Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015

author 14:33 24/01/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015 đề cập thông tin Việt Nam ký 2 khoản vay trị giá 165 triệu USD, CPI tháng 1 giảm 0,2 %, Khủng bố đe dọa tấn công tòa nhà QH Đức.

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015 trong nước

Việt Nam ký 2 khoản vay trị giá 165 triệu USD

Theo những tin tức mới cập nhật 24h trên Thanh Niên, ngày 23.1, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ VN ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 165 triệu USD.  Hiệp định vay vốn thứ nhất có trị giá 80 triệu USD dành cho Dự án giáo dục THCS cho các khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại các vùng núi phía bắc, khu vực Tây nguyên và các vùng ven biển.

Với thời gian thực hiện kéo dài 6 năm, kể từ đầu 2015, dự án hướng đến mục tiêu tăng số lượng thực tế học sinh THCS thêm 5% vào năm 2020, thông qua việc xây dựng thêm 660 lớp học, 350 cơ sở bán trú, 250 nhà cho giáo viên, đào tạo cho khoảng 24.000 giáo viên cũng như phát triển thêm 344 điểm trường mới.

Việt Nam ký 2 khoản vay trị giá 165 triệu USD là một trong những tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015

Việt Nam ký 2 khoản vay trị giá 165 triệu USD là một trong những tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015

Khoản vay thứ hai bổ sung 85 triệu USD cho Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, đã được ADB phê duyệt vào tháng 10.2007. ADB đã cung cấp 90 triệu USD trong tổng số 168,17 triệu USD của dự án. Dự án ban đầu có mục tiêu là các cơ sở hạ tầng nông thôn chủ chốt tại 13 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, bao gồm hệ thống đường nông thôn, các hệ thống thủy lợi và kiểm soát lũ, các chợ nông thôn, chương trình cung cấp nước sinh hoạt và các công trình ven biển.

Nguồn tài trợ bổ sung sẽ hỗ trợ cho việc cải thiện và mở rộng các cơ sở hạ tầng thủy lợi tại 6 tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên và Thừa Thiên-Huế, trong vòng 4 năm dựa trên những kết quả tích cực mà các địa phương này đã đạt được trong dự án ban đầu.

Năm 2015 sẽ thanh tra một số tập đoàn kinh tế lớn

Theo VOV đưa tin, tại cuộc họp báo công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014 và kế hoạch 2015, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, trong năm 2015, cơ quan này sẽ tập trung thanh tra một số chuyên đề và các cơ quan bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, địa phương.

Theo đó, trong năm 2015, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành 25 cuộc thanh tra và 5 cuộc kiểm tra tại Tập đoàn Dệt may; Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Tổng cục Hải quan và một số đơn vị trực thuộc; Ngân hàng phát triển Nhà ĐBSCL; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tỉnh Hòa Bình; TP Hà Nội; tỉnh Hưng Yên, tỉnh Vĩnh Phúc…

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015 đề cập đến việc Việt Nam sẽ thanh tra một số tập đoàn kinh tế lớn trong năm 2015

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015 đề cập đến việc Việt Nam sẽ thanh tra một số tập đoàn kinh tế lớn trong năm 2015

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ, trong đó tập trung vào việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu; thanh tra 1 số dự án BT, BOT trong lĩnh vực giao thông môi trường; thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về Thanh tra, tiếp dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Bình Thuận, Phú Yên, Đồng Nai.

Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2014, toàn ngành đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.  Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng.

Ngành thanh tra đã tăng cường thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực nóng, nhiều sai phạm qua đó, phát hiện sai phạm tăng nhưng sai phạm về đất đã giảm 53,8%. Thanh tra chuyên ngành được đẩy mạnh; thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm; xử lý thu hồi sau thanh tra đạt được những kết quả đáng kể.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2015 giảm 0,2%

Theo Tuổi Trẻ, ngày 24-1, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2015. Lý do tháng cận tết nhưng chỉ số giá lại giảm, TCTK nêu có nhiều nhóm hàng quan trọng đã giảm giá, đặc biệt là do giá xăng dầu.

Đề cập những mặt hàng cụ thể, trước tiên là nhóm hàng lương thực thực phẩm, TCTK nêu thực tế qua khảo sát hầu hết các mặt hàng trong nhóm này đều tăng giá do nhu cầu tăng để phục vụ Tết. Tuy nhiên mức tăng không cao.

Cụ thể: Giá thịt lợn tăng 0,31%; giá thịt bò tăng 0,49%; thịt gà tăng giá 0,71%; giá thịt gia cầm tăng 0,58%; giá trứng gia cầm tăng 0,96%; giá thủy sản tươi sống tăng 0,45%; giá thủy sản chế biến tăng 0,29%; giá rau tươi tăng 1,23%...

Xăng dầu giảm giá mạnh đã kéo nhóm giao thông giảm 3,96% và chỉ số CPI cũng giảm theo là tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015

Xăng dầu giảm giá mạnh đã kéo nhóm giao thông giảm 3,96% và chỉ số CPI cũng giảm theo là tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015

Nhu cầu của các mặt hàng lương thực, thực phẩm tháng cận tết này cũng tăng nhưng do giá xăng dầu giảm mạnh, giá cước vận tải giảm theo nên thực tế giá lương thực, thực phẩm không tăng cao. Điều này khiến chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 1-2015 chỉ tăng 0,28% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với tháng 1 của những năm trước (năm 2011 tăng 2,47%; năm 2012 tăng 1,01%; năm 2013 tăng 1,34%; năm 2014 tăng 0,77%).

Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (gồm cả chất đốt) tháng này cũng giảm -1,09%. Giá gas bình quân tháng 1-2015 giảm 6,54% do ảnh hưởng đợt giảm giá từ ngày 1-1-2015 (mỗi bình gas 12 kg giảm 33.000đ). Bên cạnh đó, giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm giá 2 đợt (vào ngày 22-12-2014 và 6-1-2015) nên giảm 1.860đ/lít. Giá nước sinh hoạt giảm 0,15% và giá điện sinh hoạt giảm 0,48% so với tháng trước (do nhu cầu dùng điện trong tháng này giảm).

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 24/1/2015 thế giới

Phiến quân liên hệ với al -Qaeda đánh bom xe ở Philippines

Theo Dân Trí, giới chức Philippines cáo buộc các phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố al- Qaeda đã tiến hành một vụ đánh bom xe ở miền nam nước này ngày 23/1, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng thuật lại rằng vào trưa ngày 23/1, một chiếc xe đang đỗ đã phát nổ ngay phía trước một quán rượu tại khu thương mại ngoại ô thành phố Zamboanga, miền nam Philippines.

Người đứng đầu Sở cảnh sát Zamboanga Angelito Casimiro khẳng định có quả bom bị cài trong chiếc xe. Vụ nổ đã làm các cửa kính của quán rượu vỡ tan, khiến 1 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Ông Casimiro cho hay hầu hết những người bị thương là do bị mảnh kính găm vào. Chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ nổ nói trên, ông Casimiro nói.

Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố Zamboanga Maria Isabelle Climaco cho rằng vụ nổ trên có liên quan đến một kế hoạch của nhóm vũ phiến quân Abu Sayyaf nhằm giải thoát cho 57 đồng bọn đang bị giam giữ trong nhà tù thành phố.

Một nhân viên phá bom tại hiện trường vụ nổ ngày 23/1 ở miền nam Philippines

Một nhân viên phá bom tại hiện trường vụ nổ ngày 23/1 ở miền nam Philippines

Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Nhóm này từng bị cáo buộc tiến hành các vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Philippines, trong đó có vụ đánh bom phà ở Manila, làm hơn 100 người thiệt mạng hồi năm 2004.

Abu Sayyaf cũng được cho là thường xuyên bắt cóc những người nước ngoài ở miền Nam Philippines để đòi tiền chuộc. Bởi vậy, nhiều chính phủ đã cảnh báo công dân không nên đến du lịch ở miền Nam Philippines, vùng được cho là căn cứ của Abu Sayyaf và các nhóm phiến quân Hồi giáo khác.

Tòa nhà Quốc hội Đức bị rải tờ rơi đe dọa tấn công khủng bố

Vietnam Plus đưa tin, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 23/1, Cục Bảo vệ hiến pháp liên bang (BfV), cơ quan an ninh nội địa của Đức, cho biết đã thu giữ một số tờ rơi đe doạ khủng bố rải quanh khu vực tòa nhà quốc hội Đức ở thủ đô Berlin trong những ngày gần đây.

Tòa nhà Quốc hội Đức bị rải tờ rơi đe dọa tấn công khủng bố

Tòa nhà Quốc hội Đức bị rải tờ rơi đe dọa tấn công khủng bố

BfV nhận định thủ phạm đứng sau hành động này có thể là tổ chức cực hữu "Phong trào chống đối vì nước Đức" (DWB). Theo cơ quan an ninh này, kết quả phân tích nội dung tờ rơi cũng cho thấy tổ chức DWB có ý đồ tấn công một số nghị sỹ thuộc Hạ viện Đức.

Trước đó, từ tháng 8-9/2014, DWB đã tiến hành một số vụ phóng hỏa tại khu vực các cơ quan hành chính liên bang ở trung tâm thủ đô Berlin, song không gây nhiều thiệt hại. Cuối tháng 9/2014, Viện công tố liên bang Đức đã ra lệnh giám sát hoạt động của DWB.

Hiện các thành viên DWB đang nằm trong diện theo dõi đặc biệt của cảnh sát Đức nhằm đề phòng nguy cơ những nhân vật này tiến hành tấn công khủng bố.

Loan Nguyễn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang