Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 1/1/2016

author 07:17 01/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật đề cập đến 'Nguy cơ virus cúm A/H7N9 xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao'; ‘Giá gas phía Nam giảm 31.000 đồng/bình 12kg từ 1/1/2016’;…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 1/1/2016 trong nước

Nguy cơ virus cúm A/H7N9 xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao

Theo tin tức mới cập nhật hôm nay trên Vietnamplus, theo thông báo từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hợp Quốc, trong năm 2015, Trung Quốc có thêm 226 người mắc bệnh cúm A/H7N9, trong đó có 94 ca đã tử vong. Cho đến nay, virus cúm A/H7N9 chủ yếu được phát hiện trên người, gia cầm và môi trường tại Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Tây giáp biên giới với Việt Nam.

Như vậy, nguy cơ virus cúm A/H7N9 và các chủng virus độc lực cao khác (A/H5N2, A/H5N3, A/H5N8, A/H9…) xâm nhiễm vào Việt Nam là rất cao thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, là các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh, thành phố có tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nêu trên.

Lực lượng thú y kiểm tra gia cầm đang tiêu thụ ở chợ

Lực lượng thú y kiểm tra gia cầm đang tiêu thụ ở chợ

Các đơn vị cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giám sát chủ động, tổ chức lấy mẫu giám sát virus cúm A/H7N9 và các chủng virus khác trên gia cầm nhập lậu, gia cầm bán tại các chợ gia cầm sống và môi trường nhằm phát hiện sớm virus xâm nhập để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan y tế địa phương tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp người nghi mắc bệnh cúm, chủ động phối hợp với cơ quan thú y để điều tra xác minh, truy xuất nguồn gốc gia cầm có liên quan để xử lý triệt để.

Giá gas khu vực phía Nam giảm 31.000 đồng/bình 12kg từ 1/1/2016

Vietnamplus đưa tin, chiều 31/12, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã công bố giá gas tháng 1/2016 sẽ giảm 2.583 đồng/kg, tương đương 31.000 đồng/bình 12kg so với tháng trước.

Lý giải nguyên nhân giá gas tháng 1/2016 giảm so với tháng 12/2015, ông Trần Văn Phúc, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) cho biết, do giá gas thế giới bình quân tháng 1/2016 vừa công bố ở mức 367 USD/tấn, giảm 100 USD/tấn so với tháng trước nên giá gas trong nước được điều chỉnh giảm theo.

Giá gas khu vực phía Nam giảm 31.000 đồng/bình 12kg

Giá gas khu vực phía Nam giảm 31.000 đồng/bình 12kg

Trước đó, trong bốn tháng liên tiếp mặt hàng gas có giữ đà tăng giá, với mức trung bình khoảng 13.000 đồng/tháng. Trong năm 2015, giá gas có 5 lần tăng giá, 1 lần giữ giá và 6 lần giảm giá theo xu hướng của giá thế giới. Sau các lần biến động, giá gas đang ở mức giá thấp hơn giá cùng kỳ khoảng 20.000 đồng/bình 12kg.

Hiện mức giá gas mới đã được thông báo rộng rãi đến các đại lý, cửa hàng kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Mức giá giảm sẽ được áp dụng kể từ 7 giờ 30 ngày 1/1/2016, đồng thời mức giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại khu vực phía Nam sẽ dao động từ 275.000 đồng đến 280.000 đồng đối với bình 12kg.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 1/1/2016 quốc tế

Người dân Thái Lan hào hứng chào đón Cộng đồng ASEAN

Theo VOV, Cộng đồng ASEAN hình thành trở thành là một trong những sự kiện mà người dân Thái Lan, đặc biệt là giới doanh nhân đặc biệt mong đợi. Trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan chững lại trong vài năm trở lại đây, vấn đề làm thế nào để kinh tế phát triển khi trở thành thành viên của một cộng đồng có hơn 600 triệu người được nhiều nhà phân tích, giới chính trị cũng như người dân Thái Lan chờ đón.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwina ngày 31/12 tuyên bố: "Vẫn những con người như vậy, vẫn những quốc gia mà chúng ta từng biết, nhưng nay sẽ là một khối và Thái Lan sẽ là một thành viên trong cộng đồng này. Điều quan trọng là chúng ta phải biết tạo ra những cơ chế nhằm xây dựng mối quan hệ các mặt thật gần gũi và chúng tôi nhận thấy, ngôn ngữ là một trong những trọng tâm mà chúng tôi thấy Thái Lan cần phải phát triển, đó là nâng cao ngôn ngữ cho người dân Thái Lan".

Ngoại trưởng Thái Lan cũng cho rằng, sự ra đời của Cộng đồng ASEAN sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nước ASEAN tăng cường hiểu biết và hợp tác với nhau tốt hơn.

Hình ảnh lá cờ ASEAN

Hình ảnh lá cờ ASEAN

Ông Kan Trakulhoon, Tổng giám đốc Tập đoàn Tập đoàn Xi măng Siam, một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Thái Lan cho biết: Khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập, dự kiến ​​sẽ gia tăng sức cạnh tranh kinh doanh trên toàn khu vực, Tập đoàn SCG cũng sẽ gặp nhiều thách thức mới.

Tập đoàn đã lên kế hoạch trong một thời gian dài để nắm bắt những cơ hội ngay từ khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) mới hình thành. Ngoài các AEC, Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng sẽ thu hút thêm nhiều đối thủ cạnh tranh tìm kiếm một chỗ đứng trong thị trường khu vực.

Việc hình thành Cộng đồng ASEAN cũng giúp Thái Lan đón nhận nhiều khách du lịch trong khối hơn do việc mở rộng các chính sách về miễn thị thực như một thị thực cho nhiều nước cũng như tăng cường xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Về kinh tế, ông Suphana cho biết qua khảo sát có tới gần 90% các doanh nghiệp lớn của Thái Lan đã sẵn sàng cho hội nhập Cộng đồng ASEAN, tạo điều kiện để hàng hóa Thái Lan có thể xuất hiện tại các nước thành viên của Cộng đồng ASEAN.

Dân số thế giới đạt gần 7,3 tỷ người vào ngày 1/1/2016

VTV cho hay, theo số liệu công bố ngày 30/12 của Cục Thống kê Dân số Mỹ, vào ngày đầu tiên của năm mới 2016, dân số thế giới ước đoán sẽ lên tới hơn 7,295 tỷ người, tăng hơn 77 triệu 900 nghìn người so với ngày đầu tiên của năm 2015.

Ngày 1/1/2016, dân số thế giới sẽ đạt gần 7,3 tỷ người

Ngày 1/1/2016, dân số thế giới sẽ đạt gần 7,3 tỷ người

Trong khi đó, dân số Mỹ vào ngày 1/1/2016 cũng sẽ đạt hơn 322 triệu người, tăng thêm 0,77% kể từ đầu năm 2015. Ước tính tại Mỹ, cứ 8 giây lại có một em bé ra đời và khoảng 10 giây lại có một người về với "thế giới bên kia". Bên cạnh đó, dòng người di cư cũng sẽ khiến dân số Mỹ tăng mạnh. Hiện Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Indonesia và Brazil lần lượt là những quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang