Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 23/11/2015

author 06:32 23/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Hà Nội sẽ đưa miễn phí hơn 20.000 công nhân về quê đón Tết'; ‘Quốc lộ nghìn tỷ hư hỏng sau 2 tháng sử dụng’; ‘Nga tiêu diệt 11 tên khủng bố ở Caucasus’; …

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 23/11/2015 trong nước

Hà Nội sẽ đưa miễn phí hơn 20.000 công nhân về quê đón Tết

Theo tin tức mới cập nhật trên Vietnamplus, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đang tập trung huy động mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua công tác xã hội hóa để quan tâm, chăm lo tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đây là năm thứ tư các cấp công đoàn Thủ đô triển khai hỗ trợ phương tiện giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê vui đón Xuân với gia đình, đảm đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, thuận tiện và tiết kiệm.

Công nhân về quê đón Tết

Công nhân về quê đón Tết

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết số lượng công nhân lao động được đưa về quê đón Tết năm 2016 sẽ cao hơn năm 2015 (ước khoảng trên 20.000 người). Các công nhân được hỗ trợ hiện làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là công nhân lao động thuộc Khu công nghiệp và chế xuất, ngành dệt may Hà Nội.

Cụ thể, tiêu chí đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các khu công nghiệp và chế xuất, ngành dệt may Hà Nội quê ở các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, được công đoàn cơ sở lựa chọn; ưu tiên nữ mang thai, nuôi con nhỏ.

Dự kiến, số lượng công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất 1.881 người; ngành dệt may 327 người. Theo kế hoạch, sẽ có 3 tuyến xe (Hà Nội-Thanh Hóa, Hà Nội-Nghệ An, Hà Nội-Hà Tĩnh) đưa công nhân về quê đón Tết; địa điểm đón tại Khu công nghiệp Thăng Long, Khu công nghiệp Quang Minh; Trụ sở Liên đoàn lao động thành phố, số 3 Chu Văn An, quận Hà Đông. Liên đoàn lao động thành phố sẽ tổ chức chúc Tết và đưa công nhân lao động về quê đón Tết vào ngày 6/2/2016 (ngày 28 Tết).

Quốc lộ nghìn tỷ hư hỏng sau 2 tháng sử dụng

VnExpress đưa tin, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường hôm 20/11 đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra dự án mở rộng quốc lộ 1A đi qua Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Dự án dài hơn 350 km nối 3 tỉnh có tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vừa thông xe gần 2 tháng nhưng đã hư hỏng.

Đầu tháng 11, đoạn quốc lộ 1A dài 140 km qua huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) mặt đường xuất hiện nhiều điểm bị lún, bong tróc... Đơn vị thi công đó lu nền, thảm nhựa lại. Tương tự, tại Phú Yên, phía Bắc cầu Ngân Sơn (huyện Tuy An), Nam đèo Nại, đèo Cù Mông (thị xã Sông Cầu) mặt đường cũng hư hỏng. Đơn vị thi công đang dùng máy cắt bỏ mặt đường để vá. Tại Bình Định, đoạn qua huyện Phù Cát, Phù Mỹ cũng xuất hiện nhiều "ổ voi" và điểm sụt lún.

Mặt đường trên quốc lộ 1A, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) bong tróc, đơn vị thi công căng dây khắc phục hôm 17/11

Mặt đường trên quốc lộ 1A, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) bong tróc, đơn vị thi công căng dây khắc phục hôm 17/11

Trong buổi thị sát, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhìn nhận, đoạn quốc lộ qua 3 tỉnh có vài mét tại các đầu cầu bị lún, bong tróc nhưng mức độ không đáng kể, chưa gây ra khó khăn đi lại. "Nguyên nhân có thể do nhựa đường chưa đảm bảo trong quá trình thi công. Khi gặp mưa và tác động của xe có tải trọng nặng khiến một số vị trí hư hỏng", Thứ trưởng Trường đánh giá.

Theo Thứ trưởng Giao thông, những điểm hư hỏng được chắp vá không ảnh hưởng đến chất lượng dự án và vẫn đảm bảo an toàn. Tỷ lệ mặt đường hư hỏng ít, chỉ từ vài nghìn m2, tương đương 0,18%-0,2%. Nhà đầu tư chủ động kiểm tra phát hiện, sửa chữa không để hư hại rộng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải rút kinh nghiệm và theo dõi những phát sinh, đảm bảo chất lượng.

Ngoài mặt đường hư hỏng, Thứ trưởng Trường nhìn nhận một số địa điểm của dự án như dải phân cách còn thiếu; hệ thống chống lóa chưa đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng; biển báo an toàn, chỉ dẫn giao thông tại các ngã ba và ngã tư còn thiếu. Bộ yêu cầu nhà đầu tư, đơn vị thi công sớm bổ sung lắp đặt.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 23/11/2015 quốc tế

Nga tiêu diệt 11 tên khủng bố ở Caucasus

Theo VOV, Ủy ban Chống khủng bố Nga ngày 22/11 cho biết, lực lượng an ninh đã truy quét hang ổ của phiến quân ở Bắc Caucasus và tiêu diệt 11 tên khủng bố. Cuộc vây bắt diễn ra tại một khu rừng ở ngoại ô thủ phủ Nalchik thuộc nước Cộng hòa Kabardino-Balkaria, vùng Bắc Caucasus.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Nga đột kích ở Nalchik vây bắt phiến quân Hồi giáo

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Nga đột kích ở Nalchik vây bắt phiến quân Hồi giáo

Cơ quan chống khủng bố của Nga cho biết, các tay súng bị tiêu diệt thuộc một nhóm đã tuyên bố liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Phiến quân Hồi giáo từ lâu đã nhen nhóm hoạt động ở khu vực Bắc Caucasus vốn có đông người Hồi giáo sinh sống.

Khu vực bao gồm cả nước cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga này gần đây đã trở thành mảnh đất phì nhiêu để tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyển quân và gieo mầm khủng bố. Gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria sau khi nhóm phiến quân này nhận trách nhiệm vụ đánh bom máy bay chở khách của Nga ở Ai Cập.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc qua đời do nhiễm trùng máu

Theo Tuổi Trẻ Online, Ông Kim Young-sam, từng nắm giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc (1993 - 1998), đã từ trần rạng sáng 22/11, hưởng thọ 87 tuổi. Theo tin từ AFP, giám đốc Bệnh viện Quốc gia Seoul Oh Byung-Heecho biết ông Kim được đưa đến bệnh viện từ ngày 19 do sốt cao, và qua đời vì nhiễm trùng máu.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Young-sam qua đời ở tuổi 87 vì nhiễm trùng máu

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Young-sam qua đời ở tuổi 87 vì nhiễm trùng máu

Trong những năm gần đây, ông Kim liên tục phải đến bệnh viện điều trị về đột quỵ, đau thắt ngực và viêm phổi. Cựu Tổng thống Kim Young-sam được xem là một trong những nhân vật quan trọng nhất của phong trào dân chủ Hàn Quốc, người phản đối chế độ độc tài quân sự của quốc gia này trong nhiều thập kỷ.

Dưới cương vị là Tổng thống, ông Kim đã đặt nền móng cho việc chuyển giao quyền lực trong hoà bình của đất nước, trước nguy cơ các cuộc đảo chính quân sự diễn ra. Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 1993 đến 1998, ông Kim cũng thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ. Một dấu mốc khác trong nhiệm kỳ của ông chính là khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998, thời điểm ông chấp nhận khoản vay 58 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để vực dậy nền kinh tế quốc gia đang trên đà xuống dốc.

Kim Trang (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang