Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 26/10/2015

authorThanh Bình 18:28 26/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 26/10/2015 đề cập đến vụ việc: "Thái Lan tăng hình phạt với người nước ngoài lưu trú trái phép "; "Quốc hội nghe báo cáo công tác phòng chống tham nhũng";...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 26/10 trong nước

Quốc hội nghe báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

Tin tức mới cập nhật từ VnExpress cho biết, theo chương trình, ngày 28/10, Tổng thanh tra Chính phủ sẽ trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trước Quốc hội. Bước sang tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về các báo cáo: Phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.


Theo tin tức mới cập nhật trong nước, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trong tuần làm việc thứ 2

Theo tin tức mới cập nhật trong nước, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trong tuần làm việc thứ 2

Trong báo cáo kinh tế xã hội do Thủ tướng trình bày tại phiên khai mạc, công tác phòng chống tham nhũng được đánh giá là "chưa đạt yêu cầu". Nhiệm vụ được người đứng đầu chính phủ đặt ra trong thời gian tới để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng là tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiện toàn tổ chức bộ máy phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy định về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập....

Về công tác xây dựng luật, tuần này Quốc hội sẽ nghe và thảo luật các dự luật: Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ; Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật an toàn thông tin mạng.; Bộ luật hình sự (sửa đổi)…

Khởi động cuộc thi “Giao thông học đường”

VTV đưa tin, sáng 26/10, cuộc thi 'Giao thông học đường' lần thứ nhất năm học 2015 - 2016 đã được khởi động tại trường PTTH Chu Văn An, Hà Nội. Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các em học sinh, đồng thời giảm thiểu tình trạng vi phạm an toàn giao thông và các vụ tai nạn liên quan đến học sinh trên cả nước.


Cuộc thi Giao thông học đường được khai mạc tại trường PTTH Chu Văn An, Hà Nội

Cuộc thi “Giao thông học đường” được khai mạc tại trường PTTH Chu Văn An, Hà Nội

Cuộc thi năm nay sẽ có 3 vòng thi: cấp trường, cấp tỉnh và toàn quốc. Đây là cơ hội giúp các em học sinh trên cả nước có thể tìm hiểu kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ; văn hóa giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kỹ năng nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng chống tai nạn giao thông. Điểm khác biệt trong cuộc thi năm nay là các em học sinh PTTH được tiếp cận bộ đề thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1, A2.

Cuộc thi 'Giao thông học đường' được xem là một trong những hình thức giáo dục, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ dễ tiếp cận và phù hợp nhất với đối tượng học sinh, sinh viên. Từ ngày 26/10, các em học sinh trên cả nước có thể truy cập trang web giaothonghocduong.com.vn để tham dự cuộc thi.

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 26/10 quốc tế

Trung - Nhật – Hàn sắp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên

Phát biểu tại cuộc báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra hôm nay 26/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo Trung - Nhật - Hàn sắp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên. Tuy nhiên, bà Hoa không công bố chính xác thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh này. Song theo nguồn tin từ truyền thông Nhật Bản, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 01/11 tới tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.


3 nước Trung - Nhật – Hàn sắp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên, theo tin tức mới cập nhật quốc tế

3 nước Trung - Nhật – Hàn sắp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên, theo tin tức mới cập nhật quốc tế

Trước đó, trong một tuyên bố trước báo giới, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã bày tỏ hy vọng, cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tới đây sẽ góp phần xóa bỏ những rào cản, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, cũng như thúc đẩy sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.

Mối quan hệ giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều rào cản, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lịch sử và tranh chấp lãnh hải, theo VOV.

Thái Lan tăng hình phạt với người nước ngoài lưu trú trái phép

Vietnamplus đưa tin, Cục Xuất nhập cảnh thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 25/10 đã kiến nghị Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ra sắc lệnh tăng mức phạt đối với người nước ngoài lưu trú trái phép trên lãnh thổ nước này.

Khách du lịch tại thủ đô Bangkok, Thái Lan 

Khách du lịch tại thủ đô Bangkok, Thái Lan

Những công dân nước ngoài lưu lại Thái Lan quá thời hạn cho phép thị thực nhập cảnh sẽ bị cấm quay lại nước này trong vòng từ 1 - 10 năm. Theo cơ quan trên, biện pháp này nhằm giảm 80% số lượng người nhập cư bất hợp pháp ở Thái Lan, đang vào khoảng 800.000 người.

Thiếu tướng Nathathorn Prousoontorn, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh, cho biết những trường hợp lưu lại Thái Lan quá 90 ngày trở lên sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 1 năm, quá 1 năm trở lên sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm, quá 3 năm trở lên sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm, quá 5 năm trở lên sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 10 năm.

Theo Tướng Prousoontorn, trong đợt truy quét người nhập cư bất hợp pháp hồi tuần trước, cảnh sát nước này đã bắt giữ 9.265 công dân nước ngoài, trong đó hơn 97% vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Thanh Bình (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang