Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 8/2/2015

author 07:31 08/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 8/2/2015 đề cập tới Triệt phá 'đại bản doanh' của trùm lô đề, thu giữ gần 2 tỷ đồng; Tàu hỏa '5 sao' Bắc Nam đầu tiên tại Việt Nam, TransAsia hủy 90 chuyến bay để kiểm tra kỹ năng lái của phi công...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 8/2/2015 trong nước

Triệt phá 'đại bản doanh' của 'trùm' lô đề, thu giữ gần 2 tỷ đồng

Theo Tin tức mới cập nhật trên báo Người Đưa Tin, ngày 6/2, Công an Hải Dương cho biết đã phối hợp với Cục CSHS - Bộ Công an triệt phá một đường dây đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn huyện Kim Thành thu giữ gần 2 tỷ đồng, một khẩu súng, nhiều máy fax, hàng trăm bảng lô, đề. Cảnh sát xác định đường dây lô đề này do Phạm Văn Thắng (44 tuổi) và Vũ Xuân Mại (42 tuổi) điều hành. Theo cảnh sát, đường dây đánh bạc quy mô lớn, tàng trữ súng này gây bức xúc trong dư luận địa phương từ lâu. Nhiều gia đình ở huyện Kim Thành lâm cảnh trắng tay khi người thân dính vào tệ nạn.

Nhóm người trong đường dây đánh bạc bị tạm giữ

Nhóm người trong đường dây đánh bạc bị tạm giữ

Nhận được đơn tố cáo, Cục C45 và công an sở tại đã xác minh, xác định đường dây cờ bạc ở Hải Dương được chia thành 2 nhánh. Qua theo dõi, cảnh sát thấy nhà Thắng thường có đông người ra vào ghi lô đề, tấp nập nhất từ 17h30 đến 18h hàng ngày. Trong khung giờ ấy, nơi này đóng kín cửa ra vào. Hắn chỉ nhận các bảng ghi qua điện thoại, máy fax, chỉ số ít "chân rết" thân cận của người đàn ông 44 tuổi được ra vào cổng, dưới sự giám sát đặc biệt. Trung bình mỗi ngày, tụ điểm này được cho là giao dịch hàng trăm triệu đồng.

Để tránh bị cảnh sát đột kích, Thắng cho lắp gần 10 camera giám sát quanh nhà, dựng cổng sắt kiên cố, quấn dây thép gai khắp tường rào. Chiều 5/2, kiểm tra nhà Thắng, nhà chức trách bắt quả tang anh ta cùng một số nhân viên đang nhận các bảng lô, đề từ các đầu mối. Riêng Mại đang nhận các bảng đề qua điện thoại… Mại khai bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 8/2014. Mỗi ngày, Mại nhận các bảng ghi chuyển đến với số tiền tổng cộng trên 30 triệu đồng. Trong khi đó qua hệ thống chân rết rải khắp, mỗi ngày Thắng giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nhà một nghi phạm trong đường dây của Thắng và Mại thu một khẩu súng cùng 18 viên đạn.

Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên có tàu Bắc Nam '5 sao'

Theo Vneconomy, công ty Vận tải hành khách Sài Gòn thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa vào khai thác dịch vụ tàu Bắc - Nam đạt tiêu chuẩn tương đương dịch vụ hàng không. Doanh nghiệp này đã đầu tư 83 tỷ đồng để nâng cấp đôi tàu Thống Nhất SE3 và SE4 có tuổi đời 16 năm trở thành đôi tàu có các thiết bị, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn “5 sao”. 

Tin tức mới nhất hôm nay cho biết đến Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên có tàu Bắc Nam '5 sao'

Tin tức mới nhất hôm nay cho biết đến Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên có tàu Bắc Nam '5 sao'

Hai tàu này được phân thành các toa ngồi, nằm khác nhau, trong đó toa ngồi mềm điều hòa có giá vé 1,2 triệu đồng. Toa giường nằm có giá vé 1,5 triệu đồng.  Cao cấp nhất là toa xe 4 giường nằm, sức chứa 28 hành khách với giá vé là 1,7 triệu đồng/người. Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nói, ngoài việc nâng cấp SE3 và SE4, trong năm 2015, ngành đường sắt sẽ đóng mới hai đoàn tàu với chất lượng như đôi tàu nói trên theo tiêu chuẩn, công nghệ quốc tế.

“Mặc dù là đôi tàu được nâng cấp từ tàu cũ từ 16 năm trước, song khi đưa vào khai thác, rất nhiều hành khách đã ủng hộ, có hành khách nước ngoài còn khen đoàn tàu có nội thất còn tốt hơn ở nước họ”, ông Thành cho hay. Cũng theo ông Thành, mặc dù chất lượng hơn hẳn các tàu khác nhưng giá vé không cao hơn nhiều, đặc biệt giá các dịch vụ ăn nhanh, đồ uống đều được giữ nguyên như các tàu thông thường khác, dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/sản phẩm.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 8/2/2015 quốc tế

Nhật Bản muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga

Theo VTV, Phát biểu ngày hôm 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề tranh chấp quần đảo mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, còn Moscow gọi là Nam Kuril. Theo ông Abe, trong thời gian nắm quyền Thủ tướng, ông và Tổng thống Nga Putin đã gặp nhau khoảng 10 lần và xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, mà ông tin rằng điều này sẽ giúp giải quyết những tranh chấp lãnh thổ đã kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa hai nước.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết Nhật Bản muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết Nhật Bản muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói: "Để có thể ký kết một thỏa thuận hòa bình, với tư cách Thủ tướng Nhật Bản, tôi sẽ tiếp tục làm việc nhằm đi đến một giải pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề tranh chấp vùng lãnh thổ phương Bắc”. Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng cho biết, hai bên đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Putin trong một thời điểm thích hợp trong năm nay và các cuộc đối thoại cấp thứ trưởng sẽ diễn ra tại Moscow vào tuần tới để đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Đến nay, Nga và Nhật vẫn chưa thể ký kết một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn sau chiến tranh thế giới thứ hai do tranh chấp chủ quyền đối với Vùng lãnh thổ phương Bắc/quần đảo Nam Kuril, hiện do Nga kiểm soát.

Hé lộ nguyên nhân Mỹ không giải cứu công dân bị IS giam giữ

Theo tin tức trên Dân Trí, Ngày 6/2, nhóm Hồi giáo cực đoan IS khẳng định con tin người Mỹ duy nhất còn bị nhóm này giam giữ đã thiệt mạng trong một vụ không kích của không quân Jordan. Câu hỏi đặt ra là vì sao Mỹ không giải cứu con tin này sớm hơn?Tuyên bố trên được IS đưa ra sau một chiến dịch không kích lớn của quân đội Jordan, nhằm trả đũa cho việc một phi công nước này bị IS hành quyết bằng cách thiêu sống, trong khi vẫn bị nhốt trong cũi sắt.

IS khẳng định con tin Kayla Jean Mueller, 26 tuổi, một nhân viên cứu trợ đến từ bang Arizona đã thiệt mạng khi bị các mảng bê tông đè lên, sau cuộc không kích tại thành phố Raqa của Syria. Dù vậy Washington khẳng định họ không có bằng chứng cho thấy Mueller đã thiệt mạng, trong khi cha mẹ của con tin vẫn hy vọng con mình còn sống. “Thông tin này khiến chúng tôi lo ngại, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng Kayla còn sống. Chúng tôi đã gửi cho các bạn một thông điệp riêng và đề nghị quý vị quý vị trả lời chúng tôi một cách kín đáo”, Carl và Marsha Mueller khẳng định trong một tuyên bố trên kênh truyền hình NBC News.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là vì sao con tin trên bị bắt cóc từ tháng 8/2013, nhưng Washington vẫn không tiến hành giải cứu? Tờ Foreign Policy dẫn lời một quan chức quân sự cho biết, dường như đã có ít nhất 2 lý do đằng sau sự việc này. Theo nguồn tin này, cha mẹ của Kayla đã phản đối khi được hỏi về khả năng quân đội thực hiện kế hoạch giải cứu, do cho rằng như vậy quá rủi ro cho sinh mạng con mình. Thay vào đó, họ đề nghị giúp con mình được phóng thích thông qua đàm phán.

Kayla Jean Mueller được IS khẳng định đã thiệt mạng

Kayla Jean Mueller được IS khẳng định đã thiệt mạng

Do đó, các quan chức trong chính phủ Mỹ đã bác bỏ một số kế hoạch có thể giúp định vị nơi nhân viên cứu trợ này bị giam giữ, từ trước khi bất kỳ đề xuất nào được trình lên Tổng thống Barack Obama. Ít nhất một trong số các lựa chọn được tính tới khi đó có việc ra lệnh cho một nhóm đặc nhiệm tấn công những cá nhân được tin là thành viên mạng lưới khủng bố đã bắt cóc Mueller. Nguyên nhân thứ hai được tiết lộ đó là bản thân quân đội Mỹ cũng không có đủ thông tin xác thực về vị trí công dân nước mình bị giam giữ. Theo nguồn tin nêu trên, Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt (JSOC) sẽ một lần nữa thúc đẩy các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới IS tại Syria nếu cái chết của Mueller được xác nhận, bởi việc này sẽ không còn khả năng gây nguy hiểm cho Muller.

Nhà Trắng chưa bao giờ đường đột ra lệnh cho JSOC “giảm tốc” trong nỗ lực tìm kiếm và lập kế hoạch giải cứu Mueller, vị sỹ quan tiết lộ. Nhưng bản thân JSOC chưa từng có đủ thông tin chắc chắn để đệ trình kế hoạch giải cứu lên ông Obama phê chuẩn. Nguồn tin này từ chối cho biết liệu chính quyền Mỹ có khi nào biết chắc chắn vị trí bị giam của Mueller hay không, nhưng có vẻ như con tin này bị thay đổi chỗ giam giữ ít nhất một lần.

TransAsia hủy bỏ 90 chuyến bay để kiểm tra kỹ năng lái của phi công

Theo VTV, Hãng hàng không TransAsia mới đây cho biết, 90 chuyến bay của hãng này sẽ bị hủy bỏ nhằm phục vụ công tác kiểm tra kỹ năng lái máy bay ATR của toàn bộ phi công hãng. Cụ thể, 90 chuyến bay nội địa của TransAsia sẽ bị hủy trong 3 ngày tới. Toàn bộ 71 phi công máy bay ATR được yêu cầu tham gia một khóa đào tạo lại về xử lý tình huống khẩn cấp.

Xác máy bay gặp nạn ở Đài Loan được một xe tải chở đi

Xác máy bay gặp nạn ở Đài Loan được một xe tải chở đi

Sau đó, những phi công này phải trải qua kỳ kiểm tra miệng và trên giấy nhằm đảm bảo các phi công này đáp ứng đủ tiêu chuẩn khi làm việc. Quyết định trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau vụ máy bay TransAsia rơi, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan đến máy bay ATR chỉ trong vòng 7 tháng qua.

Trang Mạc


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang