Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/4

author 18:24 20/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/4 đề cập đến Dân tố bị công an đánh đập, Xông vào nhà bắt cóc phụ nữ lúc nửa đêm, Trốn truy nã 15 năm vẫn không thoát,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Dân tố bị công an phường còng tay, đánh đập

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Sang (ngụ 4/8 khu phố Phước Hiệp, P. Trường Thạnh, Q.9, TP HCM) đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng Công an P. Trường Thạnh - về hành vi bắt anh ký vào biên bản chép sẵn, còng tay, giữ người trái pháp luật và dùng nhục hình, đánh đập anh tại công an phường.

Cụ thể, vào sáng ngày 21/8/2014 cùng mẹ là bà Lê Thị Ba đi thu hoạch hoa màu trên khu đất của gia đình. Đến 9 giờ, xe tải, máy ủi, máy đào của Công ty Tài Lộc tiến vào đất nhà anh đổ đất đá, san lấp. Thấy vậy, bà Ba chạy ra đứng phía sau xe tải ngăn không cho xe lùi đổ đất lấp ruộng. Tuy nhiên, người của công ty vẫn ra hiệu cho tài xế lùi và đổ đất.

Lo mẹ bị thương, anh Sang đã dùng gạch gõ mạnh vào kính xe yêu cầu tài xế dừng xe. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của công an, trong đó có ông Phúc, cùng lực lượng dân phòng, UBND phường và bảo vệ công ty. Hơn 2 tuần sau, gia đình nhận được giấy của Công an P.Trường Thạnh mời anh Sang đúng 8 giờ ngày 10/9/2014 lên làm việc với nội dung gây rối trật tự công cộng.

Dân tố bị công an phường đánh đập là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Dân tố bị công an phường đánh đập là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Tiền Phong

Tại trụ sở công an phường, anh Sang cho biết bị còng tay nhiều giờ liền, bị đánh đập, dọa nạt ép ký vào biên bản chép sẵn.  Tất cả những sự việc trên đã được anh Sang và gia đình làm đơn tố cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền ngay sau đó.

Ngày 25/12/2104, Công an Q.9 đã có thông báo kết quả giải quyết đơn khiếu nại do Thượng tá Nguyễn Tấn Lộc ký với nội dung thừa nhận hành vi còng tay và giữ anh Sang tại trụ sở công an phường của ông Phúc là không đúng quy định của pháp luật. Còn việc anh Sang tố cáo ông Phúc có hành vi đánh anh gây thương tích để ép cung là chưa đủ cơ sở kết luận. Hiện ông Phúc đã bị cho thôi chức trưởng công an phường về công tác tại Đội Chính trị hậu cần, chờ Công an TPHCM xem xét hình thức xử lý.

Xông vào nhà xịt thuốc mê, bắt cóc phụ nữ lúc nửa đêm

Báo Công An Nhân Dân dẫn thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Hà Quảng (Cao Bằng) cho biết đang tích cực điều tra vụ bắt cóc xảy ra tại xóm Nặm Rằng, xã Keo Yên, huyện Hà Quảng. Theo đó, khoảng 4h ngày 16/4, khi vợ chồng anh Hoàng Văn Chương (37 tuổi) và chị Mạc Thị Hằng (34 tuổi), đang ngủ trong nhà, bỗng có nhóm người Trung Quốc đi xe ôtô màu đen xuất hiện trước cửa nhà.

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ bắt cóc phụ nữ táo tợn ở Cao Bằng

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ bắt cóc phụ nữ táo tợn ở Cao Bằng. Ảnh minh họa

Họ xông vào nhà xịt thuốc mê khiến vợ chồng anh Chương, chị Hằng hôn mê. Sau đó, nhóm người đã khiêng chị Hằng đưa lên xe ôtô phóng đi mất. Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân nhóm hung thủ bắt cóc chị Hằng với mục đích gì. Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các lực lượng chức năng và liên hệ với phía Trung Quốc để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Đi bán ma túy để lấy tiền hút chích

Mục tin tức pháp luật nổi bật trên báo điện tử VOV đưa tin, công an xã Quảng Lộc (huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) vừa triệt phá điểm bán ma túy phức tạp trên địa bàn xã, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ hơn 70 tép ma túy.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Sầm Sơn và chính quyền địa phương bắt quả tang đối tượng Trần Tất Thọ (trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) về hành vi tàng trữ, buôn bán ma túy.

Đối tượng Trần Tất Thọ dùng nhà riêng làm điểm bán ma túy, theo tin tức pháp luật online trong ngày

Đối tượng Trần Tất Thọ dùng nhà riêng làm điểm bán ma túy, theo tin tức pháp luật online trong ngày. Ảnh VOV

Theo ông Bùi Ngọc Vinh - Trưởng Công an xã Quảng Lộc, khi cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang Thọ đang có hành vi buôn bán heroin dạng tép, kiểm tra tại chỗ có 5 tép heroin. Tiến hành khám xét nơi ở đã phát hiện 1,35 gam heroin, tương đương 70 tép.

Được biết, Trần Tất Thọ là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy, Thọ mua ma túy về chia nhỏ để bán. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ.

Trốn truy nã 15 năm vẫn không thoát

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Tăng (39 tuổi), trú tại xã Eakal, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra xử lý, theo báo Công An Nhân Dân.

Theo lời khai của đối tượng, vào năm 2000, trong lúc Phạm Văn Tăng đang ngồi chơi với một số người bạn tại  rẫy cà phê thuộc khu vực lâm trường Quảng Sơn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong) thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một người đàn ông tên Điệp ở hàng xóm. Tăng dùng dao đâm vào hông, lưng của anh Điệp khiến nạn nhân trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Những tin pháp luật mới nhất trong ngày đề cập đến đối tượng trốn truy nã 15 năm vẫn sa lưới

Những tin pháp luật mới nhất trong ngày đề cập đến đối tượng trốn truy nã 15 năm vẫn sa lưới. Ảnh CAND

Sau khi gây án, Tăng bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắc truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích. Sau 15 năm sống chui lủi tại nhiều địa phương với nhiều vỏ bọc khác nhau, ngày 10/4, khi Tăng đang lẩn trốn tại xã Eakal, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Bảo vệ trộm tiền ngân hàng bị camera giám sát phát giác

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo điện tử VOV cho hay, ngày 20/4, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Tuấn Dương (31 tuổi – cựu nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn, trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội ra xét xử sơ thẩm về tội Trộm cắp tài sản.

Các vụ án trộm cắp tài sản được các báo pháp luật chú ý theo dõi, đưa tin

Các vụ án trộm cắp tài sản được các báo pháp luật chú ý theo dõi, đưa tin. Ảnh VOV

Theo cáo trạng, từ 26/3/2014, Dương được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM – HSC (địa chỉ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ở khu vực này còn có trụ sở của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP HCM – HD Bank. Quá trình làm việc, Dương phát hiện nhân viên HD Bank có thói quen đi ăn trưa nhưng vẫn để tiền trong thùng tôn của quầy thu chi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trưa 9/9/2014, phát hiện nhân viên HD Bank vẫn bỏ tiền trong thùng tôn ở quầy thu chi theo thói quen, Dương đi một vòng quan sát dùng kìm công lực chuẩn bị sẵn cắt khóa thùng tôn đựng tiền lấy 700 triệu bỏ vào túi rồi trốn vào Thanh Hóa. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an vào cuộc và phát hiện hình ảnh lưu giữ của camera giám sát và xác định Dương là đối tượng lấy trộm tiền của ngân hàng.

Được sự vận động của gia đình, ngày 11/9/2014, Dương đến cơ quan công an đầu thú. Do Dương đã trả lại 520 triệu đồng, tòa sơ thẩm buộc Dương phải bồi thường thêm số tiền 180 triệu đồng. Về trách nhiệm hình sự, Dương phải chịu mức án 11 năm tù giam.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang