Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 23/6/2015

author 06:41 23/06/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Đề xuất gần 1.300 tỷ đồng đầu tư nâng cấp Quốc lộ 37'; 'Mỹ kêu gọi NATO chuẩn bị để đối đầu với Nga tới thời hậu Putin'...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 23/6/2015 trong nước

Hà Nội: Thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm đồ lót giả nhãn hiệu nổi tiếng

Theo tin tức mới cập nhật trên VTV, hôm 22/6, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm đồ lót nữ giả các thương hiệu nổi tiếng như Triumph, Wacoal. Đội quản lý thị trường số 13 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 4 và Công an quận Đống Đa đã phát hiện và thu giữ số sản phẩm giả nói trên.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết hàng chục nghìn sản phẩm đồ lót giả nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết hàng chục nghìn sản phẩm đồ lót giả nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ

Địa điểm thu giữ là một cơ sở nằm khuất trong một ngõ nhỏ, tại số nhà 2A, ngách 49, phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Chủ cơ sở là Hà Hải Đăng, sinh năm 1983, quê quán Hà Tĩnh. Hành vi của cơ sở này là nhập hàng hóa mang nhãn Trung Quốc, về thay bằng nhãn mác Triumph, Wacoal xuất xứ Việt Nam và Thái Lan nhằm lừa dối người tiêu dùng. Hà Hải Đăng đã sử dụng căn nhà trên từ tầng 1, tầng 2, tầng 4, vừa làm nơi bán hàng, vừa là nơi gia công hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn hàng hóa, đang để ngổn ngang tại các khu vực trên. Tại tầng 4, lực lượng chức năng phát hiện cả máy vắt sổ dùng để thay đổi nhãn mác ghi xuất xứ sản phẩm và lượng lớn nhãn mác hàng hóa. Hiện lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng, kiểm đếm hàng hóa, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.

Đề xuất gần 1.300 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37

Vietnamplus đưa tin, ban Quản lý dự án 6 vừa có Tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn nối đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn với Hà Nội-Thái Nguyên theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao). Theo phía đơn vị đề xuất, dự án phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, vùng và kinh tế-xã hội của hai tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên bởi đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn đang triển khai đoạn Hà Nội-Bắc Giang quy mô 4 làn xe, đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã đưa vào khai thác quy mô 4-6 làn xe, các khu công nghiệp Phong Châu, Đình Trám, Hoàng Mai, Việt Tiến phát triển dọc Quốc lộ 37 và đặc biệt, khu tổ hợp Yên Bình với diện tích 8.000ha đang phát triển mạnh, tạo đà bứt phá cho khu vực.

Do đó, việc kết nối trực tiếp giữa hai đường cao tốc và hai khu công nghiệp lớn của 2 tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên là vô cùng cần thiết. Dự án thực hiện trên địa bàn 2 huyện Việt Yên, Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) với tổng chiều dài 34km, vận tốc thiết kế 80km/giờ, quy mô đường ôtô cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12m.

Cần 1.300 tỷ để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37

Cần 1.300 tỷ để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37

Điểm đầu nút giao Quốc lộ 37 với Quốc lộ 1 thuộc khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Điểm cuối tại nút giao Yên Bình giao giữa đại lộ Đông Tây Yên Bình với đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Để dự án đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, Ban Quản lý dự án 6 cũng đưa ra 2 phương án đầu tư.

Cụ thể, phương án 1 không xây dựng cầu vượt đường sắt và đường tỉnh 295B có tổng mức đầu tư gần 1.298 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn 22 năm. Phương án 2 có xây dựng cầu vượt đường sắt và đường tỉnh 295B với nguồn vốn hơn 1.541 tỷ đồng, hoàn vốn dự án trong 26 năm.

Dự kiến, dự án sẽ được đặt 1 trạm thu phí tại km87 tại Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, thời gian bắt đầu thu từ năm 2017. Mức thu phí theo Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và 3 năm điều chỉnh một lần, mỗi lần tăng 18%. Mức thu phí tương ứng với xe con đề xuất là 35.000 đồng/lượt xe. Nếu được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, dự án dự kiến khởi công quý 4/2015, thời gian hoàn thành là 24 tháng (quý 4/2017).

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 23/6/2015 quốc tế

Mỹ kêu gọi NATO chuẩn bị để đối đầu với Nga tới thời hậu Putin

Theo Thanh Niên Online, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ và NATO đang chuẩn bị về mặt quân sự cho viễn cảnh bất đồng với Nga có thể sẽ kéo dài cho đến thời hậu Putin. Tuyên bố trên được đưa ra hôm 21/6, ngay trước chuyến thăm châu Âu kéo dài trong vòng 1 tuần của ông Carter. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng Mỹ hy vọng Nga sẽ quay lại “đường lối cầu tiến” và hợp tác về mặt ngoại giao với Mỹ, trong đó bao gồm đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Được biết ông Putin được bầu làm tổng thống Nga hồi năm 2012 với nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Theo luật pháp Nga, nguyên thủ quốc gia có thể tại chức trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, có nghĩa ông Putin sẽ có thể tranh cử trở lại vào năm 2018. Cho tới nay, ở Nga không có một đối thủ chính trị nào đủ sức “đọ” với ông Putin.

Trong chuyến thăm châu Âu, ông Carter sẽ chứng kiến những thay đổi của NATO, đầu tiên là đến thăm lực lượng phản ứng nhanh của NATO tại Đức trong ngày hôm nay 22/6. Tại Estonia, ông chủ Lầu Năm Góc sẽ lên một tàu chiến của Mỹ để quan sát tập trận tại biển Baltic.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter 

Ông Carter cũng sẽ bàn bạc với các đối tác tại châu Âu về kế hoạch tái bố trí các khí tài hạng nặng. Nói về tuyên bố của Nga sẽ tăng cường lực lượng và bổ sung thêm 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân của Nga trong năm nay, ông Carter tuyên bố: “Ông Putin không cần thiết phải hành xử như thế. Rõ ràng, tôi không thể giải thích tại sao ông ấy lại làm như thế, nhưng đó là lối hành xử không thích hợp theo quan điểm của tôi”.

Cách mà Mỹ và Nga dèm pha lẫn nhau theo kiểu này hẳn sẽ làm nhiều người nhớ lại thời Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ tháp tùng chuyến thăm của ông Carter phát biểu với các phóng viên rằng Mỹ sẽ thuyết phục các đồng minh NATO “vứt bỏ các chuẩn mực của thời Chiến tranh lạnh”.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ nhận xét rằng tình hình Ukraine cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị đối đầu với “chiến tranh lai” - sự pha trộn giữa lực lượng quân đội bí mật, tuyên truyền và áp lực kinh tế, mà theo lời các quan chức này là Nga đang sử dụng. Trong khi đó, lịch sử của NATO cho thấy tổ chức này tập trung vào mối đe dọa của chiến tranh truyền thống theo kiểu Chiến tranh lạnh. Giới chức NATO cũng nói rằng Nga không phải là nguyên nhân duy nhất để tổ chức này phải thay đổi, mà còn có những mối đe dọa khác như Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức cực đoan khác ở Bắc Phi và Trung Đông.

Hội nghị cấp cao Eurozone khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp

Theo VOV, Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây tuyên bố, hội nghị cấp cao Eurozone diễn ra tại Luxembourg khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp. Trước đó, tối 21/6, chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras  đã gửi tới các chủ nợ những đề xuất cải cách cơ cấu mới, với những cam kết cụ thể hơn để đổi lấy nhận được khoản giải ngân cuối cùng trong gói cứu trợ thứ 2 dành cho nước này.

Ông Tsipras có cuộc gặp với các chủ nợ quốc tế (gồm Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ủy ban châu Âu) trước thềm Hội nghị cấp cao Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Theo Thủ tướng Đức Merkel, nếu các chủ nợ không thông qua những đề xuất cải cách mới nhất của Hy Lạp, thì hội nghị cấp cao hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa và sẽ chỉ là một cuộc gặp mang tính chất tham vấn.

Thủ tướng Đức Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel 

“Việc xem xét những đề xuất này trước tiên là trách nhiệm của các chủ nợ. Chỉ khi những thể chế này đưa ra khuyến nghị cuối cùng, thì lãnh đạo các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu mới có thể đưa ra quyết định. Điều này có nghĩa là nếu không một khuyến nghị nào được đưa ra thì hội nghị cấp cao hôm nay cũng giuống như những cuộc họp trước đó, tức sẽ chỉ là một cuộc gặp mang tính chất tham vấn  và chúng ta vẫn còn một tuần để đưa ra quyết định”, Thủ tướng Đức, Merkel nói.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời hạn Hy Lạp phải thanh toán cho Quỹ tiền tệ 1,6 tỷ Euro nếu không muốn vỡ nợ, song tới nay nước này vẫn không chấp nhận những biện pháp thắt lưng buộc bụng hà khắc của các chủ nợ và cho rằng, 5 năm "khắc khổ" trước đó đã không ổn định được nền kinh tế và đưa đất nước trở lại thị trường vốn mà chỉ tăng nợ nước ngoài. Đây cũng là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán về tái cơ cấu nợ của Hy Lạp lâm vào bế tắc. Dự kiến giữa tuần này (25/6) tại thủ đô Brussels, Bỉ sẽ diễn ra một hội nghị cấp cao thường kỳ của Liên minh châu Âu và Hy Lạp sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm.

Trang Mạc (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang