Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 17/1/2016

author 07:04 17/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật đề cập đến 'Bế mạc phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội'; 'Đài Loan (Trung Quốc) có nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử'; ...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 17/1/2016 trong nước

Bế mạc phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo tin tức mới cập nhật hôm nay trên VTV, sau ba ngày làm việc, sáng 16/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Trước đó, với 100% tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc

Phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc

Nghị quyết quy định về thủ tục lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; chương trình hội nghị cử tri; nội dung, thủ tục, trình tự dự kiến người ứng cử; hình thức tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử; thành phần tham dự và chương trình hội nghị cử tri.

Nghị quyết cũng quy định về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung; về thời gian tiến hành hiệp thương giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung. Theo đó, căn cứ vào quyết định công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hiệp thương quy định về mốc thời gian tiến hành hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, xây dựng lịch hiệp thương. Thời gian mỗi bước có thể rút gọn nhưng phải bảo đảm việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất 12 ngày trước ngày bầu cử bổ sung.

Phó Thủ tướng mừng phát điện nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

Vietnamplus đưa tin, ngày 16/1, tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO 3) đã tổ chức lễ “Mừng phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.”

​Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định đây là công trình nhiệt điện đầu tiên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) có công suất lớn nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Công trình này có vai trò quan trọng trong việc nâng cao dự phòng phát điện ở mức 20%.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tặng quà cho cán bộ công nhân viên nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tặng quà cho cán bộ công nhân viên nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Việc đưa 2 tổ máy của công trình vào hoạt động không chỉ góp phần rất lớn vào việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống đặc biệt với tình hình thủy văn các hồ thủy điện khu vực miền Trung Tây Nguyên không thuận lợi mà với công nghệ CFB đã góp phần giảm đáng kể lượng phát thải khí NOx gây hiệu ứng nhà kính và tận dụng các loại than Antraxit có chất lượng thấp ở Việt Nam.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 17/1/2016 quốc tế

Hai trực thăng Mỹ va chạm ở Hawaii, 12 lính mất tích

Theo báo điện tử Kiến Thức, lực lượng bảo vệ bờ biển đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm 12 lính thủy đánh bộ mất tích trong vụ hai trực thăng Mỹ va chạm ở Hawaii. Nữ phát ngôn viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ Sara Mooers cho biết trong cuộc trao đổi trên đài phát thanh KNX-AM rằng, điều kiện tìm kiếm hai trực thăng Mỹ va chạm ở Hawaii hiện gặp nhiều khó khăn do trời tối và sóng đánh cao. 

Máy bay trực thăng CH-53D trong một đợt tập huấn ở Oahu, Hawaii

Máy bay trực thăng CH-53D trong một đợt tập huấn ở Oahu, Hawaii

Các quan chức Mỹ cho biết, tổng cộng 12 lính thủy đánh bộ đã mất tích sau khi hai máy bay trực thăng CH-53E cất cánh từ căn cứ của lực lượng lính thủy đánh bộ ở Hawaii và sau đó rơi vào nửa đêm ngày 14/1 (giờ Mỹ). Được biết, hai trực thăng Mỹ này đã va chạm nhau trong lúc đang tham gia một bài tập vào buổi đêm đó. Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa rõ.

Còn Đội trưởng Timothu Irish thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cho biết thêm, một trực thăng của lực lượng này cùng chiếc C-130 đã phát hiện một mảnh vỡ nằm cách bờ biển 2,5 dặm vào lúc sáng sớm ngày 15/1. Vụ hai trực thăng Mỹ va chạm xảy ra chưa đầy một năm sau vụ va chạm tương tự giữa hai máy bay tham gia tập huấn của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, làm 2 binh sĩ thiệt mạng.

Đài Loan (Trung Quốc) có nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử

Tin tức trên VOV đưa theo AFP cho hay, bà Thái Anh Văn - ứng cử viên của Đảng Dân Tiến (DPP) đối lập chính, sẽ trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) sau khi Quốc Dân đảng (KMT) cầm quyền thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 16/1 ở hòn đảo này.

Bà Thái Anh Văn

Bà Thái Anh Văn

Phát biểu tại trụ sở KTM ở Đài Bắc, ứng cử viên đảng này, ông Chu Lập Luân tuyên bố: "Tôi xin lỗi... Chúng ta đã thất bại. KMT đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử. Chúng ta đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri."

Quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra và kết quả bầu cử được truyền trực tiếp trên truyền hình cho thấy bà Thái Anh Văn giành được khoảng 60% phiếu bầu, trong khi ông Chu Lập Luân nhận được khoảng 30% số phiếu.

Trang Mạc (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang