Phát hiện gần 3 tấn thịt gà, thịt lợn bẩn không rõ nguồn gốc

author 09:32 11/02/2015

(VietQ.vn) - Sáng 10/02, Đội quản lý thị trường quận Thủ Đức, TP.HCM thu giữ số lượng lớn thịt gà, thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Thủ Đức.

Hàng loạt tin vê hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ chính là tin tức mới nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngày 11/2. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần được xử lí nghiêm minh.

Phát hiện hàng ngàn kg thịt gà, thịt lợn không rõ nguồn gốc

Tin tức mới nhất hôm nay đề cập đến vụ án hàng ngàn kg thịt gà, thịt lợn bẩn không rõ nguồn gốc tại TPHCM

Tin tức mới nhất hôm nay đề cập đến vụ án hàng ngàn kg thịt gà, thịt lợn bẩn không rõ nguồn gốc tại TPHCM

Theo tin tức mới nhất từ báo VTV cho biết,  vào khoảng 10 sáng ngày 10/02, gần 3 tấn thịt gà, thịt lợn vừa bị Đội quản lý thị trường quận Thủ Đức, TP.HCM thu giữ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Thủ Đức. Được biết, lượng thịt trên không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy kiểm dịch. Tuy nhiên, theo chủ hộ kinh doanh, chúng được tích trữ để đưa đi tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố trong dịp Tết sắp tới. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt này.

Kho hàng lậu khủng bị phát hiện tại Quảng Trị

Ngày 10/2, Chi cục Hải quan Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo cho biết, đã phối hợp với PC46 - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và thu giữ kho hàng của ông Nguyễn Lương (thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Phát hiện kho rượu nhập lậu cũng là phần tin tức đáng chú ý

Phát hiện kho rượu nhập lậu cũng là phần tin tức đáng chú ý

Trước đó, vào lúc 20h tối 9/2, cơ quan chức năng đã bất ngờ kiểm tra kho hàng trên, tại đây phát hiện 300 chai rượu Ballantines 21; 60 chai Ballantines loại 1 lít; 48 chai rượu Camus Cognac XO; 240 chai rượu Baron Otard Cognac; 60 chai rượu Black lable; 8824 chai Heineken loại 250ml; 1944 lon Heineken loại 500ml. Toàn bộ số hàng này đều không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc.

Ông Nguyễn Lương khai nhận, số hàng trên do nhiều người đi xe gắn máy gửi, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Chi cục Hải quan Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo cho biết đây là nơi tập kết hàng của các đối tượng buôn lậu để đợi thời cơ vận chuyển về thành phố tiêu thụ. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ ở khu vực này 3 kho chứa hàng lậu, trị giá lên đến cả tỷ đồng.

 Kim Trang


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang