Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 4/7/2015

author 07:18 04/07/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Lương tối thiểu năm 2016 có thể tăng bình quân 15% mỗi vùng'; 'Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận lần 2'; 'Trung Quốc đưa giàn khoan Hưng Vượng khai thác dầu khí ở Biển Đông'; ...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 4/7/2015 trong nước

Lương tối thiểu năm 2016 có thể tăng bình quân 15% mỗi vùng

Theo tin tức mới cập nhật trên Tiền Phong Online, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 có thể sẽ bằng mức tăng của năm nay. Như vậy, lương tối thiểu sẽ tăng thêm bình quân khoảng 15% mỗi vùng.

Sáng 3/7, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho biết, trong tháng 7 này, Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ nhóm họp đề bàn về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Phương án tăng lương tối thiểu nếu được hội đồng thông qua sẽ trình Chính phủ xem xét quyết định, thời điểm tăng theo lộ trình là từ ngày 1/1/2016.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết lương tối thiểu năm 2016 có thể tăng bình quân 15% mỗi vùng

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết lương tối thiểu năm 2016 có thể tăng bình quân 15% mỗi vùng

Ông Huân cho biết, người lao động luôn muốn có lương cao để đảo bảo cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp, việc tăng lương sẽ thêm gánh nặng chi phí, trong khi đó năm 2016 sẽ tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, một số chính sách về lao động nữ, an toàn lao động cũng có hiệu lực… Đây là những vấn đề cần tính toán, cân nhắc hợp lý, hài hòa lợi ích các bên.

Đặc biệt, theo ông Huân, hiện doanh nghiệp còn khó khăn, nếu đẩy quá nhiều chi phí cho doanh nghiệp sẽ khiến hàng hóa Việt kém cạnh tranh, trong khi năm tới Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới. Do đó, nếu giá thành tăng, lương tăng, nhưng năng suất lao động vẫn thấp sẽ rất nguy hiểm cho nền kinh tế.

Về mức tăng lương năm tới, ông Huân dự báo sẽ bằng với mức tăng của năm nay. Dù vậy, hiện phương án tăng của người lao động và đại diện giới chủ trình lên đang vênh nhau rất lớn. Được biết, ngoài việc tính toán mức tăng lương tối thiểu năm tới, hiện Hội đồng tiền lương Quốc gia cũng đang nghiên cứu xây dựng chuẩn mức sống tối thiểu. Đây sẽ là cơ sở để xác định mức lương bao nhiêu sẽ đảm bảo cuộc sống cho người lao động, cơ sở xác định chuẩn nghèo…

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận lần 2

VnExpress đưa tin, được sự nhất trí của toàn bộ các quốc gia thành viên của Ủy ban di sản thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ hai được vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới với hai tiêu chí là hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Báo cáo đánh giá thẩm định của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới nhấn mạnh, số lượng loài động thực vật của Phong Nha - Kẻ Bàng có sự đa dạng cao nhất Việt Nam và rất cao so với di sản thế giới các nước trong và ngoài khu vực. Ủy ban di sản thế giới cũng chấp thuận mở rộng vườn quốc gia từ diện tích hơn 85.000 ha lên hơn 123.000 ha. 

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới lần 2

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới lần 2

Phong Nha - Kẻ Bàng là vườn quốc gia thứ ba châu Á và đầu tiên trong khu vực đạt 3 trên 4 tiêu chí dành cho một di sản thiên nhiên. Vườn quốc gia thuộc tỉnh Quảng Bình được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu vào năm 2003.  

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 4/7/2015 quốc tế

Trung Quốc đưa giàn khoan Hưng Vượng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Theo Dân Trí, Trung Quốc chính thức điều giàn khoan bán ngầm nước sâu “Hưng Vượng” khai thác dầu khí tại mỏ dầu Lệ Loan trên Biển Đông. Giàn khoan này được cho là có khả năng hoạt động trong thời tiết mưa bão. 

Nhật báo nhân dân (Trung Quốc) ngày 3/7 trích dẫn thông tin từ Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) cho biết công ty này đã đưa giàn khoan Hưng Vượng (COSL Prospector) tới khai thác tại mỏ dầu Lệ Loan 3-2-2, khu vực khai thác có độ nước sâu 1300m.

Giàn khoan Hưng Vượng hiện đang khai thác ở giếng Lệ Loan 3-2-2

Giàn khoan Hưng Vượng hiện đang khai thác ở giếng Lệ Loan 3-2-2

Giàn khoan Hưng Vượng có chiều dài 104m, chiều rộng 70,5m, chiều cao 99,6m, có thể tác nghiệp ở độ sâu 1.500m, khoan khai thác dầu tới độ sâu 7.500m. Hệ thống định vị động lực đặc biệt giúp giàn khoan này hoạt động ở khu vực Biển Đông kể cả khi gió cấp 12.

Sau khi giàn khoan Hưng Vượng tới vị trí tác nghiệp đã trực tiếp tiến hành khai thác thử nghiệm tại tầng dầu khí. Hiện tại Hưng Vượng đang khai thác dầu ở giếng Lệ Loan 3-2-2, khoan tới độ sâu 3600m. Giếng dầu khí này từng được giàn khoan Hải Dương 981 khai thác giai đoạn 1 năm 2013,

Giàn khoan Hưng Vượng là giàn khoan bán ngầm nước sâu thứ 4 được Tập đoàn đóng tàu CIMC Raffles bàn giao cho Công ty dịch vụ mỏ dầu Trung Quốc (COSL). Trước đó, vào cuối tháng 6, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới khu vực giếng Lăng Thuỷ 25-1S-1, vị trí này thuộc vùng biển phía Nam cửa vịnh Bắc Bộ và phía tây tây bắc quần đảo Hoàng Sa.

Động đất ở Trung Quốc phá hủy 3.000 ngôi nhà, 6 người chết

Theo VOV, trận động đất 6,4 độ richter khiến một vùng Tân Cương, Trung Quốc trở nên hoang tàn đổ nát, nhiều di tích bị hủy hoại. Theo thông tin mới nhất, trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra sáng 3/7 tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Ngoài ra, cơn địa chấn đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Kênh truyền hình CCTV phát đi cảnh hoang tàn đổ nát sau trận động đất, trong đó rất nhiều ngôi nhà cổ của người Uighur bị phá hủy hoàn toàn. Cùng với đó là hình ảnh hàng trăm lán trại và lều bạt, bệnh viện dã chiến được thiết lập hỗ trợ hàng trăm nạn nhân động đất.

Tường nhà nứt vỡ vì động đất.

Tường nhà nứt vỡ vì động đất

Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, có ít nhất 3.000 ngôi nhà bị đổ sập hoặc bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện chính quyền địa phương đang huy động một lượng lớn binh sĩ tham gia công tác cứu nạn tại hiện trường. Hơn 1.000 lều bạt, nước sạch và nhu yếu phẩm tiếp tục được gửi đến khu vực thảm họa trong ngày hôm nay.

Vào lúc 9h7’ (giờ địa phương) một trận động đất mạnh 6,5 độ richter đã làm rung chuyển thành phố Hô Tan, thuộc khu tự trị Tân Cương, phía Tây Trung Quốc với tâm chấn nằm ở độ sâu 10km… Năm 2008, một trận động đất khủng khiếp 7,9 độ richter xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang