Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 27/3/2015

author 10:30 27/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 27/3/2015 đề cập đến Nguyên nhân trực thăng rơi trên đảo Phú Quý, Điều tra vụ chôn giấu hàng vạn tấn than trong mỏ ở Quảng Ninh, Nga bí mật phóng tên lửa đạn đạo tầm bắn 5.500 km...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhập hôm nay ngày 27/3/2015 trong nước

Hé lộ nguyên nhân trực thăng rơi trên đảo Phú Quý

Theo Tin tức mới cập nhật trên báo Tiền Phong, khoảng 9h30 ngày 26/3, một máy bay trực thăng quân sự đã rơi trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Vụ tai nạn làm 3 quân nhân bị thương. Nguyên nhân được cho do gió giật mạnh gây hư hỏng cánh quay đôi của máy bay.Khi chiếc máy bay Mi8 số hiệu 850 thuộc Sư đoàn Không quân 370 xuất phát từ sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận ra huyện đảo Phú Quý thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn thì gặp nạn.

Theo người dân trên đảo chứng kiến sự việc, khi chiếc máy bay hạ xuống gần tới mặt đất thì chao đảo và rơi xuống, phần đuôi và một phần cánh bị đứt lìa văng ra xa làm hư hỏng nhẹ hai nhà dân ở gần. Trên máy bay có 8 người, gồm 4 người trong tổ lái. Vụ tai nạn làm ba quân nhân là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp gồm Đồng Văn Vụ (SN 1961), Trần Văn Thương (SN 1979), Nguyễn Xuân Toàn (SN 1962) bị thương và nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Quân dân y huyện đảo Phú Quý điều trị.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết nguyên nhân trực thăng rơi trên đảo Phú Quý

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết nguyên nhân trực thăng rơi trên đảo Phú Quý 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện đảo Phú Quý đã điều xe chữa cháy đến hiện trường ngăn ngừa tình trạng cháy nổ, đồng thời phong tỏa hiện trường phục vụ công tác cứu nạn và điều tra. Cùng ngày, một chuyến bay khác đã đưa đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã ra đảo Phú Quý điều tra nguyên nhân và xử lý, khắc phục vụ tai nạn.

Theo Sư đoàn Không quân 370, nguyên nhân gây tai nạn do gió bất ngờ thay đổi, gió giật mạnh gây hư hỏng cánh quay đôi của máy bay, khiến tổ bay phải hạ cánh khẩn cấp trên sân bay dã chiến trên đảo Phú Quý. Mặc dù máy bay bị gãy đôi, đuôi máy bay rời khỏi thân nhưng không gây hại tới người và tài sản của người dân trên đảo. Nguồn tin riêng của Tiền Phong, cho biết ngay sau khi trực thăng rơi, chiều cùng ngày Quân chủng Phòng không Không quân đã thành lập tổ công tác đặc biệt điều tra nguyên nhân tai nạn và khắc phục sự cố. Đoàn do Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng dẫn đầu gồm nhiều thành viên là sĩ quan cao cấp của Quân chủng, Sư đoàn Không quân 370, Nhà máy A 42 sửa chữa máy bay…

Tại hiện trường, đại tá Lê Ngọc Minh, Giám đốc Nhà máy A 42 cho biết, chiếc trực thăng Mi 8 số hiệu 580 chỉ bị gãy đuôi, các bộ phận chính không hư hỏng nặng, hoàn toàn có thể khắc phục được. Trung đoàn Không quân 917 Sư đoàn Không quân 370 sử dụng ba loại trực thăng: Mi 171, Mi 8 và UH1. Mi 8 là trực thăng đa năng, vừa có thể dùng để vận tải, đổ quân, trinh sát vừa có thể trang bị vũ khí tấn công. Uy lực nhất của trực thăng Mi 8 là hệ thống phóng rocket gắn mỗi bên hai thùng, có thể phóng đồng loạt hoặc từng quả.

Vụ sập giàn giáo ở Formosa: Đã xác định nguyên nhân tai nạn

Theo VNEconomy, chiều 26/3, đoàn kiểm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp làm trưởng đoàn đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại dự án Formosa. Theo báo cáo này, đã có 13 người chết và 28 người bị thương trong vụ tai nạn tại công trường Formosa Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

Báo cáo cho hay, nguyên nhân khiến toàn bộ hệ thống giàn giáo khổng lồ tại công trường thi công cầu cảng Sơn Dương đổ sập là do sự cố má phanh ở hệ thống thủy lực không đảm bảo dẫn đến toàn bộ giàn giáo đúc bê tông cao 25m, dài 40m và rộng 35m đổ sập lúc19h30’ ngày 25/3. Trao đổi với báo Tuổi trẻ, công nhân Nguyễn Văn Hạnh kể khi anh đang nâng giàn giáo lên cao để thi công thì bỗng thấy như dưới chân có hiện tượng sụt nhẹ hai lần và rung lắc.

Hiện trường vụ tại nạn tại công trường Formosa Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hiện trường vụ tại nạn tại công trường Formosa Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Có công nhân nào đó hô to cảnh báo giàn giáo sập khiến toàn bộ công nhân hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên sau 10 phút, cán bộ người Hàn Quốc yêu cầu công nhân trở lại làm việc và trấn an, cam đoan không có việc gì xảy ra nên mọi người đã quay lại và rồi tai nạn ập đến... Lúc xảy ra tai nạn, trên giàn giáo có khoảng 50 công nhân đang làm việc.  Các bên liên quan cũng đã có những động thái khắc phục hậu quả của vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Chiều 26/3, Công ty Samsung C&T Việt Nam, nhà thầu của hạng mục cảng (nơi xảy ra tai nạn) đã có văn bản gửi tới VnEconomy trong đó bày tỏ “xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn bộ các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn tại Formosa”.  “Các công nhân thi công tại công trường là của nhà thầu phụ, song với vai trò nhà thầu chính thi công, chúng tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, thực thi các biện pháp hỗ trợ nạn nhân tốt nhất, đồng thời hợp tác đầy đủ với chính quyền trong quá trình điều tra”, công văn viết. 

Vẫn theo Samsung C&T, các công nhân bị tai nạn và công nhân tại công trường đều được mua bảo hiểm. Ngoài ra, Samsung C&T đã có khoản hỗ trợ ban đầu để đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng. Trong khi đó, ông Thái Chí Pháp, Trưởng đại diện Formosa Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ông Thái Chí Pháp cũng cho biết rằng Formosa sẽ yêu cầu nhà thầu trong vụ sập giàn giáo này bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân.

Điều tra vụ chôn giấu hàng vạn tấn than trong mỏ ở Quảng Ninh

Tối 26.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Văn Điền, Giám đốc Công ty than Hạ Long (Vinacomin, trụ sở ở P.Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh), xác nhận cơ quan công an đang điều tra, xác minh việc chôn giấu than trong khai trường Tây Khe Sim thuộc khu vực Khe Tam (P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả) của doanh nghiệp này. 

Công an kiểm tra khu vực được cho là chôn than theo đơn tố cáo của công dân

Công an kiểm tra khu vực được cho là chôn than theo đơn tố cáo của công dân

Trước đó, việc điều tra bắt đầu từ tin tố giác của người dân cho rằng Công ty than Hạ Long đã chôn lấp hàng chục nghìn tấn than để ngoài sổ sách. Trong hai ngày 25 và 26.3, lực lượng cảnh sát của Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra hiện trường kho chứa than, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu liên quan.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 27/3/2015 quốc tế

Nga bí mật phóng tên lửa đạn đạo tầm bắn 5.500km

Theo Tiền Phong Online, việc thử nghiệm diễn ra hôm 18/3, nhưng hơn 1 tuần sau, thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS -26 Rubezh mới được giới chức Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiết lộ. Trang Sputnik ngày 26/3 dẫn nguồn giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ thử diễn ra hôm 18/3 tại bãi thử Kapustin Yar. “Quy trình phóng thử nghiệm diễn ra đúng kế hoạch. Các đầu đạn tên lửa đã tấn công chính xác các mục tiêu được chỉ thị từ trước”, nguồn tin cho biết, đồng thời khẳng định các quan chức quốc phòng Nga đã được cung cấp thông tin đầy đủ về ICBM RS -26 Rubezh.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết Nga bí mật phóng tên lửa đạn đạo tầm bắn 5.500 km

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết Nga bí mật phóng tên lửa đạn đạo tầm bắn 5.500 km

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Viện Nhiệt Moscow và Bộ Quốc phòng Nga chưa có bất kỳ bình luận nào về tổ hợp ICBM RS-26 Rubezh như công bố của giới truyền thông. Trước đó, hồi cuối năm 2014, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Sergei Karakayev từng tuyên bố, ICBM Rubezh sẽ chính thức phục vụ từ năm 2016. Theo đó, Sư đoàn tên lửa 29 đóng tại Irkutsk sẽ được tái trang bị bằng dòng ICBM mới. Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định, việc Nga phát triển RS-26 Rubezh là vi phạm các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là Hiệp ước Cấm phổ biến tên lửa tầm trung và tầm ngắn ký năm 1987. Theo giới chức quốc phòng Mỹ, tầm bắn của RA-26 Rubezh có khả năng lên tới 5.500km. 

Xe buýt nổ tại tỉnh Donetsk làm 4 người thiệt mạng và 21 người bị thương

Theo BizLive, con số nạn nhân trong vụ nổ xe buýt tại trạm kiểm soát gần Artemovsk (tỉnh Donetsk) đã tăng lên đến 21 người bị thương và 4 người chết, Sputnik dẫn nguồn bộ phận báo chí Bộ Nội vụ Ukraine cho biết. "4 người chết, số người bị thương là 21", tuyên bố cho biết. Trước đó có tin về 19 thương vong.

Xe bus nổ tại Donetsk khiến 4 người thiệt mạng

Xe bus nổ tại Donetsk khiến 4 người thiệt mạng

Đêm qua, khi cố gắng tránh trạm kiểm soát cố định Mallorc, chiếc xe buýt LAZ chở người từ Artemovsk đến Gorlovka chạy theo đường đất và bị trúng mìn, theo Bộ Nội Vụ Ukraine. Sự việc xảy ra trên lãnh thổ do cán bộ thực thi pháp luật Kiev kiểm soát. Theo người đứng đầu Sở nội vụ khu vực Vyacheslav Abros'kin, chiếc xe buýt chở 26 hành khách.

Trang Mạc 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang