Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 3/8/2015

author 16:41 03/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h ngày 3/8/2015 đưa tin, "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có chuyến công tác nước ngoài; "10 người chết do đợt mưa lũ mới ở miền Bắc"; "Malaysia kêu gọi mở rộng vùng tìm kiếm MH370";...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 3/8 trong nước 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm Malaysia và dự kỷ niệm Ngày độc lập Singapore

Tin tức mới cập nhật từ VOV cho hay, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Najib Rajak, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Malaysia từ ngày 7-8/8. Cũng theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập Singapore ngày 9/8.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có chuyến thăm Malaysia và dự kỷ niệm Ngày độc lập Singapore

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có chuyến thăm Malaysia và dự kỷ niệm Ngày độc lập Singapore 

10 người chết do đợt mưa lũ mới ở miền Bắc

Cơ quan khí tượng ghi nhận trong đêm 2/8, Bắc Bộ có mưa phổ biến 10-30 mm, một số nơi cao hơn như Quảng Ninh 50-70 mm. Hiện tại, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang có mưa to. Dự báo trong ngày và đêm nay, mưa tiếp tục bao phủ toàn Bắc Bộ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang và vùng Tây Bắc sẽ có mưa lớn to, tổng lượng 50-100 mm.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có chuyến thăm Malaysia và dự kỷ niệm Ngày độc lập Singapore

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có chuyến thăm Malaysia và dự kỷ niệm Ngày độc lập Singapore 

Từ ngày mai, mưa ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm nhanh. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ trong hai ngày đầu tháng 8 đã làm 10 người chết, trong đó Cao Bằng 3 người, Lai Châu và Lạng Sơn mỗi tỉnh 2 người, Sơn La, Bắc Giang và Yên Bái mỗi tỉnh một người.

Mưa lũ cuốn trôi gần 80 ngôi nhà ở các tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên, làm ngập gần 3.500 ngôi nhà khác. Đồi núi ngậm nước, nguy cơ sạt lở cao khiến chính quyền các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lào Cai, Bắc Giang phải di dời gần 600 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, theo VnExpress

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 3/8 quốc tế 

Malaysia kêu gọi mở rộng vùng tìm kiếm MH370

Dân Trí đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Liow Tiong Lai, ngày 2/8 đã xác nhận phần cánh máy bay tìm được hôm thứ Tư tuần trước là của một máy bay Boeing 777, cùng loại với chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Cũng trong cuộc họp báo sau khi nhận được kết quả giám định từ các cơ quan liên quan, Bộ trưởng Liow cho biết Malaysia đã đề nghị giới chức các khu vực xung quanh đảo Reunion "hỗ trợ quá trình phân tích điều tra trong trường hợp có thêm các mảnh vỡ dạt vào bờ, qua đó giúp nước này có thêm chứng cứ rõ ràng về chiếc máy bay mất tích".

Cảnh sát trên đảo Reunion hỗ trợ quá trình tìm kiếm

Cảnh sát trên đảo Reunion hỗ trợ quá trình tìm kiếm

"Malaysia hối thúc tất cả các bên cho phép quá trình điều tra diễn ra suôn sẻ. Tôi khẳng định rằng đây là quá trình điều tra nhằm tìm ra sự thật cho MH370 và đặc biệt quan trọng với những người luôn phải theo dõi tin tức và trải qua khó khăn suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức về máy bay số hiệu MH370 sau khi quá trình điều tra toàn diện được hoàn tất", Bộ trưởng Liow khẳng định.

Cùng ngày 2/8, một mảnh vỡ kim loại, ban đầu bị nghi là thuộc cửa sập của một máy bay với những biểu tượng tiếng Trung Quốc, đã được phát hiện tại khu vực Saint Denis trên đảo Reunion, cách khu vực Saint-Andre 25km, vốn là nơi đầu tiên phát hiện ra mảnh vỡ của máy bay MH370.

Tuy nhiên, một quan chức ngành hàng không Malaysia, ông Azharuddin Abdul Rahman, sau đó cho biết mảnh vỡ kim loại được tìm thấy trên đảo Reunion ngày 2/8 không xuất phát từ một máy bay. Ông Rahman nói thêm rằng đó chỉ là bộ phận của một chiếc thang gia dụng và không liên quan tới máy bay.

Mỹ sẽ công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu

Hôm nay (3/8), Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố kế hoạch cắt giảm lượng khí nhà kính thải ra từ các nhà máy nhiệt điện. Bản kế hoạch Năng lượng sạch sửa đổi sẽ yêu cầu các nhà máy điện tại Mỹ cắt giảm 68% lượng khí thải carbon từ nay đến năm 2030. Mức cắt giảm này tăng 9% so với đề xuất trước đó.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố kế hoạch cắt giảm lượng khí nhà kính thải ra từ các nhà máy nhiệt điện, tin tức mới cập nhật quốc tế

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố kế hoạch cắt giảm lượng khí nhà kính thải ra từ các nhà máy nhiệt điện, tin tức mới cập nhật quốc tế 

Ông Obama cho biết, do không có giới hạn về lượng khí thải carbon cho nên khí thải từ các nhà máy điện là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính ở Mỹ. Bản kế hoạch Năng lượng sạch này là một trong những biện pháp mà Chính quyền ông Obama đưa ra nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở ra một sự biến đổi sâu rộng trong ngành điện tại Mỹ. Tuy nhiên, có ít nhất 5 bang ở Mỹ tuyên bố không tuân theo bản kế hoạch này, theo VTV. 

Hoàng Anh (T/h)

 

 


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang