Thu giữ gần 9000 USD và nhiều tài sản giá trị tại hang ổ dân cờ bạc bịp

author 18:14 08/02/2015

(VietQ.VN) - Bắt giữ hai đối tượng chuyên cung cấp dụng cụ cờ bạc bịp công nghệ cao, thu giữ hơn 8700 USD, 40 triệu tiền và nhiều thiết bị có giá trị khác tại nơi ở của hai đối tượng này.

Theo tin tức mới nhất được công an ghi nhận, vừa qua công an Hà Nội đã phát hiện và thu giữ nhiều thùng carton đựng bát đĩa, bài lá, linh kiện điện tử - dùng chế tạo đồ nghề chơi cờ bạc bịp tại nơi ở, nơi làm việc của anh em ruột Phạm Văn Hải (39 tuổi) và Phạm Đình Hưng (35 tuổi, nhà cùng ở quận Đống Đa, Hà Nội). Trong xưởng và kho tập kết vật tư của Hải và Hưng, cảnh sát ghi nhận nhiều loại phương tiện, dụng cụ chế tạo đồ nghề đánh bạc bịp như áo tráo bài, ví tráo bài, quân kẹp nam châm…

Thu giữ 8700 USD và hàng chục triệu đồng tại nhà của thần cờ bạc bịp

Những dụng cụ cờ bạc bịp có giá nhiều triệu đồng bị phát hiện và thu giữ. Ảnh Dân Việt

Khám xét thu giữ 8.700 USD, 41 triệu đồng, 200 thùng carton đựng hơn 30.000 bộ bài tú lơ khơ, bài chắn đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại nơi ở của Hưng và 35 thùng carton đựng nhiều bộ bài tú lơ khơ, bát đĩa, quân vị, điện thoại di động, bộ trò chơi tôm cua cá, màn hình điện tử, thiệt bị thu phát sóng, ổ cứng máy tính…

Mỗi loại nói trên có giá tiền khác nhau như áp tròng L1 bán lẻ có giá 3 triệu đồng, bán buôn là 2,5 triệu đồng; áp tròng L2 bán lẻ giá 3 triệu đồng, bán buôn 2 triệu đồng. Thiết bị, công cụ càng hiện đại thì giá tiền càng cao, theo báo Dân Việt.

Theo một trinh sát, khách hàng tìm đến Hải và Hưng chủ yếu là các đại lý trên cả nước. Mỗi chuyến hàng của bọn chúng thường hàng chục bao tải, sau đó về phân chia các hạng mục để bán cho các con bạc.

Được biết, khách hàng tìm đến Hải và Hưng thuê chế tạo loại "hàng" này chủ yếu là các đại lý tổ chức cờ bạc bịp lớn.

C45 đang mở rộng, điều tra làm rõ vụ việc.

Phương Khanh

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang