Hàng tấn sò, ốc chết chất thành lớp trên bãi biển Hà Tĩnh

author 20:14 11/03/2015

(VietQ.vn) - Hàng tấn sò, ngao chết trải dài dọc bờ biển Hà Tĩnh, kéo dài khoảng 50m, số ngao, sò chết chất thành nhiều lớp, phủ dày từ 7 đến 10 cm gây ô nhiễm môi trường và khiến nghêu, sò lông dân nuôi chết hàng loạt.

Theo tin tức mới nhất trên báo Tiền Phong, kể từ ngày 6/3, trên vùng biển các xã Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Ninh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), xuất hiện hàng chục tấn sò lông, ốc hương, ốc mỡ chết dạt vào ven bờ gây ô nhiễm môi trường.

Xã Kỳ Ninh là nơi có lượng sò, ốc chết nhiều nhất, trải dài dọc bờ biển khoảng 50 m, chất nhiều lớp, phủ dày 7-10 cm, gây ô nhiễm môi trường. Ngày 10/3, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh xác nhận thời gian qua số lượng ốc, sò chết dạt vào bờ là có thật và nghiêm trọng hơn là một số nghêu, sò lông của người dân nuôi tại các xã bắt đầu có hiện tượng chết hàng loạt.

Tình trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động ở bãi biển Hà Tĩnh do có hàng tấn ngao, sò chết dạt vào

Ô nhiễm môi trường đáng báo động ở bãi biển Hà Tĩnh do có hàng tấn ngao, sò chết dạt vào. Ảnh Tiền Phong

Để tránh ô nhiễm môi trường, huyện Kỳ Anh cùng với chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức thu gom, đào hố chôn lấp. Thế nhưng, cứ sang ngày hôm sau, lúc thủy triều dâng thì sóng lại đánh sò, ốc chết vào bờ nên thu gom rất khó khăn, vất vả.

Bà Thủy cho biết thêm, trong tuần qua, ước tính số lượng ốc, sò chết dạt vào bờ biển xã lên tới hàng chục tấn và vẫn tiếp tục tăng lên. Theo bà Thuỷ khả năng số ốc, sò và các loại nhuyễn thể chết là do ô nhiễm môi trường nguồn nước biển, theo Người lao động.

Theo ông Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Tĩnh, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. "Có thể hiện tượng này do tình trạng ô nhiễm trong nước biển hoặc thay đổi dòng chảy, nhiệt độ nước biển tăng gây nên", ông Bình nói.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang