Hàng loạt tên cướp tiệm vàng táo tợn sa lưới

author 22:42 04/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới nhất cho hay trong khoảng 8 tháng trở lại đây, các cơ quan công an đã bắt giữ và khởi tố tổng cộng 10 đối tượng của ba vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại các tỉnh thành khác nhau trên cả nước.

Theo tin tức mới nhất trên báo Pháp Luật TP.HCM, vào khoảng 20 giờ ngày 2/2, Công an phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt được Nguyễn Đồng Sơn, nghi can cướp tiệm vàng Đồng Tín ở phường Nhơn Thành và thu hồi được 14 sợi dây chuyền tương đương 10 lượng vàng 24K.

Lúc 19 giờ 30 cùng ngày, Sơn cùng một đồng bọn đi cùng một xe mô tô dừng trước cửa tiệm vàng Đồng Tín. Sơn bất ngờ xông vào tiệm đập bể tủ kính, vơ vét vàng đang trưng bày bên trong rồi nhảy lên xe tẩu thoát ra ngã ba Gò Găng, huyện Phù Cát. Nhận tin báo, công an huy động lực lượng truy đuổi kẻ cướp tiệm vàng. Bị đeo bám gắt gao, hai kẻ cướp trốn vào một quán cà phê ven đường. Sau khi trinh sát ập vào quán bắt Sơn cùng số vàng cướp được thì kẻ cướp còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

Nghi can cùng tang vật đã được Công an phường Nhơn Thành bàn giao cho Công an thị xã An Nhơn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nghi phạm Đặng Sỹ Lệ bị bắt ngày 24/11 tại Huế

Nghi phạm Đặng Sỹ Lệ bị bắt ngày 24/11 tại Huế. Ảnh VnExpress

Trước đó, vào tháng 11/2014, Công an Phú Yên và Công an Thừa Thiên - Huế đã phối hợp bắt được Lệ tại phường Thủy Xuân, TP Huế. Cùng thời điểm, công an cũng bắt hai nghi can còn lại là Mai Xuân Thanh và Phạm Thanh Đại tại tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa, sau nhiều tháng truy tìm những đối tượng này.

Theo kết quả điều tra, chiều tối 13/5, Đặng Sỹ Lệ cùng đồng bọn đã dùng roi điện và rựa tấn công vợ chồng chủ tiệm vàng tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên khi họ đang đi từ tiệm về nhà. Toán cướp lấy đi 23 lượng vàng 24k hơn 20 lượng vàng 18k và 12k cùng hơn 140 triệu đồng. Tổng tài sản theo trình báo của nạn nhân ước chừng 1,5 tỷ đồng. Tại hiện trường, Công an Phú Yên thu bình ắc-quy tự chế, dây điện, túi đựng dao cùng một túi ớt bột, Vnexpress cho hay.

Báo Kiến Thức cho hay, trong sáng 6/8/2014, Tòa án nhân dân TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa lưu động tại phường An Bình, TX Dĩ An để xét xử Nguyễn Thanh Sang (tự Bé Gãi, 29 tuổi); Vương Quốc Thành (27 tuổi) và Trần Thị Thu Thảo (24 tuổi, vợ Thành, tất cả cùng ngụ TX Dĩ An) với các tội danh “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai đối tượng dùng súng giả đi cướp ma túy

Hai đối tượng dùng súng giả đi cướp tiệm vàng. Ảnh Kiến Thức

Theo cáo trạng, Sang và Thành là những người nghiện ma túy nặng. Để có tiền sử dụng ma túy, cả 2 bàn nhau dùng súng giả (loại bật lửa, dạng rulo), búa đẽo…đi cướp tiệm vàng. Theo điều tra, vào ngày gây án, hai đối tượng đi xe máy rảo quanh các tuyến đường tìm thời cơ gây án. Phát hiện Kim Nguyệt (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An) giáp vài bước chân với phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM, chúng tiếp cận dùng súng giả khống chế bảo vệ, chủ tiệm để tên còn lại dung búa cướp 27 chiếc nhẫn vàng (trị giá gần 60 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang