã có phản ứng nhanh chóng cũng như nỗ lực của họ nhằm giải quyết vụ con tin và khôi phục lại tình hình. Mỹ sát cánh cùng người dân Tunisia ở thời điểm khó khăn hiện nay và tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Tunisia nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và nền dân chủ tại Tunisia.”

Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhiều nhà lãnh đạo các nước có công dân thiệt mạng trong vụ tấn công cũng đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên tiếng chỉ trích vụ tấn công khủng bố, đồng thời khẳng định tình đoàn kết của các nước này đối với Tunisia.

Thủ tướng Nhật Bản nói:“Tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất của tôi tới gia đình các nạn nhân. Cho dù bất cứ lý do gì, chúng tôi cũng hoàn toàn không tha thứ cho các hành động khủng bố và tôi lên án mạnh mẽ các hành động này. Chúng tôi đang lên kế hoạch phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm tăng cường hợp tác để đối phó với khủng bố”

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini hôm qua cũng đã kịch liệt lên án vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh: vụ tấn công càng củng cố quyết tâm của nước trong việc đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Nga tẩy chay cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Crimea

Theo tin tức mới cập nhật trên Dân Trí, hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19/3 sẽ có cuộc họp bàn về tình hình Crimea, theo sáng kiến của Lithuania. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Nga khẳng định sẽ tẩy chay cuộc họp. Theo hãng tin Nga Itar Tass, cuộc họp kín sẽ có sự tham dự của nghị sỹ Ukraine Mustafa Dzhemilev, cựu lãnh đạo của cộng đồng người Tatar tại Crimea, và đại diện của nhóm phái viên hiện trường về nhân quyền tại Crimea.

Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 19 giờ (giờ GMT) theo “công thức Arria”, trong đó cho phép các thành viên Hội đồng Bảo an trao đổi quan điểm một cách kín đáo với sự tham dự của những người không phải đại diện chính thức của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Đoàn đại biểu Nga sẽ không dự phiên họp của Hội đồng Bảo an về Crimea

Đoàn đại biểu Nga sẽ không dự phiên họp của Hội đồng Bảo an về Crimea 

Tùy viên báo chí thường trực của Lithuania Ruta Jazukeviciute cho biết không chỉ các thành viên Hội đồng bảo an, mà tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đều được mời tham gia thảo luận. “Mục tiêu của cuộc họp là nhằm cho họ có hội có được thông tin chính thức về tình hình nhân quyền và tự do của truyền thông đại chúng, cũng như tình hình của những người dân tộc thiểu số, và tìm hiểu những sự kiện mới nhất tại Crimea và Đông Ukraine”, bà Jazukeviciute cho biết.

Các đại biểu cũng có thể thảo luận về khả năng Hội đồng Bảo an và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) giữ vai trò nào đó trong việc ổn định cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đai diện của Nga tại Liên Hợp Quốc khẳng định sự kiện này là “phản tác dụng và có tính khiêu khích”. “Nó không liên quan tới hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đoàn đại biểu Nga sẽ không tham gia, và như chúng tôi biết, đại biểu một số quốc gia khác cũng không dự”, thông báo cho biết.

Thời Liên Xô cũ, Crimea từng là một phần của Nga cho tới năm 1954, khi bí thư thứ nhất đảng Cộng Sản Liên Xô Nikita Khrushchev quyết định “tặng” bán đảo này cho Ukraine. Đến tháng 3 năm ngoái, bán đảo này được sáp nhập về lại Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý với đa số phiếu tán thành.

Loan Nguyễn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang