Đình chỉ nữ trợ tá dạy bệnh nhân cách tự tử

author 06:38 16/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới nhất cho biết, nữ trợ lý y tá Sharon Bradley ở Skye House thuộc bệnh viện Stobhill, Glasgow, Scotland đã bị đình chỉ vì cáo buộc gửi ảnh chỉ cách tự tử cho bệnh nhân dễ kích động ở khoa tâm thần.

Theo tin tức mới nhất, bệnh viện Skye House trong khuân viên Stobhill, Glasgow đang điều tra những lời cáo buộc về việc trợ lý y tá Sharon Bradley, 49 tuổi gửi hướng dẫn cách tự tử cho bệnh nhân. Cô gái giấu tên là một bệnh nhân dễ bị tổn thương của khoa hỗ trợ tâm thần ở Skye House.

Mọi người cáo buộc trợ lý y tá đã gửi cho cô gái bức ảnh thông qua ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram giải thích cách một người có thể dùng để kết liễu cuộc sống. Bradley đã bị đình chỉ công tác trong khi Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (NHS) thực hiện một cuộc điều tra cấp cao.

Tin tức mới nhất cho biết nữ trợ lý y tá Sharon Bradley đã bị đình chỉ làm trong khi tiến hành điều tra

Tin tức mới nhất cho biết nữ trợ lý y tá Sharon Bradley đã bị đình chỉ làm trong khi tiến hành điều tra

Phát ngôn viên của Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Greater Glasgow and Clyde thông báo với Daily Record: “Đây là một cáo buộc rất nghiêm trọng, đang được điều tra ở mức cao nhất của bệnh viện. Trong khi tiến hành điều tra, nữ trợ tá đó đã bị đình chỉ theo các thủ tục nhân sự thông thường”.

Tại bệnh viện, Bradley từ chối giải thích và không muốn nói về vấn đề này. Bệnh viện Skye House thành lập năm 2009. Nó cung cấp các dịch vụ cho vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi có các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng.

Bệnh nhân nội trú được điều trị các bệnh như rối loạn ăn uống, trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý. Skye House được xây dựng để tạo cho những bệnh nhân trẻ một ngôi nhà thứ hai hỗ trợ hồi phục lại.

Hình ảnh bệnh viện Skye House theo tin tức mới nhất

Hình ảnh bệnh viện Skye House theo tin tức mới nhất

Lucie Russell, giám đốc chiến dịch từ thiện sức khỏe tâm thần tại Young Minds nói rằng bệnh nhân trong khoa tâm thần cần nhiều sự hỗ trợ. Bà nói: “Các bệnh nhân trẻ trong khoa nội trú cực kỳ dễ bị tổn thương và mọi người xung quanh nên hỗ trợ và chăm sóc họ. Ở đây không bao giờ có bất kỳ ngoại lệ nào”.

Các chuyên gia nói rằng phương tiện truyền thông xã hội có sức ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần của trẻ vị thành niên. Hiện nay, những kẻ xấu qua mạng trên các trang web như Twitter, Facebook , Snapchat và Ask.fm ngày càng phổ biến.

Một phần ba trẻ em đã từng là nạn nhân của kẻ xấu qua mạng. Ngoài ra, các trang web hướng dẫn ủng hộ chán ăn, tự làm hại bản thân hay tự tử cũng dễ dàng truy cập.

Bích Phượng


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang