Kiểm lâm vi phạm luật nghiêm trọng khi đấu giá động vật hoang dã

author 15:00 06/02/2015

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định xử phạt hành chính những đối tượng vi phạm việc kiểm lâm Bắc Ninh bán 42 cá thể tê tê Java cho các nhà hàng trên địa bàn

Theo tin tức trên VOV, đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN) cho hay: Tê tê thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP.

Ngày 1/2 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh được Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công An chuyển giao xử lý 42 cá thể tê tê Java vận chuyển trái phép tại địa bàn tỉnh. Ngày 2/2, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ngay lập tức ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng vi phạm đồng thời tiến hành bán đấu giá toàn bộ số tang vật tê tê ngay trong đêm.

Liên quan đến vụ việc Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh bán 42 cá thể tê tê Java cho các nhà hàng trên địa bàn, ông Lê Văn Minh – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bắc Ninh cho rằng: Các cá thể tê tê Java ở tình trạng sức khỏe yếu, không có khả năng cứu hộ được nên phải tiến hành giải tỏa.

Xử phạt với kiểm lâm buôn bán động vật hoang dã trái phép

Xử phạt với kiểm lâm buôn bán động vật hoang dã trái phép. Ảnh VOV

Đối với câu trả lời của ông Lê Văn Minh, sáng 6/2, đại diện Theo Nghị định này, UBND tỉnh Bắc Ninh phải xử lý tang vật 42 cá thể tê tê theo quy định như: Thả lại tự nhiên đối với các cá thể khỏe mạnh; Chuyển đến các trung tâm cứu hộ nếu các cá thể bị thương hoặc ốm yếu; Chuyển giao cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, viện bảo tàng đối với sản phẩm, bộ phận hoặc cá thể đã chết; Tiêu hủy nếu cá thể mang mầm bệnh hoặc không xử lý được bằng các biện pháp nói trên.

Theo luật quy định, các cơ quan chức năng không được phép bán đấu giá tê tê tang vật tịch thu từ các vụ buôn bán. Như vậy với việc bán 42 cá thể tê tê, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh đang tự biến mình trở thành một “mắt xích” tiêu thụ động vật hoang dã.

Động thái đáu giá số tê tê vi phạm nghiêm trọng quy luật của tin pháp luật,  theo tin tức mới nhất EVN

Động thái đáu giá số tê tê vi phạm nghiêm trọng quy luật của tin pháp luật,  theo tin tức mới nhất EVN. Ảnh VOV

Theo ENV, động thái này của UBND tỉnh Bắc Ninh không những vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) mà còn làm giảm ý nghĩa răn đe, ngăn ngừa tội phạm, biến cơ quan chức năng thành một mắt xích trong việc đưa ĐVHD “bất hợp pháp” trở lại lưu thông trên thị trường.

Tê tê Java và tê tê vàng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Các hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép tê tê phải bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, theo PLO.


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang