Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 22/4

author 07:08 22/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 22/4 đề cập đến Nhét ma túy vào bao cao su mang bán ở Nam Định, Cán bộ thuế Hà Nội cầm đầu đường dây ma túy, Hỗn chiến đẫm máu ở Quảng Ninh,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Nam Định: Bắt giữ 2 bố con nhét ma túy vào bao cao su đi tiêu thụ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Trí, các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Nam Định sau một thời gian dài theo dõi. Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 17/4, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ma túy gồm: Sùng A Chia (SN 1962) và Sùng A Danh (SN 1992), hai đối tượng này là bố con, cùng trú tại bản Pà Cò lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận, bọn chúng đã mua 1 bánh heroin tại Mộc Châu, Sơn La rồi vận chuyển về Nam Định tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng, hai bố con Chia và Danh đã chia nhỏ số ma túy này thành 5 phần và cho vào 5 bao cao su, sau đó nhét vào chỗ kín.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Canhsatbien.vn

Ngày 17/4, hai bố con Chia và Danh bắt ô tô khách về Nam Định, khi đang đứng ở trước cổng Siêu thị Big C trên đường quốc lộ 10, thuộc xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ tại chỗ. Vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra mở rộng.

Cán bộ thuế Hà Nội cầm đầu đường dây bán ma tuý

Mục tin tức pháp luật online trên báo VnExpress dẫn thông tin từ Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam Trần Quốc Trung (48 tuổi, ở thị trấn Tây Đằng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Trung và Phạm Tiến Long (30 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) mua bán ma túy tại nhà riêng, thu tại chỗ một gói ma túy đá và 1,6 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Trung, cảnh sát thu một quả lựu đạn, dao, kiếm, 3 gói ma túy đá, nhiều gói cần sa, thuốc phiện, thảo quả gây nghiện và dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp.

Cán bộ thuế Hà Nội cầm đầu đường dây ma túy là tin tức pháp luật online nổi bật trong ngày

Cán bộ thuế Hà Nội cầm đầu đường dây ma túy là tin tức pháp luật online nổi bật trong ngày. Ảnh VnExpress

Theo cơ quan điều tra, ông Trung là cán bộ chi cục thuế huyện Ba Vì, cầm đầu nhóm tội phạm liên quan đến ma tuý. Mở rộng vụ án, cảnh sát còn làm rõ, cuối năm 2014 ông ta đã lấy trộm 2,8 cây vàng của bố đẻ. Công an đang làm rõ các hành vi khác của nghi can này.

Giả cán bộ nhà nước lừa 5 tỷ đồng

Cũng theo thông tin pháp luật trên báo VnExpress, ngày 21/4, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố Nguyễn Văn Yên (41 tuổi, có 3 tiền án - tiền sự) về hành vi giả mạo cán bộ nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Yên bị bắt quả tang ngày 23/8/2014 khi đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 15 triệu đồng của một tài xế taxi. Điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 16/4, Công an thành phố Hải Dương đã xác định thêm được 11 bị hại.

Được biết, từ đầu năm 2014 - 23/8/2014, Yên cùng một số người đóng giả cán bộ của nhiều cơ quan nhà nước, khoe "có cửa" để xin việc hay cấp sổ đỏ cho đất chuyển đổi mục đích từ sản xuất nông nghiệp sang đất thổ cư. Trong tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của các nạn nhân, người bị lừa nhiều nhất là vợ chồng ông Hồ Đình Liêm với hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ giả cán bộ nhà nước lừa tiền tỷ ở Hải Dương

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ giả cán bộ nhà nước lừa tiền tỷ ở Hải Dương. Ảnh minh họa

Giữa năm 2014, biết vợ chồng ông Liêm có 4.000 m2 đất vườn, ao muốn được chuyển sang đất thổ cư, Yên vờ nhận là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương nên có thể "lo" được việc này. Để màn kịch lừa đảo thêm hoàn hảo, Yên thuê nhóm công nhân đang xây cầu mang máy về đo đạc, kẻ vẽ sơ đồ... khiến gia chủ tin tưởng, không ngần ngại đưa số tiền lớn.

Quá thời gian hẹn  không thấy được cấp sổ đỏ, ông bà Liêm mang 2 phiếu thu tiền đến Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương hỏi mới biết đây là phiếu giả. Cảnh sát cho hay một cán bộ xã muốn chuyển công tác đã mắc lừa, đưa cho Yên 300 triệu đồng.

Hỗn chiến ở Quảng Ninh, 4 người thương vong

VTC News đưa tin, khoảng 21h30 ngày 19/4/2015, tại khu đô thị Thống Nhất, thuộc khu 8, thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân giữa 2 nhóm thanh niên đều trú tại huyện Vân Đồn.

Một nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Trần Ngọc Tuấn, SN1997; Nguyễn Văn Trường, SN 1994, cùng trú tại thị trấn Cái Rồng; Chu Thúc Hạ, SN 1992, trú tại xã Hạ Long; Lê Việt Hùng, SN 1996, trú tại xã Đông Xá. Và nhóm thanh niên: Ngô Văn Nghĩa, SN 1990; Phạm Văn Hưng, SN 1987;, Nguyễn Văn Phúc, SN 1984, cùng trú tại xã Hạ Long; Nguyễn Minh Tuấn, SN 1990, trú tại thị trấn Cái Rồng; Đồng Đức Hiếu, SN 1984, trú tại xã Đoàn Kết; Hoàng Văn Hùng, SN 1981, trú tại xã Bản Sen.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ hỗn chiến đẫm máu khiến 4 người thương vong ở Quảng Ninh

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ hỗn chiến đẫm máu khiến 4 người thương vong ở Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Vụ xô xát khiến anh Nguyễn Trần Ngọc Tuấn bị thương nặng và đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện; 3 anh Nguyễn Văn Trường, Chu Thúc Hạ và Lê Việt Hùng bị thương và đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực thành phố Cẩm Phả. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt vụ vận chuyển ngà voi qua đường hàng không

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Trí đưa tin, chiều 21/4, đại diện Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng tang vật là 4 chiếc ngà voi cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Các báo pháp luật thường xuyên đưa tin về tình trạng vận chuyển ngà voi, sừng tê trái phép

Các báo pháp luật thường xuyên đưa tin về tình trạng vận chuyển ngà voi, sừng tê trái phép. Ảnh Dân Trí

Trước đó khoảng 18h ngày 20/4, trong lúc làm thủ tục để chuyển lô hàng do Công ty vận chuyển hàng hóa Phúc Vinh (đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) gửi từ TP.HCM ra Hà Nội, tại kho hàng hóa SCSC (đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình) thuộc Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, nhân viên Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong kiện hàng có cất giấu 4 chiếc ngà voi nên đã lập biên bản tạm giữ. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang