Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 12/6/2015

author 07:01 12/06/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Ăn bánh mì, hơn 50 người nhập viện'; 'Tổ chức diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh'; 'Trung Quốc tuyên án Chu Vĩnh Khang tù chung thân'; ...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 12/6/2015 trong nước

Ăn bánh mì, hơn 50 người nhập viện

Theo tin tức mới cập nhật trên Zing News, hơn 50 người phải nhập viện vì đau bụng, tiêu chảy sau khi cùng mua bánh mì ở một tiệm. Trước đó, từ chiều ngày 10 đến sáng 11/6, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tiếp nhận 33 bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng dữ dội và tiêu chảy. 

Theo bác sĩ Trương Thị Mỹ Dung, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, bệnh viện đã cho 12 bệnh nhân ngộ độc nhẹ xuất viện. Số còn lại vẫn phải đang nằm lại để tiếp tục theo dõi. 

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết hàng chục người bị ngộ độc đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết hàng chục người bị ngộ độc đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức

Còn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, cũng thời gian trên, có 20 ca nhập viện cùng các triệu chứng tương tự. Bác sĩ Võ Đôn, Giám đốc bệnh viện cho hay, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 10 người nằm viện để truyền nước, theo dõi. Theo các bệnh nhân, họ bị đau bụng sau khi ăn bánh mì ở tiệm bà Nam (thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 

Bà Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Trung) kể, sáng 10/6, vợ chồng bà cùng cháu gái ăn 3 ổ bánh mì mua tại tiệm của bà Nam. Đến chiều thì cả hai vợ chồng và cháu cùng bị đau bụng dữ dội, nôn mửa nên phải vào cấp cứu. Theo bà Hường, tiệm bánh mì của bà Nam rất đắt khách. Chiều 11/6, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn đã lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân nhập viện do ngộ độc và dự kiến khoảng 3-4 ngày sau sẽ công bố kết quả.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 12/6/2015 quốc tế

Trung Quốc tuyên án Chu Vĩnh Khang tù chung thân

Theo Dân Trí, truyền thông Trung Quốc ngày 11/6 khẳng định, nguyên ủy viên thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang đã bị tuyên án tù chung thân trong một phiên tòa bí mật tại Thiên Tân. Bị cáo thừa nhận mọi tội danh và bị tịch thu mọi tài sản cá nhân.

Theo Tân Hoa Xã, tại phiên tòa bí mật diễn ra ở thành phố Thiên Tân, Chu Vĩnh Khang đã thừa nhận “tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực và làm lộ các bí mật nhà nước”. Ông Chu, 72 tuổi, từng là thành viên thường vụ Bộ chính trị và từng là người đứng đầu lực lượng công an và tòa án cho đến khi về hưu năm 2012.

Hình ảnh Chu Vĩnh Khang tại tòa được kênh CCTV phát sóng

Hình ảnh Chu Vĩnh Khang tại tòa được kênh CCTV phát sóng

Ông Chu “thừa nhận phạm tội và bày tỏ sự lấy làm tiếc”, Tân Hoa Xã đưa tin, và cho biết thêm bị cáo không kháng cáo. Tòa đã ra phán quyết tịch thu mọi tài sản cá nhân, tước mọi quyền tham gia hoạt động chính trị của vị cựu Bộ trưởng công an.

Tân Hoa Xã cho biết phiên tòa “không được công khai”, do một vài trong số tội danh của ông Chu liên quan tới bí mật quốc gia. Ngày xét xử cũng không được thông báo trước. Thời gian vụ xét xử cũng không được tiết lộ, nhưng Tân Hoa Xã khẳng định có băng ghi hình vợ và con trai ông Chu nhận tội.

Hàng loạt quan chức cao cấp Ba Lan từ chức

Theo VTV, 3 Bộ trưởng và Chủ tịch Quốc hội của Ba Lan ngày 10/6 đã đồng loạt từ chức do liên quan tới bê bối nghe lén. Vụ từ chức hàng loạt này diễn ra chỉ 4 tháng trước cuộc tổng tuyển cử tại nước này.

Thủ tướng Ba Lan Kopacz tuyên bố về sự từ chức của các quan chức hàng đầu đất nước

Thủ tướng Ba Lan Kopacz tuyên bố về sự từ chức của các quan chức hàng đầu đất nước

Trong cuộc họp báo ngày 10/6, Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz đã thông báo về việc từ chức của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thể thao & Du lịch và Chủ tịch Quốc hội. Các quan chức trên đã buộc phải từ chức sau khi các tài liệu và các đoạn băng ghi âm về những cuộc trò chuyện đề cập nội dung nhạy cảm của các chính khách Ba Lan tại một số nhà hàng ở Warsaw bị rò rỉ và phát tán trên mạng xã hội từ hôm 9/6.

Thủ tướng Ewa Kopacz cho biết, bà muốn khắc phục những tổn hại do vụ bê bối này gây ra để khôi phục lòng tin của cử tri vào Đảng Cương Lĩnh Công dân cầm quyền, vốn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. 

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang