Rùa biển quý hiếm lạc vào Phá Tam Giang

author 11:28 13/03/2015

(VietQ.vn) - Liên tục trong khoảng thời gian gần đây, nhiều con rùa biển lớn, quý hiếm dạt vào lưới ngư dân rồi được đưa trả lại môi trường tự nhiên.

Theo tin tức mới nhất đã đưa trên báo Tạp chí Ngày nay, chiều 12/3, Phòng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngư dân trên địa bàn đã bắt được con rùa biển quý hiếm bơi lạc vào sâu trong vùng nước lợ phá Tam Giang.

Theo đó, vào ngày 12/3, ngư dân Nguyễn Hùng, thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi phát hiện con rùa này vướng vào lưới sáo của gia đình. Rùa có thể trạng khỏe mạnh, nặng 12 kg, thân dài 50 cm, rộng 40 cm, mai cứng màu xanh kèm đốm đen.

Theo cơ quan chuyên môn, rùa biển kể trên còn được gọi là Vích - loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam, cấm đánh bắt dưới mọi hình thức. Ngay sau khi bị bắt, rùa biển đã được cơ quan chức năng, ngư dân phối hợp thả về môi trường tự nhiên.

 

Tin tức mới nhất, rùa biển mới được phát hiện đã được thả về với biển

Tin tức mới nhất, rùa biển mới được phát hiện đã được thả về với biển. Ảnh Vietnamplus

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt rùa biển được phát hiện ở vùng đầm phá của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Gần đây nhất, ngày 19/12/2014 anh Hồ Đức Lâm (26 tuổi, ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) bắt được con rùa biển quý hiếm dài khoảng 90cm, nặng 50-55kg ở vùng biển gần cảng Chân Mây trong lúc đánh cá, theo Vietnamplus.

Con rùa biển nói trên đã được Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây đóng ở huyện Phú Lộc thả trở lại môi trường tự nhiên.

Báo VnExpress ghi nhận trường hợp ngư dân Lê Ngọc Súng, trú xã Hải Ninh đánh cá ở vùng biển huyện Tĩnh Gia thì một con rùa lớn mắc vào lưới. Ông Súng đã mang con rùa về đất liền chăm sóc, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Con rùa biển dài khoảng một m, rộng 0,7 m, nặng 70 kg, mai màu vàng nâu, có 2 cựa ở 2 chi sau.

Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa đã cử cán bộ chuyên môn xuống bảo vệ, chữa trị vết thương ở mai rùa. Khi con vật hồi phục đã được cơ quan chức năng thả về biển.

Theo cán bộ Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa, con rùa này cũng thuộc họ vích, bộ rùa biển, tên khoa học là Chelonia mydas, là loài rùa biển lớn, có thể dài hơn 1,2 m và nặng 230 kg.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang