Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 28/12/2015

author 07:17 28/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Gần 2.900 tỷ đồng xây cầu Hưng Hà nối 2 tuyến cao tốc trọng điểm'; 'Ngân sách Nhà nước đang bội chi gần 180.000 tỷ đồng'; ‘Mỹ "lãi to" nhờ khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên’; …

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 28/12/2015 trong nước

Gần 2.900 tỷ đồng xây cầu Hưng Hà nối 2 tuyến cao tốc trọng điểm

Theo tin tức mới cập nhật hôm nay trên Vietnamplus, dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình có tổng mức đầu tư hơn 2.870 tỷ đồng đã chính thức được Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Hà Nam khởi công vào sáng 27/12.

Các đại biểu cắt bằng khởi công cầu Hưng Hà

Các đại biểu cắt bằng khởi công cầu Hưng Hà 

Dự án được xây dựng tại địa điểm hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Điểm đầu tuyến (phía Hưng Yên, tại Km24+950, nút giao Quốc lộ 39) thuộc xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên giao với giao cắt với Quốc lộ 39 (Km38+732-Quốc lộ 39). Điểm cuối tuyến (phía Hà Nam, tại Km31+115,77) giáp nối với đường dẫn cầu Thái Hà (Km1+028,01) nằm tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Dự kiến, thời gian thi công khoảng 36 tháng.

Theo ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, cầu Hưng Hà sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối hai tuyến đường cao tốc, làm động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, nâng cao khả năng khai thác của hai tuyến đường cao tốc đồng thời giảm áp lực giao thông Quốc lộ 1, 5 và rút ngắn thời gian đi lại của phương tiện qua thủ đô Hà Nội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam, Thái Bình.

Ngân sách Nhà nước đang bội chi gần 180.000 tỷ đồng

VOV đưa tin, theo Tổng cục Thống kê, tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) từ đầu năm 2015 đến thời điểm ngày 15/12 ước tính đạt 884.800 tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 657.000 tỷ đồng, bằng 102,9%; thu từ dầu thô 62.400 tỷ đồng, bằng 67,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 160.000 tỷ đồng, bằng 91,4%.

Trong thu nội địa, nhiều khoản thu đạt khá và vượt dự toán năm: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 24.100 tỷ đồng, bằng 186,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 54.200 tỷ đồng, bằng 139,1%; lệ phí trước bạ 21.000 tỷ đồng, bằng 135,9%; thuế thu nhập cá nhân 53.200 tỷ đồng, bằng 103,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 119.700 tỷ đồng, bằng 100,1%.

Ngân sách Nhà nước đang bội chi gần 180.000 tỷ đồng

Ngân sách Nhà nước đang bội chi gần 180.000 tỷ đồng

Riêng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 128.000 tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 204.200 tỷ đồng, bằng 92,5%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/12 ước tính đạt 1.064.500 tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 162.000 tỷ đồng, bằng 83,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 157.500 tỷ đồng, bằng 82,7%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 745.000 tỷ đồng, bằng 97,1%; chi trả nợ và viện trợ 148.300 tỷ đồng, bằng 98,9%.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 28/12/2015 quốc tế

Mỹ "lãi to" nhờ khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên

Theo tin tức trên VnMedia, báo cáo, năm 2014 cho biết, Mỹ thu được 36,2 tỷ USD bán vũ khí, vượt 9,5 tỷ USD so với trước đó. Nga đứng thứ hai trên thị trường với 10,2 tỷ USD, thứ ba là Thụy Điển - 5,5 tỷ. Trong khi đó, Pháp và Trung Quốc chỉ được xếp ở vị trí top 5 nước dẫn đầu với 4,4 và 2,2 tỷ USD.

Mỹ 'lãi to' nhờ khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ 'lãi to' nhờ khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên

Cụ thể, báo cáo trên cho biết, các hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD với Qatar, Saudi Arabia và Hàn Quốc cho phép Washington kiểm soát hơn 50% thị trường vũ khí thế giới. Theo đánh giá của New York Times, Mỹ đã tận dụng sự căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên để biến Seoul thành khách hàng lớn mua vũ khí của nước này, với trí giá lên tới hơn 7,7 tỷ USD. Theo đó Hàn Quốc đã trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất  thế giới năn 2014.

Về lĩnh vực nhập khẩu vũ khí, Iraq giữ vị trí thứ hai trong xếp hạng các quốc gia nhập khẩu vũ khí bằng quyết định chi 7,3 tỷ USD xây dựng quân đội sau khi Mỹ rời khỏi nước này. Brazil bất ngờ đoạt vị trí thứ ba do tích cực tái vũ trang quân đội với con số ấn tượng 6,5 tỷ USD.  Theo đó, Brazil chủ yếu mua sắm các máy bay quân sự do Thụy Điển sản xuất.

Phương Tây quay ngoắt 180 độ với Putin

Theo Vietnamnet, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria, quan điểm của các chính trị gia phương Tây đối với Tổng thống Vladimir Putin đã thay đổi hoàn toàn. Đó là nhận định của một nhà báo Anh, được hãng tin Nga Sputnik đăng tải ngày 27/12.

Theo Sputnik, nhà báo Peter Henn cho rằng, năm 2015 đã chứng kiến một sự thay đổi 180 độ trong nhận thức của các chính trị gia nước ngoài về hình ảnh chính trị của Tổng thống Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin "đã bắt đầu một năm bằng các mối quan hệ với phương Tây tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh", Henn bình luận trong bài viết cho báo Daily Express. Khi đó, Tổng thống Nga bị cáo buộc xâm lược Ukraina, liên quan vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi gần vùng Donetsk (đông Ukraina), chỉ đạo các chiến đấu cơ Nga bay vào không phận Anh... Bộ Ngoại giao Nga liên tục phủ nhận các cáo buộc mà truyền thông phương Tây lan truyền.

Theo ông Henn, thái độ không nhân nhượng của ông Putin nhằm tiêu diệt IS đã khiến nhiều người dần thay đổi quan điểm về nhà lãnh đạo Nga. Nhà báo này nhắc lại, vào tháng 10, Mỹ tuyên bố Tổng thống Putin và người đồng cấp Barack Obama đã nhất trí về một sự chuyển giao chính trị mà có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc nội chiến ở Syria.

Bắt đầu từ 30/9, hơn 50 chiến đấu cơ Nga, trong đó có các máy bay Su-24M, Su-25 và Su-34, đã bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang