Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 25/4

author 10:50 25/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 25/4 đề cập đến Dọa giết người yêu nhí vì bị ‘cấm yêu’, 2 vợ chồng bị tạt axit trong đêm, Bà cụ 73 tuổi giật dao đoạt mạng chồng,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Dọa giết người yêu nhí khi bị cấm 'yêu'

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, ngày 24/4, tại phiên phúc thẩm mở ở Thanh Hóa, TAND Tối cao bác kháng cáo xin giảm hình phạt, tuyên y án chung thân với Ngô Xuân Lương (27 tuổi, ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bản án xác định, từ tháng 7/2012, Lương nhiều lần khống chế, ép người yêu nhí cũng xã quan hệ tình dục. Sợ hãi và xấu hổ, nạn nhân không dám kể với ai. Sau nhiều lần quan hệ, lúc ở trong nhà tắm, khi trên cánh đồng, nghĩa địa hay trong nhà nghỉ…, cô gái có thai.

Lương (áo kẻ sọc) phải lãnh án chung thân vì tội Hiếp dâm trẻ em, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Lương (áo kẻ sọc) phải lãnh án chung thân vì tội Hiếp dâm trẻ em, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VnExpress

Tháng 7/2013, phát hiện người yêu nhí có bầu, Lương đã ép phải bỏ. Chuyện này vỡ lở, gia đình cô gái cấm con không được quan hệ với bị cáo. Ngày 27/7/2013, Lương mang dao đến dọa giết cả nhà cô này. Hàng xóm xung quanh kịp thời can thiệp nên tên này bỏ về.

Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Lương bỏ trốn và ngày 12/12/2013 bị bắt tại Bình Dương theo lệnh truy nã. Tại phiên sơ thẩm mở ngày 9/7/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Lương án tù chung thân. Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới 15 tuổi 4 tháng.

Hai vợ chồng bị tạt axit trong đêm

Mục tin tức pháp luật online trên báo Dân Trí dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” do axit gây nên.

Trước đó khoảng 22h đêm 22/4, anh Q.T. (41 tuổi) cùng vợ là chị A.T. (ngụ quận Gò Vấp) lưu thông đến trước trường THCS Nguyễn Du (phường 11, quận Gò Vấp) thì bị hai thanh niên lạ mặt chạy xe máy cùng chiều tạt một dung dịch lỏng (nghi axit) vào người gây bỏng.

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ 2 vợ chồng bị tạt axit trong đêm ở Gò Vấp, TPHCM

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ 2 vợ chồng bị tạt axit trong đêm ở Gò Vấp, TPHCM. Ảnh NLĐ

Sau đó 2 vợ chồng anh T. được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Anh T. cho biết từ trước giờ không có thù oán với ai. Do sự việc xảy ra trong đêm tối và quá bất ngờ nên anh T. không kịp nhớ mặt cũng như biển số xe của các đối tượng gây án.

Bà lão 73 tuổi giật dao đoạt mạng chồng

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 24/4, Công an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bị can Lù Già Dúng (73 tuổi, trú tại thôn Pố Hà 2, xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần) về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu cho hay, biết tính chồng hay uống rượu, mà mỗi khi rượu vào thì ông Lù Sào Dúng kiếm cớ gây sự với vợ nên Dúng hay nín nhịn, dù đôi lần cũng bị chồng đánh đập không thương tiếc. Tối 21/4, Dúng và chồng ăn cơm tại nhà con trai Lù Sào Chỉ.

Bà lão 73 tuổi giật dao đoạt mạng chồng ở Hà Giang là tin pháp luật online mới nhất trong ngày

Bà lão 73 tuổi giật dao đoạt mạng chồng ở Hà Giang là tin pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh CAND

Trong bữa ăn, “rượu vào lời ra”, Dúng can ngăn thì bị chồng cầm con dao gõ lên đầu. Tưởng chồng có ý định giết mình, Dúng lấy hết sức giật mạnh con dao, vùng lên đâm liên tiếp vào người chồng. Sau đó, bị cáo chạy xuống nhà con trai giục lên xem “bố mày sống hay chết”.

Biết bố đã tắt thở, Lù Sào Chỉ cõng về nhà mình và báo với Công an xã Trung Thịnh. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thu giữ con dao gây án tại hiện trường và bộ quần áo dính máu của Dúng cởi bỏ treo sau nhà.

Bồi thường 400 triệu đồng cho một giám đốc bị oan sai

Viện KSND tỉnh Đồng Nai thông báo sẽ bồi thường 400 triệu đồng cho ông Trần Văn Sơn (54 tuổi, ngụ TP.HCM), do đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam ông Sơn 4 tháng oan sai về hành vi trốn thuế, theo báo Tuổi Trẻ.

Năm 2007, Công ty cổ phần gạch ngói tuynel Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) được thành lập do ông Sơn làm giám đốc. Sau đó, giữa các thành viên Hội đồng quản trị của công ty xảy ra tranh chấp. Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này đã giữ luôn con dấu và cuốn hóa đơn giá trị gia tăng, khiến ông Sơn không thể đóng thuế được.

Thông tin mới nhất về những vụ án oan sai được  các báo pháp luật thường xuyên đăng tin cập nhật

Thông tin mới nhất về những vụ án oan sai được  các báo pháp luật thường xuyên đăng tin cập nhật. Ảnh minh họa

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ 1/2008 – 7/2009, Công ty Thiện Tân đã trốn thuế khoảng 1 tỉ đồng nên ra quyết định bắt giam ông Sơn về hành vi trốn thuế. Tháng 10/2010, Viện KSND Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Sơn để điều tra về hành vi trốn thuế.

Tháng 11/2011, Viện KSND huyện Vĩnh Cửu đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn do xác định hành vi của ông Sơn không cấu thành tội phạm. Sau khi thương lượng, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất bồi thường cho ông Sơn 400 triệu đồng do đã bắt oan 4 tháng, đồng thời đăng thông tin xin lỗi ông Sơn trên phương tiện thông tin truyền thông.

Giăng điện bắt cá làm chết người

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An Nhân Dân cho hay, ngày 24/4, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Bi Zeng (tên gọi theo tiếng Việt là Bế Chính, 32 tuổi, trú tại làng Lũng Điển, thôn Võ Liêm, thị trấn Kim Long, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), nhân viên bảo vệ tại Công ty Thép đặc biệt Shengli Việt Nam đóng tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Những tin tức pháp luật mới nhất trong ngày đề cập đến vụ giăng điện bắt cá làm chết người ở tỉnh Thái Bình

Những tin tức pháp luật mới nhất trong ngày đề cập đến vụ giăng điện bắt cá làm chết người ở tỉnh Thái Bình. Ảnh minh họa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, ngày 16/10/2014, sau khi tan học, em Đoàn Văn Tân (SN 1998, học sinh lớp 11A10, Trường PTTH Phụ Dực) cùng 2 người bạn ra khu vực cầu cảng bốc xếp nguyên liệu của Công ty Thép đặc biệt Shengli tại bãi tập kết vật liệu xây dựng cầu Nghìn, thị tấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ để chơi.

Tân không may mắc phải dây điện do nhân viên bảo vệ Bi Zeng giăng ra để đánh bắt cá bên bờ sông Hóa dẫn đến tử vong. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bi Zeng 7 năm tù về tội giết người.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang