Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 12/4

author 08:04 12/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 12/4 đề cập đến Nữ đạo chích tháo còng trốn thoát ngay tại trụ sở công an, Lãnh 3 năm tù vì 30 nghìn đồng, Tài xế taxi dũng cảm bắt cướp,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

'Đạo chích' trốn thoát khi bị còng tại trụ sở công an

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Bình Thuận, vụ việc hy hữu trên xảy ra ngày 9/4, tại phường Mũi Né (TP.Phan Thiết). Đối tượng liên quan là Trần Thị Minh Hoàn, ngụ tại thôn Bình An 3, xã Tân Bình, thị xã La Gi đã có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trưa ngày 9/4, nữ đạo chích này tiếp tục “tác nghiệp” tại chợ Mũi Né thì bị người dân bắt quả tang khi đang móc túi. Người dân đã giao đối tượng này cho lực lượng dân phòng và Ban quản lý chợ Mũi Né, sau đó nữ đạo chích này được giao cho Công an phường Mũi Né (TP.Phan Thiết) để điều tra.

Trong mục tin pháp luật online hôm nay có vụ tội phạm tháo còng bỏ trốn ngay tại trụ sở công an

Trong mục tin pháp luật online hôm nay có vụ tội phạm tháo còng bỏ trốn ngay tại trụ sở công an. Ảnh minh họa

Công an phường đã tạm giữ 2,3 triệu đồng tang vật và dùng còng số 8 còng tay Hoàn vào chân cầu thang. Tuy nhiên, đến 12h30 phút cùng ngày, Trần Thị Minh Hoàn đã tháo còng số 8 bỏ trốn.

Cướp có 30.000 đồng, lãnh 3 năm tù

Mục tin tức pháp luật online trên báo Thanh Niên cho biết, ngày 11/4, TAND Q.Liên Chiểu tuyên phạt Nguyễn Minh Linh (28 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) 3 năm tù về tội cướp tài sản. Theo cáo trạng, trưa 20/9/2014 Linh thuê xe máy đến nhà máy xi măng ở P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu xin việc không được, sau đó ghé tiệm tạp hóa ở số 171 Nguyễn Văn Cừ.

Sau khi uống nước, mua dầu gội, chuẩn bị ra về thì Linh phát hiện đã hết tiền, xe cũng hết xăng nên giả vờ nói chủ tiệm là bà Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi) bán cho card điện thoại 10.000 đồng. Bà Thảo quay đi thì Linh bịt miệng, đè xuống sàn, nói “Cô cho con 30.000 đồng đổ xăng” thì bị bà Thảo tri hô,  chồng bà và người dân bắt giữ được Linh.

Hai đối tượng Việt và Hưng tại cơ quan điều tra, theo tin pháp luật 24h qua

Hai đối tượng Việt và Hưng tại cơ quan điều tra, theo tin pháp luật 24h qua. Ảnh Thanh Niên

Cùng ngày, TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt Nguyễn Văn Việt (biệt danh Cú mèo, 22 tuổi, ngụ tổ 27B) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Thanh Hưng (biệt danh Cu khờ, 21 tuổi, ngụ tổ 13, cùng P.Nại Hiên Đông) 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tài xế taxi ép hai tên cướp, lấy lại túi xách cho nạn nhân

Báo Tiền Phong đưa tin, chiều 11/4, công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM đang xác minh điều tra và truy bắt hai tên cướp giỏ xách của người dân xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 13h45 cùng ngày, anh Trương Quách Quang Nhật (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) là tài xế xe taxi Mai Linh đang chạy xe trên đường Trần Bình Trọng, phường Hòa Thạnh để đi đón khách.

Khi chạy qua trước số nhà 318, đường Trịnh Đình Trọng thì nghe tiếng hô “cướp, cướp”, anh Nhật nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy hai thanh niên khoảng 20 tuổi chạy chiếc xe máy Exciter màu đen rồ ga bỏ chạy.

Tài xế taxi dũng cảm bắt cướp là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Tài xế taxi dũng cảm bắt cướp là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Tiền Phong

Lúc này, anh Nhật liền đánh lái ép xe hai thanh niên vào dải phân cách khiến cả hai tông vào đầu xe taxi của anh Nhật ngã xuống đường. Tên cầm lái quăng xe bỏ chạy còn tên ngồi sau cố dựng xe lên để chạy thì anh Nhật áp sát xe định nhảy xuống khống chế thì tên này liền bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến chiếc xe của anh Nhật bị bể kính chiếu hậu, bể bánh mâm và móp phần đầu bên phải. Sau khi lấy lại được tài sản cho nạn nhân, anh Nhật trình báo công an phường đưa chiếc xe máy của nghi phạm về trụ sở để điều tra xác minh vụ việc.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bưu điện

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (BV Bưu điện) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), trụ sở chính tại quận 10, TP HCM.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 bị can, gồm: Trương Anh Kiệt, nguyên Giám đốc BV Bưu điện; Phạm Văn Sửu, nguyên Kế toán trưởng và Trương Bích Nguyệt, 53 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bưu điện.

Vấn nạn tham ô, tham nhũng được các báo pháp luật đặc biệt chú ý đưa tin

Vấn nạn tham ô, tham nhũng được các báo pháp luật đặc biệt chú ý đưa tin. Ảnh NLĐ

Theo kết luận điều tra, Trương Anh Kiệt cùng các đồng phạm và một số cán bộ có liên quan đã lợi dụng các đoàn cán bộ của các đơn vị đến Bệnh viện khám rồi về trong ngày để lập khống hồ sơ, bệnh án, kê khống ngày điều dưỡng, điều trị nội trú.

Cụ thể, từ năm 2009 - 2011, các khoa tại cơ sở 2 của BV Bưu điện (tại quận 2, TP HCM) đã lập khống 13.077 hồ sơ bệnh án điều dưỡng, điều trị nội trú; kê khống hơn 100.000 ngày điều dưỡng, điều trị nội trú... nhằm mục đích rút tiền hỗ trợ của VNPT hàng chục tỉ đồng để sử dụng chi lương, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên trong toàn bệnh viện. Trong đó, Kiệt, Sửu và Nguyệt cũng được hưởng lợi một phần tiền cho cá nhân từ các hồ sơ, chứng từ khống trên.

Giành khách trên facebook bị đánh đập, cướp tài sản

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An Nhân Dân cho hay, ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Phan Quang Diện (24 tuổi), trú tại số 137 Nghi Tàm, phường Yên Phụ (Tây Hồ) và Nguyễn Hồng Thành (24 tuổi), trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội) về hành vi cướp tài sản. Riêng Nguyễn Thị Mai Phương (20 tuổi) - vợ đối tượng Diện do đang mang thai nên được cho tại ngoại để chờ xử lý.

Được biết, hai vợ chồng Diện - Phương rủ người bạn tên Thành góp vốn kinh doanh bán hàng mỹ phẩm qua mạng Internet. Để có nhiều khách hàng biết đến sản phẩm, nhóm Diện đăng tin qua mạng Facebook quảng cáo, giới thiệu. Nếu khách hàng để lại số điện thoại, cửa hàng sẽ gọi lại giao dịch mua bán.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tình trạng tranh giành khách trên Facebook

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tình trạng tranh giành khách trên Facebook. Ảnh CAND

Gần đây, cả nhóm phát hiện có người thường truy cập facebook của nhóm, giả danh cửa hàng để bán hàng cho khách đặt mua. Diện cùng vợ và Thành lên kế hoạch câu nhử nhằm phát hiện người giành khách hàng, sau đó đánh dằn mặt vì dám giả danh cửa hàng. Để phát hiện ra người này, Phương đăng tin bán một mỹ phẩm kem dưỡng da Nhật Bản lên facebook, đồng thời giả vờ là khách hàng muốn đặt mua và nhắn lại số điện thoại.

Lúc này, Phạm Thúy Quỳnh đã gọi điện giả vờ là cửa hàng hẹn khách để rao hàng. Thấy người giành khách gọi, Phương cho nhân viên nghe máy và hẹn Quỳnh gặp mặt. Vừa gặp Quỳnh, Phương dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người chị này, Diện thấy thế cũng chạy đến giúp vợ đánh nạn nhân, còn Thành cầm iPad quay lại sự việc.

Phương hỏi Quỳnh giả danh cửa hàng bao nhiều lần. Thấy Quỳnh nói 4 lần, Phương yêu cầu Quỳnh trả 1,6 triệu đồng (tương đương 400 nghìn đồng/lần). Quỳnh không đồng ý, chỉ chịu trả 1.120.000đ. Sau khi lấy được tiền, Diện xé áo mưa chị Quỳnh đang mặc, thấy mỹ phẩm của chị

Quỳnh rơi xuống đất, Phương dùng chân dẫm đạp hủy hoại số mỹ phầm này. Sau đó, cả nhóm đi về. Nhận được đơn trình báo của chị Quỳnh, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập Diện, Phương và Thành. Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang