Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 27/12/2015

author 07:31 27/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Sắp hết vé tàu Tết Bính Thân'; 'GDP năm 2015 ước tăng 6,68%, đạt mức cao nhất 5 năm qua'; 'Động đất 6,2 độ richter làm rung chuyển ba nước khu vực Nam Á'; ...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 27/12/2015 trong nước

Sắp hết vé tàu Tết Bính Thân

Theo tin tức mới cập nhật hôm nay trên Dân Trí, vé tàu Tết được triển khai từ ngày 1/10, đến nay vé tàu các ngày cao điểm trước Tết đã bán 118.347 vé, tương đương với 96% phương án. Cụ thể, vé tàu khách số chẵn khởi hành từ khu vực Nam ra Bắc trong các ngày cao điểm từ ngày 22 đến 28 tháng Chạp đã bán gần hết vé và chỉ còn ghế phụ, các ngày từ ngày 15 đến 21 tháng Chạp còn tương đối nhiều.

96% vé tàu Tết Binh Thân đã được bán hết

96% vé tàu Tết Binh Thân đã được bán hết

Trong khi đó, các tàu khách số lẻ sau Tết từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam đã bán khoảng 45% phương án bán vé. Tuy nhiên, đối với các ngày cao điểm từ 6 đến 10 tháng Giêng đã bán được trên 90%; các tàu trong các ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 03 tháng Giêng) các tàu khách số chẵn đã bán được hơn 85% PABV và có thời điểm có tàu đã bán hết 100% phương án bán vé.

Theo Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn, số chỗ còn lại trên các tàu chẵn tập trung chủ yếu là ghế phụ vào các ngày 29 - 31/01/2016 và 6/2/2016 và ghế mềm lạnh, ghế phụ tàu SE10 (Nha Trang - Hà Nội) từ ngày 31/1 đến 6/2/2016; các tàu khu đoạn (tàu SNT2, SNT4) các ngày từ 29/1 đến 1/2/2016 và tàu SPT2 từ ngày 29/01 đến 3/2/2016. Công ty cũng sẽ tận dụng các ram xe đình lưu để tổ chức chạy thêm 23 chuyến tàu đi khu vực miền Trung trước, trong và sau Tết.

GDP năm 2015 ước tăng 6,68%, đạt mức cao nhất 5 năm qua

Theo Vietnamplus, công bố tại cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê, ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tăng 6,68% so với năm 2014; cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015.

Điều này cho thấy nền kinh tế tuy còn gặp những khó khăn song đã và đang lấy lại đà tăng trưởng khá cao. Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh, mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,98% của năm 2014 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

Sản xuất ôtô tại Nhà máy ôtô Ford Hải Dương, đơn vị có mức tăng trưởng khá

Sản xuất ôtô tại Nhà máy ôtô Ford Hải Dương, đơn vị có mức tăng trưởng khá

Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm dự báo, nhìn chung tình hình kinh tế năm 2016 sẽ có khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Chính phủ, các cấp các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội phải chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã được Quốc hội thông qua.

Năm 2016, Nghị quyết của Quốc hội đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể là: tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,7%; lạm phát dưới 5%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu khoảng 10%; nhập siêu dưới mức 5% kim ngạch xuất khẩu.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 27/12/2015 quốc tế

Nga phá hủy 2.000 xe dầu lậu của các phần tử cực đoan ở Syria

Theo VOV, người đứng đầu bộ phận tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergey Rudskoi cho biết, trong tuần trước, không quân Nga đã phá hủy 37 cơ sở khai thác và lọc dầu bị khủng bố kiểm soát cùng với 17 xe chở dầu, nâng tổng số xe dầu bị đánh chặn ở biên giới Syria lên 2000.

Các cuộc không kích của Nga hiện tập trung vào việc cắt đứt tuyến buôn bán dầu lậu ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là nguồn thu nhập chính của các nhóm khủng bố ở Syria.

Máy bay Nga triển khai tấn công

Máy bay Nga triển khai tấn công

Người đứng đầu bộ phận tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cảnh báo, bất cứ nước nào tham gia vào đường dây buôn lậu dầu của khủng bố cũng sẽ vấp phải hành động tương tự của Nga, và Moscow sẽ tăng cường hợp tác với các nước trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng để ngăn chặn hoạt động này.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các xe bồn chở dầu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria vẫn tiếp tục chở dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ dù số lượng đã ít hơn do chiến dịch không kích của Nga.

Động đất 6,2 độ richter làm rung chuyển ba nước khu vực Nam Á

Vietnamplus đưa tin, rạng sáng 26/12 (giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc Afghanistan khiến ít nhất 17 người bị thương. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 203,5km, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 280km xảy ra lúc 23h44 ngày 25/12 (giờ địa phương - 19h14 giờ GMT).

Động đất 6,2 độ richter làm rung chuyển ba nước khu vực Nam Á

Động đất 6,2 độ richter làm rung chuyển ba nước khu vực Nam Á

Hãng tin AFP cho biết, trận động đất kéo dài ít nhất 30 giây, khiến các tòa nhà ở thủ đô Islamabad của Pakistan rung lắc, trong khi người dân ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng có thể cảm nhận được chấn động. Tại Afghanistan, người dân thủ đô Kabul đã vội vã lao khỏi nhà ngay trong đêm tối, song hiện chưa ghi nhận thiệt hại nào về người. Giới chức thành phố Peshawar của Pakistan thông báo, ít nhất 17 người dân nước này đã bị thương.

Hãng Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời giới chức Pakistan cho biết, trận động đất mạnh 6,9 độ richter có tâm chấn sâu 197km và nằm ở khu vực dãy núi Hindukush dọc biên giới giữa Afghanistan và Tajikistan. Thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan được cho là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 37 người bị thương.

Kim Trang (T/h)


 

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 27/12/2015 trong nước
Sắp hết vé tàu Tết Bính Thân
Theo tin tức mới cập nhật hôm nay trên Dân Trí, vé tàu Tết được triển khai từ ngày 1/10, đến nay vé tàu các ngày cao điểm trước Tết đã bán 118.347 vé, tương đương với 96% phương án. Cụ thể, vé tàu khách số chẵn khởi hành từ khu vực Nam ra Bắc trong các ngày cao điểm từ ngày 22 đến 28 tháng Chạp đã bán gần hết vé và chỉ còn ghế phụ, các ngày từ ngày 15 đến 21 tháng Chạp còn tương đối nhiều.
Trong khi đó, các tàu khách số lẻ sau Tết từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam đã bán khoảng 45% phương án bán vé. Tuy nhiên, đối với các ngày cao điểm từ 6 đến 10 tháng Giêng đã bán được trên 90%; các tàu trong các ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 03 tháng Giêng) các tàu khách số chẵn đã bán được hơn 85% PABV và có thời điểm có tàu đã bán hết 100% phương án bán vé.
Theo kế hoạch, trong thời gian chạy tàu phục vụ Tết năm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ sử dụng 52 đoàn xe để chạy 15 đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội-TPHCM. Trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Đường sắt Hà Nội cung cấp 28 đoàn xe, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn cung cấp 24 đoàn xe.
GDP năm 2015 ước tăng 6,68%, đạt mức cao nhất 5 năm qua
Theo Vietnamplus, công bố tại cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê, ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tăng 6,68% so với năm 2014; cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015. 
Điều này cho thấy nền kinh tế tuy còn gặp những khó khăn song đã và đang lấy lại đà tăng trưởng khá cao. Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh, mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,98% của năm 2014 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. 
Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm dự báo, nhìn chung tình hình kinh tế năm 2016 sẽ có khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Chính phủ, các cấp các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội phải chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã được Quốc hội thông qua.
Năm 2016, Nghị quyết của Quốc hội đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể là: tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,7%; lạm phát dưới 5%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu khoảng 10%; nhập siêu dưới mức 5% kim ngạch xuất khẩu. 
Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 27/12/2015 quốc tế
Nga phá hủy 2.000 xe dầu lậu của các phần tử cực đoan ở Syria
Theo VOV, người đứng đầu bộ phận tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergey Rudskoi cho biết, trong tuần trước, không quân Nga đã phá hủy 37 cơ sở khai thác và lọc dầu bị khủng bố kiểm soát cùng với 17 xe chở dầu, nâng tổng số xe dầu bị đánh chặn ở biên giới Syria lên 2000.
Các cuộc không kích của Nga hiện tập trung vào việc cắt đứt tuyến buôn bán dầu lậu ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là nguồn thu nhập chính của các nhóm khủng bố ở Syria. 
Người đứng đầu bộ phận tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cảnh báo, bất cứ nước nào tham gia vào đường dây buôn lậu dầu của khủng bố cũng sẽ vấp phải hành động tương tự của Nga, và Moscow sẽ tăng cường hợp tác với các nước trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng để ngăn chặn hoạt động này.
Trung tướng Sergey Rudskoi cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng đại diện của liên minh chống khủng bố sẽ xem xét những thông tin từ phía Bộ Quốc phòng Nga và có các biện pháp để phá hủy những cơ sở của khủng bố. Chúng tôi đang sẵn sàng phối hợp với các đồng minh và cũng mong muốn nhận được thông tin về những cơ sở của khủng bố. Chúng tôi cam kết Nga sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu của khủng bố”.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các xe bồn chở dầu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria vẫn tiếp tục chở dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ dù số lượng đã ít hơn do chiến dịch không kích của Nga. 
Kể từ khi tiến hành các chiến dịch không kích ngay 30/9 đến nay, không quân nước này đã tiến hành 5240 lượt xuất kích, tiêu diệt nhiều tên khủng bố, cơ sở hạ tầng bị chúng chiếm đóng cũng như các căn cứ huấn luyện và trang thiết bị quân sự của chúng. Nga khẳng định, các cuộc không kích này đảm bảo độ chính xác nhờ vào nhiều cấp độ thăm dò thông tin trước khi xuất kích cũng như có sự phối hợp với quân đội Syria và các nhóm vũ trang đối lập yêu nước.
Động đất 6,2 độ richter làm rung chuyển ba nước khu vực Nam Á
Vietnamplus đưa tin, rạng sáng 26/12 (giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc Afghanistan khiến ít nhất 17 người bị thương. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 203,5km, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 280km xảy ra lúc 23h44 ngày 25/12 (giờ địa phương - 19h14 giờ GMT).
Hãng tin AFP cho biết, trận động đất kéo dài ít nhất 30 giây, khiến các tòa nhà ở thủ đô Islamabad của Pakistan rung lắc, trong khi người dân ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng có thể cảm nhận được chấn động.
Tại Afghanistan, người dân thủ đô Kabul đã vội vã lao khỏi nhà ngay trong đêm tối, song hiện chưa ghi nhận thiệt hại nào về người. Giới chức thành phố Peshawar của Pakistan thông báo, ít nhất 17 người dân nước này đã bị thương.
Hãng Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời giới chức Pakistan cho biết, trận động đất mạnh 6,9 độ richter có tâm chấn sâu 197km và nằm ở khu vực dãy núi Hindukush dọc biên giới giữa Afghanistan và Tajikistan. Thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan được cho là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 37 người bị thương.
Kim Trang (T/h)
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang