Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 9/10/2015

author 06:57 09/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Đất Sơn La rung chuyển 3,4 độ richter'; ‘Sớm bố trí 300 tỷ đồng khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1’; ‘Nga khởi công xây nhà thờ dưới nước đầu tiên trên thế giới’; …

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 9/10/2015 trong nước

Đất Sơn La rung chuyển 3,4 độ richter

Theo tin tức mới cập nhật trên báo Tuổi Trẻ Online, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu- cho biết lúc  22 giờ 14 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 7/10 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,4 độ richter tại tỉnh Sơn La.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết Đất Sơn La rung chuyển 3,4 độ richter

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết Đất Sơn La rung chuyển 3,4 độ richter

Vị trí  xảy ra động đất được xác định có tọa độ 20,949 độ vĩ Bắc - 104, 868 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 17,1 km thuộc khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trận động đất gần đây nhất trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra vào ngày 24/9 tại huyện Quỳnh Nhai với độ lớn 3,2 độ richter.

Sớm bố trí 300 tỷ đồng khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1

VOV đưa tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất phương án bố trí vốn cho dự án trong năm 2015. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất phương án bố trí vốn để hoàn thành Dự án "Khôi phục cầu Long Biên - giai đoạn 1" trong năm 2015.

Gia cố và sửa chữa tại dự án khôi phục cầu Long Biên - giai đoạn 1

Gia cố và sửa chữa tại dự án khôi phục cầu Long Biên - giai đoạn 1

Dự án gia cố, sửa chữa cầu Long Biên được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thẩm định và phê duyệt vào cuối tháng 7/2014. Trong đó giai đoạn 1, dự án sẽ gia cố đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2025, với tổng kinh phí xấp xỉ 300 tỷ đồng, hoàn thành vào tháng 12/2015.

Giai đoạn 2 đặt mục tiêu, khôi phục, cải tạo cầu Long Biên phục vụ đường bộ đô thị sau khi dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi) hoàn thành và đưa vào khai thác. Cầu Long Biên được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1902, đến nay đã 112 năm, trải qua thời gian và 2 cuộc chiến tranh phá hoại, nhiều nhịp cầu được thay bằng dầm tạm, các trụ bị han gỉ và xô lệch, đường bộ hành nhiều nhịp bị võng, xệ. Cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, uy hiếp an toàn chạy tàu và giao thông trên cầu.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 9/10/2015 quốc tế

Nga phô diễn vũ khí khi phóng tên lửa hành trình diệt IS

Theo VnExpress, những tên lửa hành trình được phóng từ chiến hạm để diệt IS giúp Nga thể hiện sức mạnh quân sự của mình với thế giới. Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đội tàu tấn công của hải quân Nga trên biển Caspian đã bắn 26 quả tên lửa hành trình SS-N-30A Kalibr vào lãnh thổ Syria từ khoảng cách 1.500 km, tiêu diệt 11 mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

 Tên lửa hành trình liên tiếp phóng lên từ tàu chiến Nga trên biển Caspian

Tên lửa hành trình liên tiếp phóng lên từ tàu chiến Nga trên biển Caspian

Theo Aljazeera, việc sử dụng tên lửa hành trình phóng từ biển là một động thái đáng lưu tâm trong chiến dịch can thiệp quân sự của Nga vào cuộc khủng hoảng ở Syria. Số tên lửa này đã vượt quãng đường rất dài, băng qua không phận Iran và Iraq trước khi lao xuống mục tiêu ở Syria. Vụ tấn công bằng tên lửa này cũng được coi là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm hậu thuẫn cho chiến dịch phản công mới của quân đội chính phủ Syria chống lại các nhóm phiến quân.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay SS-N-30A Kalibr là hệ thống tên lửa hành trình tầm xa, có thể tiêu diệt thành công tất cả mục tiêu được giao với độ sai sót chỉ ba mét. Chúng được phóng đi từ đội tàu chiến gồm tàu tên lửa lớp Gepard mang tên Dagestan đóng vai trò kỳ hạm và các tàu tên lửa cỡ nhỏ Grad Sviyazhsk, Uglich cùng Veliky Ustyug đang hoạt động trên biển Caspian.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay SS-N-30A Kalibr là hệ thống tên lửa hành trình tầm xa, có thể tiêu diệt thành công tất cả mục tiêu được giao với độ sai sót chỉ ba mét. Chúng được phóng đi từ đội tàu chiến gồm tàu tên lửa lớp Gepard mang tên Dagestan đóng vai trò kỳ hạm và các tàu tên lửa cỡ nhỏ Grad Sviyazhsk, Uglich cùng Veliky Ustyug đang hoạt động trên biển Caspian.

Nga khởi công xây nhà thờ dưới nước đầu tiên trên thế giới

Theo tin tức từ VnExpress, một nhóm thợ lặn đang tiến hành xây dựng nhà thờ dưới nước đầu tiên trên thế giới ở mũi Fiolent, cách bờ biển Crimea 200 m. Gần đây, các thợ lặn đã đóng một cây thánh giá lớn giống mỏ neo tàu thủy ở độ sâu 20 m dưới mực nước biển để đánh dấu khởi công kế hoạch xây dựng của họ.

Dự án nhà thờ được Night Wolves, một câu lạc bộ xe máy ở Nga, và Nhà thờ Chính thống Nga tại Moscow tài trợ. Họ hy vọng nhà thờ sẽ thu hút nhiều khách tới thăm bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập vào nước này từ năm ngoái.

Tên lửa hành trình liên tiếp phóng lên từ tàu chiến Nga trên biển Caspian

Tên lửa hành trình liên tiếp phóng lên từ tàu chiến Nga trên biển Caspian

"Nhà thờ dưới nước sẽ giống một nhà thờ thông thường với những tượng thánh bên trong. Nhiều khả năng các bức phù điêu tượng thánh sẽ được làm bằng thép không gỉ hoặc đá", Oddity Central hôm qua dẫn lời Archimandrite Tikhon, một thợ lặn.

Theo Tikhon, các kiến trúc sư đang vẽ bản thiết kế và những chi tiết của công trình. Trong khi đó, vị trí cây thánh giá sẽ được đánh dấu trên bản đồ để việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Nhà thờ được đặt theo tên Thánh Nicholas, vị thánh bảo trợ của các thủy thủ.

Trước khi kết thúc mùa hè, nhóm thợ lặn sẽ đặt thêm một chiếc bàn và những đế cắm nến bằng bê tông gần cây thánh giá. Trong tương lai, công trình không chỉ đóng vai trò như một nhà thờ mà còn là bảo tàng lịch sử Crimea. Khu vực sẽ bao gồm nơi trưng bày đạn dược và tàu chiến sử dụng trong hai đợt phòng ngự lớn của quân đội Nga vào những năm 1850 và 1940.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang