Triển khai tuyên truyền uống rượu bia không lái xe tại 33 tỉnh
Sự kiện: Tai nạn giao thông
Tai nạn liên hoàn 40 ô tô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
Hai xe tải đối đầu, lái xe và phụ lái chết kẹt trong cabin
Bị đâm lật thuyền giữa sông, hai phụ nữ chết đuối
Bình Thuận: Xe khách vượt sai làn dẫn đến tai nạn thảm khốc
Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm 10 người thiệt mạng ở Bình Thuận
Theo tin tức mới nhất trên báo Vietnamnet, kế hoạch cổ động, tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia – Không lái xe”, sẽ tập trung thông qua chiến dịch truyền thông sâu rộng và cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc trong đợt 2 từ ngày 15/02/2015 đến ngày 28/02/2015.
Triển khai đợt 2 tuyên truyền phương châm uống rượu không lái xe trên 33 tỉnh thành
Đợt 2 sẽ triển khai tại 33 tỉnh thành gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Thuận, Kiên Giang, Cà Mau.
Trước đó, trong đợt tuyền truyền 1 từ ngày 15/01/2015 đến ngày 31/01/2015, đã có 5 tỉnh thành phố được triển khai: Phú Yên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Nam Định với hình thức in ấn băng rôn, phướn treo trên các tuyến đường tại 33 tỉnh, thành phố nhằm tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
Mục đích của đợt tuyên truyền nhằm mục đích giảm tai nạn giao thông, ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: Theo số liệu phân tích trước đây của Ủy ban ATGT Quốc gia, tình trạng tai nạn giao thông(TNGT) liên quan đến sử dụng rượu bia chiếm gần 10%. Tuy nhiên, mới đây qua khảo khảo sát tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy con số này là 15%.
Như vậy, cứ 100 vụ TNGT có 15 vụ liên quan đến người sử dụng rượu bia.
Khi uống rượu bia người điều khiển phương tiện có thể chạy quá tốc độ quy định; gây buồn ngủ, lạng lách, phản xạ kém… nên nguy cơ xảy ra TNGT sẽ rất cao.
Thực hiện đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán, Đội CSGT Công an ở Huế đã ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, trong đó, xử lý nghiêm hành vi sử dụng bia rượu khi cầm lái.
Theo đó, những hành vi vi phạm nồng độ cồn được xử lý với mức phạt cao nhất. Cụ thể, đối với mô tô: phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng người điều khiển xe trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit hoặc quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.
Đối với ô tô: phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 và điểm a khoản 8 của Nghị định 17; phạt tiền từ 7 - 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; phạt tiền 10 - 15 triệu đồng người điều khiển xe trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit hoặc quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, theo Vietnamnet.
Phương Khanh