Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 29/3

author 17:19 29/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 29/3 đề cập đến Cảnh cáo 4 thanh tra giao thông đánh bạc, Bắt cóc bé gái rồi trấn lột nữ trang,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt cóc bé gái rồi trấn lột nữ trang

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối với đối tượng Lê Văn Thích (SN 1998), ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thích mới vào làm việc tại một quán nhậu ở trị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung. Do bận việc nên thỉnh thoảng chị M. (nhân viên phục vụ quán) nhờ Thích đưa và rước bé L. (SN 2007) đến trường.

Trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt cóc bé gái trấn lột nữ trang

Trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt cóc bé gái trấn lột nữ trang. Ảnh minh họa

Phát hiện bé L. đeo nhiều nữ trang có giá trị nên ngày 17/3, lấy lý do mẹ L. bị tai nạn giao thông, Thích đã vào lớp xin giáo viên cho bé gái này được về nhà sớm. Rời khỏi trường, Thích thuê xe ôm chở L. lên TP Sóc Trăng, nói dối là mẹ bé L. đang nằm điều trị tại TP HCM nên kêu bé L. lột nữ trang đem đi cầm trên 2 triệu đồng để lấy tiền mua vé xe.

Khi vừa lên xe đò để lên TP HCM, Thích bảo đi mua nước uống rồi bỏ trốn. Nhân viên bến xe phát hiện dấu hiệu khả nghi nên đã báo lực lượng công an đến đưa bé L. về nhà. Được sự động viên của gia đình, Thích ra công an đầu thú.

Lập công ty mua bán hóa đơn khống hơn 70 tỷ đồng

Bản tin pháp luật 24h trên báo Công An Nhân Dân cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam Đinh Công Sơn (47 tuổi, ở Ninh Bình) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, tháng 11/2009, Sơn thành lập Công ty TNHH một thành viên Sơn Thành có trụ sở tại huyện Hoa Lư, đăng ký kinh doanh đa ngành nghề. Tháng 4/2011, Sơn tiếp tục lập thêm doanh nghiệp tư nhân Phương Hà Ninh Bình với các ngành nghề đăng ký kinh doanh như Công ty Sơn Thành.

Hai cha con Sơn (phải) và Hà, theo tin pháp luật online mới nhất hôm nay

Hai cha con Sơn (phải) và Hà, theo tin pháp luật online mới nhất hôm nay. Ảnh CAND

Con gái Sơn là Đinh Thị Hà (25 tuổi) làm kế toán tại hai công trên. Mặc dù đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng hai doanh nghiệp trên hầu như không có hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịch vụ gì mà chỉ để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Theo cáo buộc, Hà giúp sức cho bố bằng cách thuê nhiều người… tìm các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để bán với giá chênh 6-10% giá trị hàng hóa ghi. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 - 2012, Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình đã bán được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Cảnh cáo 4 thanh tra giao thông đánh bài ăn tiền

Ngày 28/3, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin pháp luật từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang cho biết Đảng bộ Sở GTVT thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với bốn cán bộ Thanh tra giao thông đã bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền tại văn phòng đội vào trưa 30 Tết.

Đó là các ông: Nguyễn Thanh Tuấn - đội trưởng đội thanh tra giao thông số 3 (đóng tại huyện Vị Thủy), Lý Kim Tùng - đội trưởng phụ trách trạm cân tải trọng xe, ông Trần Văn Lý và Nguyễn Trung Tình - đều là nhân viên thuộc đội thanh tra giao thông số 3. "Hội đồng kỷ luật cơ quan sẽ xem xét hình thức kỷ luật về mặt chính quyền tương xứng với mức kỷ luật bên đảng trong thời gian tới", nguồn tin này cho biết.

Tình trạng cán bộ chơi bạc ăn tiền là chủ đề nóng được các báo pháp luật hết sức quan tâm

Tình trạng cán bộ chơi bạc ăn tiền là chủ đề nóng được các báo pháp luật hết sức quan tâm. Ảnh minh họa

Trước đó, do bị bắt quả tang đánh bài chung với 4 cán bộ nêu trên ngay tại văn phòng đội Thanh tra giao thông mà ông Nguyễn Thanh Phong, phó chánh Văn phòng UBND huyện Vị Thủy cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, đồng thời bị cách chức phó văn phòng UBND huyện, xuống làm chuyên viên văn phòng.

Năm cán bộ tham gia đánh bạc trên đã bị công an phạt vi phạm hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng.

Hé lộ đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tiền Phong cho hay, ngày 29/3, Đại úy Lê Đình Hùng, Phó Trưởng Công an phường Bình Hòa (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa bắt và bàn giao nhiều đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ xe gian liên tỉnh.

Các đối tượng vừa được bàn giao gồm: Nguyễn Hồng Khôn (31 tuổi, quê An Giang), Bùi Văn Hoài (25 tuổi) và Trương Văn Sỹ (23 tuổi), đều quê Nghệ An cho công an tỉnh An Giang và công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ về đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh.

Trước đó, khoảng 18h ngày 26/3, tại khu phố Bình Đáng, tổ tuần tra công an phường Bình Hòa phát hiện đối tượng Nguyễn Hồng Khôn điều khiển xe máy BS: 67B1-077.19 có nhiều biểu hiện nghi vấn, chìa khóa xe đã bị bẻ ổ khóa nên mời đối tượng này về trụ sở công an phường làm việc.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh. Ảnh Tiền Phong

Tại công an phường, Khôn khai nhận chiếc xe máy BS: 67B1-077.19 là tài sản do đối tượng Vinh (chưa rõ họ tên) trộm cắp bán lại với giá 4 triệu đồng đem đến Bình Dương tiêu thụ để hưởng chênh lệch.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 25/3, công an phường Bình Hòa phát hiện đối tượng Bùi Văn Hoài điều khiển xe máy BS: 37L1-547.61 dùng chân đẩy xe máy Exciter BS: 92N1- 249.95 do Trương Văn Sỹ cầm lái có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng Hoài đã tăng tốc bỏ chạy và bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại công an phường Bình Hòa, hai đối tượng này khai nhận chiếc xe máy Exciter BS: 92N1-249.95 là do đối tượng tên Lĩnh (chưa rõ lai lịch) vừa thực hiện trót lọt vụ trộm cắp ở Quảng Nam rồi gửi xe đò vào chợ đầu mới Thủ Đức (TPHCM) cho Hoài và Sỹ lấy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Qua khám xét nơi ở của 2 tên này, công an phường còn phát hiện bọn chúng dùng “đồ nghề” chế tạo đoản khóa chữ T, L để trộm cắp xe máy. Sau khi hoàn tất hồ sơ, công an phường Bình Hòa đã bàn giao 2 tên này cho công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ về đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang