Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 3/9/2015

author 06:34 03/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Gửi xe máy ngày 2/9 bị 'chém' 50.000 đồng'; 'Úc miễn cưỡng duy trì quan hệ với Trung Quốc'; 'Hàn Quốc tố Triều Tiên điều UAV do thám bay dọc biên giới'; ...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 3/9/2015 trong nước

Gửi xe máy ngày 2/9 bị 'chém' 50.000 đồng

Theo tin tức mới cập nhật trên Tiền Phong Online, mặc dù trước Lễ Quốc khánh, Hà Nội đã có Công điện yêu cầu siết quản lý trông giữ xe; công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các trường hợp “chặt chém”. Tuy nhiên, trong ngày 2/9 diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành, nhiều người dân vẫn phải trả 50.000 đồng/lượt gửi xe máy. 

Sáng 2/9, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã bố trí trên 170 điểm trông giữ xe để phục vụ người dân đi xem Lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động vui chơi kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên hầu hết các điểm trông giữ tại khu vực nội thành, nhất là trên các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều rơi vào tình trạng quá tải, khiến người dân phải tìm các điểm trông giữ xe tự phát.

Tun tức mới cập nhật cho biết các bãi gửi xe tự phát mọc lên thỏa sức 'chặt chém' người dân

Tin tức mới cập nhật cho biết các bãi gửi xe tự phát mọc lên thỏa sức 'chặt chém' người dân

Tại phố Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học đoạn qua khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, do đây là vị trí đẹp nhất Hà Nội để đứng xem Lễ diễu binh, diễu hành nên từ 6h sáng, vỉa hè các tuyến phố trên đã không còn chỗ trống. Với điểm trông giữ xe trong khuôn viên Văn miếu - Quốc Tử Giám có biển cấp phép của UBND quận Đống Đa và vé xe niêm yết thu 3.000 đồng/lượt xe máy, nhưng sáng nay nhân viên đơn vị quản lý điểm trông giữ này là Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn miếu - Quốc Tử Giám vẫn thu của khách từ 5.000 đến 10.000 đồng/ lượt xe máy.

Tại khu vực nút giao Cầu Giấy, đường Kim Mã giao Nguyễn Thái Học... xuất hiện hàng loạt điểm đỗ xe không biển báo, vé tự chế quay vòng, thu mỗi lượt xe máy của khách với giá từ 20.000 - 30.000 đồng. “Đến giờ cao điểm, khoảng 6h30 sáng, có nhiều xe máy vào gửi, các điểm trông xe tại đây đã nâng lên 50.000 đồng/lượt và đều thu tiền trước”; anh Thanh, một khách gửi xe trên phố Kim Mã phản ánh. 

Tại tuyến phố Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm), dọc hai bên đường đều có bố trí các điểm trông giữ của Cty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Tuy nhiên, do lượng du khách đổ về quá lớn, đến 7 giờ, các điểm này đều kín chỗ.

Thời điểm trên, phóng viên ghi nhận, nhiều người dân có đèo sau con nhỏ đã đi 3, 4 điểm gửi xe trên đường Hai Bà Trưng nhưng đều hết chỗ. Để có thể gửi được xe, nhiều người đã phải vào các điểm trông giữ tự phát và bị nhân viên thu ngay 30.000 đồng/lượt. Tại các điểm trông giữ xe máy trên đường Nguyễn Trãi đoạn qua siêu thị Royal City (Thanh Xuân), sáng nay nhiều người dân tại đây cũng bị thu với giá 50.000 đồng/lượt xe máy.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi Quốc khánh 2/9 tại Mỹ

VOV đưa tin, lần đầu tiên Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại LHQ tổ chức tiệc chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại New York. Tối 1/9, tức sáng sớm 2/9, theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì tiệc chiêu đãi quốc tế trọng thể nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi

Đây là lần đầu tiên Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức tiệc chào mừng Quốc khánh ngay tại trụ sở Liên Hợp Quốc với sự tham dự của đông đảo các quan chức ngoại giao, bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự có mặt của Ngài Saber Chowdhury, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới; Ngài Morgens Lykketoft, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 70; Ngài Jan Eliasson, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc; các vị Trưởng đoàn Nghị viện các quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội lần thứ 4; các Trưởng Phái đoàn cơ quan đại diện tại Liên Hợp Quốc; các cơ quan ngoại giao; những người bạn Mỹ và đông đảo Việt kiều sinh sống và làm việc tại New York.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 3/9/2015 quốc tế

Hàn Quốc tố Triều Tiên điều UAV do thám bay dọc biên giới

Theo Thanh Niên Online, Hàn Quốc ngày 2/9 tố cáo Triều Tiên đã điều máy bay không người (UAV) do thám bay dọc biên giới hai nước giữa lúc hai bên đàm phán hồi tuần rồi nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Radar quân sự của Hàn Quốc đã phát hiện UAV khả nghi lần đầu tiên vào ngày 22/8 tại khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay, theo AFP.

Triều Tiên được cho là điều động chiếc UAV này nhằm theo dõi hoạt động quân sự của quân đội Hàn Quốc dọc theo biên giới, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho hay. Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc đã điều động một trực thăng chiến đấu và một chiến đấu cơ để chặn UAV của Triều Tiên nhưng bất thành.

UAV của Triều Tiên xuất hiện trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng

UAV của Triều Tiên xuất hiện trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng

Chuyến bay UAV này diễn ra giữa lúc hai miền Triều Tiên tiến hành đàm phán cấp cao hồi tuần rồi nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang kể từ vụ nổ mìn ở biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ cài mìn ở biên giới, trả đũa bằng cách mở các loa phóng thanh dọc biên giới, phát sóng chương trình tuyên truyền chống Triều Tiên.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc này và dọa sẽ tấn công các đơn vị tuyên truyền của quân đội Hàn Quốc ở dọc biên giới hai nước, dẫn đến vụ hai bên nã pháo qua lại ở khu vực biên giới. Tuy vậy, hai bên đã đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng vào tuần rồi. Theo thỏa thuận, Seoul tắt loa phóng thanh sau khi Bình Nhưỡng bày tỏ sự hối tiếc trước vụ nổ miền ở biên giới.

Úc miễn cưỡng duy trì quan hệ với Trung Quốc

Theo Người Lao Động, Chính phủ Úc hôm 2/9 cảnh báo sự cạnh tranh chiến lược đang leo thang ở Biển Đông và cho rằng điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews cho biết sẽ không đứng về phía nước nào nhưng nói rằng mối quan tâm lớn nhất của Úc phát sinh từ việc Trung Quốc thiết lập quân đội ở những khu vực xảy ra tranh chấp.

ộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews cho biết sẽ không đứng về nước nào

Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews cho biết sẽ không đứng về nước nào

Sau bài phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, quan chức này cho hay: “Chúng tôi không nghĩ rằng hành động cải tạo một rạn san hô thành sân bay quân sự nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực đó. Mối nguy hiểm lớn nhất trong khu vực là sự tính toán sai lầm”. Ông Andrews nói thêm: “Chúng tôi không đưa ra lập trường về những tuyên bố chủ quyền với các bãi đá, rạn san hô, đá ngầm và đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tuy nhiên, chúng tôi đã từng nói những vấn đề này nên được giải quyết một cách hòa bình”.

Đến năm 2030, Úc hy vọng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ có 21 trong số 25 tuyến đường thương mại trên biển và trên không hàng đầu thế giới, 2/3 các lô hàng chở dầu và 1/3 các chuyến vận chuyển hàng lớn. Theo ông Andrews, Úc sẽ tiếp tục duy trì quyền lợi của nước này trong tương lai để thực hiện quyền quốc tế về tự do đi lại, cả trên biển và trên vùng trời Biển Đông.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang