Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 8/9/2015

author 18:02 08/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 8/9 đề cập đến vụ việc "Tội phạm công nghệ cao gia tăng đột biến ở Khánh Hòa"; "Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo của Ấn Độ";...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 8/9 trong nước

Tội phạm công nghệ cao quốc tế ở Khánh Hòa tăng qua từng năm

Tin tức mới cập nhật từ VTV cho hay, nhiều đối tượng tội phạm công nghệ cao quốc tế đã lợi dụng việc nhập cảnh du lịch vào Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Tỉnh Khánh Hòa là nơi có số lượng khách nước ngoài đến không ngừng tăng lên mỗi năm. Từ năm 2012 đến nay, tại đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội, gây thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Gần đây nhất, đối tượng Yang Quin, quốc tịch Hoa Kỳ, gốc Hoa, đã bị Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Đối tượng này khai nhận hành vi dùng thẻ thanh toán quốc tế giả, thực hiện các giao dịch để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ. Địa điểm đối tượng lựa chọn thực hiện hành vi bất hợp pháp là qua hệ thống máy chấp nhận thẻ thanh toán tiền tại một nhà hàng ở thành phố Nha Trang. Số tiền được sử dụng là hơn 1,5 tỷ đồng.

Tội phạm công nghệ cao quốc tế ở Khánh Hòa tăng qua từng năm

Tội phạm công nghệ cao quốc tế ở Khánh Hòa tăng qua từng năm

Các thiết bị điện tử như: camera, thiết bị đọc thẻ ghi dữ liệu khách hàng từ thẻ ATM thường được các đối tượng trên mua từ nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam. Nhiều trường hợp còn cấu kết với các đối tượng khác ở nước ngoài và liên lạc qua hệ thống Internet. Hoạt động của chúng có sự thay đổi liên tục để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Thông qua các thiết bị giám sát được lắp đặt tại các hệ thống rút tiền, các ngân hàng đã kịp thời thông tin cho đơn vị điều tra. Qua hơn 10 chuyên án lớn, nhiều đối tượng người nước ngoài đã bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 8/9 quốc tế

ASEAN tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác về vấn đề nhập cư

VOV đưa tin, sáng 8/9, tại Phnom Penh, các quan chức cấp cao của ASEAN bắt đầu thảo luận về cách thức chia sẻ thông tin và hợp tác về nhập cư trong khu vực. Cùng với Diễn đàn Tình báo ASEAN về vấn đề nhập cư lần thứ 11, diễn ra một ngày trước đó, Hội nghị lần thứ 19 những người đứng đầu các Cục nhập cư và Cục lãnh sự ASEAN được tổ chức trong bối cảnh vấn đề nhập cư bất hợp pháp diễn biến phức tạp tại một số nước trong khu vực.

Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng (ngồi hàng đầu) tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng (ngồi hàng đầu) tại Hội nghị

Đoàn Việt Nam do ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an dẫn đầu tham dự Hội nghị. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ nội vụ Campuchia Sar Kheng cho rằng, tăng cường chia sẻ thông tin là công cụ hữu ích giúp các nước trong khu vực đối phó với vấn đề di cư bất hợp pháp.

Hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề như thiết lập đường dây nóng 24/7 về nhập cư, chia sẻ dữ liệu tình báo và hoạt động đi lại bất hợp pháp của công dân các nước trong khu vực.

Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo của Ấn Độ

Dân Trí dẫn nguồn tin từ Trung tâm chỉ huy Andaman và Nicobar của các lực lượng vũ trang Ấn Độ, đặt tại thành phố Port Blair trên quần đảo Andaman và Nicobar, cho hay các tàu chiến Trung Quốc đã bị phát hiện trong khu vực 2 lần.

Theo mạng Đa Chiều, Trung tâm chỉ huy Andaman và Nicobar có thể trở thành mục tiêu chính của quân đội Trung Quốc nếu Trung - Ấn xảy ra xung đột. Hiện thời, quân đội Ấn Độ đang tập trung vào việc bảo vệ biên giới phía bắc với Trung Quốc, khiến quần đảo Andaman có nguy cơ trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc.

Tin tức mới cập nhật quốc tế cho hay, các tàu chiến Trung Quốc đã bị phát hiện trong khu vực 2 lần

Tin tức mới cập nhật quốc tế cho hay, các tàu chiến Trung Quốc đã bị phát hiện trong khu vực 2 lần

 
Một nguồn tin cho biết, Ấn Độ chỉ có thể bảo vệ Trung tâm chỉ huy Andaman và Nicobar bằng các tàu tuần tra hoặc tàu đổ bộ. Nếu nhông có các tên lửa phù hợp để chống lại các tàu và máy bay của đối phương, các lực lượng Ấn Độ sẽ rất khó để bảo vệ quần đảo này. New Delhi có kế hoạch triển khai thêm các tàu chiến và có thể là cả máy bay tới khu vực, theo nguồn tin trên.

Hoàng Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang