Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 4/3/2015

author 16:24 04/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h ngày 4/3/2015 đưa tin Kiến nghị tịch thu ô tô, xe máy nếu lái xe có nồng độ cồn cao, Khách sạn, nhà nghỉ được dịp hét giá lễ hội Đền Trần, Trụ sở Cơ quan an ninh Mỹ bị tấn công...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 4/3/2015 trong nước

Khách sạn, nhà nghỉ tăng giá, cháy phòng dịp lễ Đền Trần

Theo tin tức mới cập nhật từ Người Lao Động, nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở Nam Định đã tăng giá cao gấp đôi ngày thường nhân dịp Lễ hội Đền Trần song vẫn “cháy phòng” vì du khách đổ về quá đông. Năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên, cứ vào ngày 14 tháng giêng âm lịch, người dân và du khách khắp mọi nơi lại ùn ùn kéo về Lễ hội khai ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), để xin ấn cầu tài lộc.

Lễ hội diễn ra vào giờ Tý, 12 giờ đêm nên người dân và du khách phải nghỉ ngơi trước khi tham gia buổi lễ. Ngoài ra, năm nay lễ hội diễn ra những 5 ngày từ 11 đến 16 tháng giêng âm lịch (tức từ 1 đến 6-3) nên người dân đã kéo về rất sớm, khiến hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ đều cháy phòng.

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 4/3/2015 đưa tin khách sạn, nhà nghỉ hét giá dịp lễ hội Đền Trần

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 4/3/2015 đưa tin khách sạn, nhà nghỉ hét giá dịp lễ hội Đền Trần

Theo ghi nhận, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ quanh khu vực Đền Trần đã hết phòng từ nhiều ngày trước và giá cả đã tăng chóng mặt. Ngày thường giá phòng thường có 150.000 đồng đến 200.000đồng (phòng đơn), 250.000 đồngđến 350.000 đồng (phòng đôi). Nhưng tính đến thời điểm sáng 4-3, giá các nhà nghỉ đã lên đến 350.000 đồng(phòng đơn) và 450.000đ đến 500.000 (phòng đôi)/1 ngày đêm, nhưng nhiều du khách muốn thuê phòng cũng không có.

Anh Trần Nghị, một du khách đến từ Thanh Hóa, cho biết để thuê được phòng nghỉ trong dịp khai ấn Đền Trần, anh đã phải gọi điện đặt phòng thuê trước Tết. “Tôi thuê một phòng đôi 900.000 đồng để nghỉ, bởi bị nhân viên khách sạn nói giá cao gấp đối ngày thường vốn chỉ có 450.000 đồng” – anh Nghị nói.

Một nhân viên khách sạn Sơn Nam, nằm trên Lê Hồng Phong, TP Nam Định, cho biết khách sạn đã hết phòng từ cách đây 1 tháng. Giá phòng ngày thường ở đây thấp nhất là 350.000 đồng, cao nhất 900.000 đồng, còn vào ngày 14 tháng giêng cao gấp đôi.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần, để lễ hội diễn ra an toàn đơn vị này đã huy động trên 2.000 cán bộ công an, dân phòng tham gia bảo vệ trước, trong và sau lễ hội.

Kiến nghị tịch thu ô tô, xe máy nếu lái xe có nồng độ cồn cao

Theo tin tức từ báo VietnamPlus/TTXVN, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, áp dụng từ ngày 15/3.

Đối với hành vi chủ xe, lái xe cố tình bỏ phương tiện không hợp tác với lực lượng chức năng trong việc kiểm soát tải trọng phương tiện, lực lượng chức năng sẽ khóa bánh phương tiện tại chỗ hoặc cẩu, kéo đến nơi tập kết. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí phát sinh và trông giữ phương tiện cũng như hàng hóa trên xe.

Xe máy đi vào đường cao tốc bị đề nghị tịch thu là tin tức mới cập nhật 24h hôm nay

Xe máy đi vào đường cao tốc bị đề nghị tịch thu là tin tức mới cập nhật 24h hôm nay

Với hành vi chở hàng vượt tải trên 150%, đối với người điều khiển phương tiện sẽ phạt tiền 25 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 12 tháng, phải thi lại nội dung về Luật Giao thông đường bộ trước khi cấp lại giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện có hành vi giao hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nếu chủ phương tiện là cá nhân phạt tiền 40 triệu đồng hoặc tịch thu phương tiện nếu không nộp phạt. Chủ phương tiện là tổ chức, phạt tiền 80 triệu đồng hoặc tịch thu phương tiện nếu không nộp phạt.

Riêng với đề xuất tịch thu xe máy đi vào đường cao tốc, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chính thức kiến nghị Chính phủ cho phép tịch thu xe máy, xe thô sơ, xe máy điện nếu lưu thông vào đường cao tốc.

Tạm giữ người tông chết thành viên đoàn mô tô

Trao đổi với Thanh Niên Online ngày 4.3, thượng tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa ra quyết định tạm giữ Ngô Tiểu Phụng (22 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tạm giữ hình sự người tông chết thành viên đoàn mô tô là tin tức mới cập nhật 24h ngày 4/3/2015

Tạm giữ hình sự người tông chết thành viên đoàn mô tô là tin tức mới cập nhật 24h ngày 4/3/2015

Theo thượng tá Thọ, bước đầu cơ quan điều tra xác định Phụng có dấu hiệu lái xe mô tô không đúng quy định, chạy quá tốc độ cán vào người một thành viên đoàn mô tô hộ tống Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương là ông Lìn Mã Sáng (53 tuổi, ngụ TP.HCM) khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 1.3, tại Km 43+100 quốc lộ 20 thuộc xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai, ông Lìn Mã Sáng đã bị một mô tô cán qua người dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, còn có hai người khác là Trần Ngọc Thạch (thành viên đoàn mô tô hộ tống đoàn đua xe) bị gãy xương mép bàn chân trái; Nguyễn Quốc Thành (24 tuổi, ngụ An Giang, đi cùng xe với Phụng) bị đa thương tích phần mềm, nứt đốt ngón tay phải. Riêng Ngô Tiểu Phụng bị chấn thương mô mềm vùng đầu.

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 4/3/2015 quốc tế

Trung Quốc đã bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của 39 người

Theo Dân Trí, THX dẫn thông báo của người phát ngôn Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Phó Oánh ngày 4/3 cho biết, trong 2 năm qua, nước này đã bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của tổng cộng 39 người. Theo bà Phó Oánh, việc những người này bị bãi miễn là kết quả của chiến dịch chống tham nhũng quy mô toàn quốc đang được triển khai và việc siết chặt công tác giám sát đối với gần 3.000 đại biểu quốc hội.

Một kỳ họp quốc hội Trung Quốc

Một kỳ họp quốc hội Trung Quốc

Bà Phó Oánh cũng đề cập tới vụ gian lận bầu cử quy mô lớn nhất nước này ở thành phố Hoành Dương (Hengyang), miền Trung Trung Quốc, được loan báo trong thời gian từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013. Điều tra cho thấy 56 ứng cử viên từ Hoành Dương đã hối lộ 518 đại biểu và 68 viên chức tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Nam.

Bà Phó Oánh cũng lưu ý Trung Quốc đã sửa đổi Luật ngân sách để quản lý hiệu quả hơn hoạt động thu chi của chính phủ nhằm tăng cường giám sát quyền lực cũng như trấn áp tham nhũng. Ngoài ra, nước này cũng đang xem xét sửa đổi Luật hình sự để gia tăng nỗ lực ngăn ngừa tình trạng tham ô và hối lộ.

Trụ sở Cơ quan an ninh Mỹ bị tấn công

Theo Tiền Phong, cảnh sát Mỹ đang truy tìm thủ phạm vụ nổ súng vào trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) ở Fort Meade, Maryland hôm 3/3. Tờ Guardian dẫn lời phát ngôn viên NSA Meagan Roper cho biết, FBI đã mở một cuộc điều tra vụ nổ súng tấn công trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA). Vụ việc làm hư hỏng một tòa nhà tại trụ sở NSA. Rất may là không có ai bị thương sau vụ việc.

Trụ sở Cơ quan an ninh Mỹ bị nã đạn

Trụ sở Cơ quan an ninh Mỹ bị nã đạn

 

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát khu vực Sergeant Lelani Woods nói rằng, vụ nổ súng xảy ra tại tòa nhà gần lối ra vào của trụ sở NSA, dọc theo đại lộ Baltimore-Washington. Trước đó 2 tiếng đồng hồ, một vụ nổ súng khác đã xảy ra tại đường Intercounty, gần Maryland, cách trụ sở NSA 19 km. Một tay súng tấn công một chiếc xe tải, khiến 2 người bị thương.

Hiện chưa rõ hai vụ việc có liên quan với nhau hay không. Cảnh sát Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Loan Nguyễn

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang