Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật hôm nay 25/1/2016

author 06:55 25/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Nhiều vụ tai nạn giao thông do băng tuyết, mưa rét'; 'Trung Quốc nâng mức cảnh báo rét màu cam'; ...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 25/1/2016 trong nước

Nhiều vụ tai nạn giao thông do băng tuyết, mưa rét

Theo tin tức mới cập nhật hôm nay trên VTV, do thời tiết mưa rét, đường trơn trượt, hàng loạt vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ chạy qua các tỉnh phía Bắc. Nguyên nhân các vụ tai nạn này là do trời mưa khiến đường trơn trượt, sương mù nhiều, lái xe không làm chủ được tốc độ. 

Nhiều vụ tai nạn giao thông do băng tuyết, mưa rét

Nhiều vụ tai nạn giao thông do băng tuyết, mưa rét

Quốc lộ 279 đoạn qua tỉnh Điện Biên xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, trong đó 1 taxi va chạm với xe máy đi ngược chiều làm xe taxi bị lật nghiêng. Một vụ việc khác, xe ô tô 7 chỗ đâm chéo đuôi xe tải khiến xe tải sập toàn bộ thùng sau xuống đất. Rất may cả 2 vụ tai nạn đều không có thiệt hại về người. Còn tại Quốc lộ 3 đoạn qua huyện Chợ Mới (Bắc Cạn), hai xe đầu kéo đâm vào nhau khiến 1 xe lao xuống sông Cầu.

Trên đoạn Quốc lộ 4D, đèo Ô Quý Hồ, từ địa phận Sa Pa (Lào Cai) sang huyện Tam Đường (Lai Châu) hiện đang xuất hiện cả băng và tuyết kéo dài hàng chục cây số, riêng nơi giáp ranh giữa Sa Pa (Lào Cai) và xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), đang xuất hiện băng dày hơn 1cm, tuyết rơi trắng trời.

Vietjet mở đường bay Hà Nội - Đài Bắc

VOV đưa tin, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa công bố đường bay mới kết nối Hà Nội với Thủ đô Đài Bắc của Đài Loan từ ngày 1/2/2016. Đường bay Hà Nội - Đài Bắc có thời gian bay là 2h40’ mỗi chặng, vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 5 hàng tuần.

Đường bay mới của VietJet sẽ kết nối Hà Nội với Thủ đô Đài Bắc của Đài Loan từ ngày 1/2/2016

Đường bay mới của VietJet sẽ kết nối Hà Nội với Thủ đô Đài Bắc của Đài Loan từ ngày 1/2/2016

Các chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội vào lúc 15h10’ và đến Đài Bắc lúc 18h5' (giờ địa phương). Các chuyến bay ngược lại sẽ cất cất cánh từ Đài Bắc vào lúc 19h50’ và đến Hà Nội vào lúc 21h30’ (giờ địa phương).

Vietjet hiện tại khai thác đường bay TP HCM - Đài Bắc với tần suất 7 chuyến/tuần. Chuyến bay từ TP HCM cất cánh vào lúc 1h10' và đến Đài Bắc lúc 5h35'. Chuyến bay khứ hồi sẽ khởi hành từ Đài Bắc lúc 6h35' và hạ cánh tại TP HCM lúc 9h00'. Theo thống kê của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, tính đến cuối năm 2015, tổng lượng khách Đài Loan đến Việt Nam đạt 438.704 người trong năm 2015, tăng 112%, chỉ xếp sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 25/1/2016 quốc tế

Hàn-Mỹ nhất trí hợp tác để đàm phán 5 bên về Triều Tiên

Theo Vietnamplus, Kyodo đưa tin, ngày 24/1, trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí cùng hợp tác nhằm hướng tới việc tổ chức một cuộc đàm phán 5 bên với Trung Quốc, Nhật Bản và Nga liên quan tới tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Theo kế hoạch, ông Kerry sẽ tới Trung Quốc vào ngày 27/1 tới và dự kiến sẽ yêu cầu Bắc Kinh, đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng, hợp tác để thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên do nước này đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hôm 6/1 vừa qua.

Trung Quốc nâng mức cảnh báo rét màu cam

Theo VTV, ngày 24/1, tại Trung Quốc, phần lớn diện tích quốc gia này vẫn ở mức dưới 0 độ C, cá biệt có nơi đã ghi nhận âm 48 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo rét màu cam (tức chỉ thấp hơn mức cao nhất 1 bậc).

Trung Quốc nâng mức cảnh báo rét màu cam

Trung Quốc nâng mức cảnh báo rét màu cam

Khu vực phía Nam, Đông Nam Trung Quốc, nhiệt độ hôm 25/1 dự báo giảm thêm 6 đến 10 độ nữa. Liên tục ba ngày nay Bắc Kinh đều âm từ 14 đến 18 độ. Rét nặng nề nhất là nhiều nơi ở Nội Mông, âm 48 độ. Tại phía Bắc Trung Quốc, những nơi có tuyết dày giao thông nhiều địa phương tê liệt, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học.

Tại phía Nam, nhất là đảo Hải Nam, nông dân bị thiệt hại do các hồ nuôi cá bị đóng băng. Tàu thuyền đánh bắt cũng không hoạt động được. Chính quyền Trung Quốc chỉ đạo các địa phương sẵn sàng ứng trực 24/24 để xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang